Sạt lở ở hạ du hồ Kẻ Gỗ “cắt đứt” đường giao thông, đổ tường rào trường học

(Baohatinh.vn) - Mưa lũ dồn dập gây sạt lở đường giao thông Quốc lộ 8C và đường liên thôn bên vực sông Ngàn Mọ khiến nhiều nhà dân và trường học ở xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đối mặt nguy hiểm…

Đường giao thông bị “cắt đứt”

Bờ sông Ngàn Mọ khu vực qua cầu chợ Vực (xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên) những ngày này nước cuồn cuộn. Trước đợt mưa lũ vừa qua, nước sông Ngàn Mọ dâng cao, lũ xoáy đã làm xói lở và “xóa sổ” một đoạn đường giao thông ở thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ.

Sạt lở ở hạ du hồ Kẻ Gỗ “cắt đứt” đường giao thông, đổ tường rào trường học

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật kiểm tra đoạn đường bị sạt lở bên bờ sông Ngàn Mọ

Theo quan sát của phóng viên, đoạn đường bị “xóa sổ” có chiều dài khoảng 15 m và rộng 5m, nằm sát bên vách hàng rào Trường THCS Mỹ Duệ. Sạt lở không chỉ cắt đứt đường giao thông mà còn khiến hàng rào của Trường THCS Mỹ Duệ đổ sập.

Sạt lở ở hạ du hồ Kẻ Gỗ “cắt đứt” đường giao thông, đổ tường rào trường học

Đoạn đường giao thông dài khoảng 15m, rộng 5m bị “xóa sổ”

Ông Lê Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ cho biết: “Phía sau đoạn đường bị sạt lở hiện có 9 hộ dân thuộc thôn Trần Phú đang định cư. Hiện nay, chúng tôi đã sơ tán các gia đình này lên khu vực khác để đảm bảo an toàn”.

Sạt lở ở hạ du hồ Kẻ Gỗ “cắt đứt” đường giao thông, đổ tường rào trường học

Chính quyền địa phương rào chắn lối đi qua đây để đảm bảo an toàn

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc sạt lở, chính quyền địa phương đã phong tỏa tuyến đường giao thông. Lực lượng chức năng cũng được huy động để triển khai công tác gia cố nhằm giảm thiểu sạt lở gây nguy hiểm cho các hộ dân và trường học gần kề. Trong chiều 31/10, lực lượng cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh cùng dân quân địa phương đã được huy động để tiến hành gia cố rọ đá lên đoạn đường sạt lở.

Sạt lở ở hạ du hồ Kẻ Gỗ “cắt đứt” đường giao thông, đổ tường rào trường học

Lực lượng chức năng gia cố rọ sắt và đá vào khu vực bị nước lũ cuốn trôi

Theo chính quyền địa phương, tại khu vực này hiện đang thi công cầu chợ Vực. Mố cầu nằm bên khu vực sạt lở hiện mới chỉ đổ được chân trụ, khi nước lũ dâng cao không có lực cản nên nước chảy xiết mạnh, gây xói lở.

Sạt lở ở hạ du hồ Kẻ Gỗ “cắt đứt” đường giao thông, đổ tường rào trường học

Nước sông Ngàn Mọ đang dần xuống đã phô ra phần đường vừa bị sạt lở

“Hiện nay ở đây có cầu tạm đã bị ngập sâu. Nước chảy qua đây gặp cầu tạm tạo ra dòng chảy cuộn nên gây xói lở mạnh hơn” – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ Lê Ngọc Hải cho biết thêm.

Quốc lộ 8C sạt lở hơn 1km

Ngoài điểm sạt lở bên bờ sông Ngàn Mọ, hiện nay, tuyến Quốc lộ 8C đoạn qua thôn Ái Quốc và thôn Phú Thượng, xã Cẩm Duệ cũng đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Sạt lở ở hạ du hồ Kẻ Gỗ “cắt đứt” đường giao thông, đổ tường rào trường học

Nước lũ đã cuốn trôi phần đất bên lề đường và để lại phần lòng đường trần trụi

Đoạn đường có chiều dài hơn 1 km xuất hiện hàng chục hố lồi lõm, trong đó có những hố “ăn” sâu vào mép đường nhựa. Một số điểm sạt lở lớn hiện đã lấn vào cổng, hàng rào của nhiều hộ dân 2 thôn: Ái Quốc và Phú Thượng, xã Cẩm Duệ.

Sạt lở ở hạ du hồ Kẻ Gỗ “cắt đứt” đường giao thông, đổ tường rào trường học

Sân vận động bên cạnh nhà anh Hà Huy Hoàn (thôn Phú Thượng) đang ngập sâu còn bức tường rào của gia đình anh đã bị mưa lũ cuốn sập

Chỉ tay về hướng hàng rào và phần đất trước cổng nhà bị nước lũ “nuốt chửng”, anh Hà Huy Hoàn (thôn Phú Thượng, xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Hàng rào của gia đình bị đổ sập ở trận lũ trước và đến đợt lụt này thì sập thêm. Hiện nay, phần móng của hàng rào đã bị nước lũ xoáy mạnh cuốn đi. Một phần cổng, lề đường trước cửa nhà tôi cũng đã sạt đến mép đường nhựa”.

Sạt lở ở hạ du hồ Kẻ Gỗ “cắt đứt” đường giao thông, đổ tường rào trường học

Đoạn đường Quốc lộ 8C trước cổng nhà anh Hà Huy Hoàn bị sạt lở vào tận mép đường nhựa

Lo sợ nguy hiểm, gia đình anh Hà Huy Hoàn đã phải sơ tán lên nhà người thân gần đó. Các hộ dân khác cũng đã được chính quyền kịp thời sơ tán để đảm bảo an toàn. Đơn vị quản lý đường Quốc lộ 8C cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương lập hàng rào chắn ở những vị trí sạt lở để đề phòng tai nạn đáng tiếc xảy xa.

Sạt lở ở hạ du hồ Kẻ Gỗ “cắt đứt” đường giao thông, đổ tường rào trường học

Đơn vị quản lý đường Quốc lộ 8C lập rào chắn và lắp biển đường cấm ở những đoạn sạt lở

Ông Trần Ngọc Quang, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cẩm Xuyên đề xuất: “Hiện nay, mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp. Trong tuần tới, miền Trung tiếp tục đón 2 cơn bão lớn, nhất là siêu bão Goni với sức tàn phá khủng khiếp dự kiến sẽ đổ bộ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa. Hy vọng, đơn vị quản lý tuyến đường Quốc lộ 8C khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở ở những đoạn nói trên để đảm bảo an toàn cho Nhân dân xung quanh”.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế trên vùng đất đồi.
Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại; trong khi đó, thị trường nước ngoài vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động ở khu vực Trung Đông.
Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa”

Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa”

Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều đặc sản Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tăng mạnh. Lượng bán tăng cao, các cơ sở sản xuất cũng tăng công suất để đáp ứng thị trường.