(Baohatinh.vn) - Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành cho rằng, đợt sinh hoạt chi bộ điểm chính là tài liệu sinh động từ thực tiễn góp phần thực hiện chuyên đề về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - tổ chức Đảng, đảng viên” ở cơ sở.
Chiều 13/11, Thị ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm mở rộng chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.
Đảng bộ thị xã Kỳ Anh hiện có 30 đảng bộ, chi bộ cơ sở, 177 chi bộ trực thuộc với 4.317 đảng viên.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, Ban Thường Thị ủy chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm để rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chi bộ trong toàn Đảng bộ thị xã trong thời gian tới.
Triển khai từ tháng 8, đến nay, có 25 chi bộ đã tổ chức sinh hoạt điểm, trong đó có 1 chi bộ sinh hoạt với nội dung chuyên đề và 24 chi bộ sinh hoạt nội dung thường kỳ.
Ông Trần Bình Thạnh - Bí thư Chi bộ TDP Liên Phú, phường Kỳ Liên: Đảng viên ở các khu dân cư đa dạng về thành phần và nhiều độ tuổi khác nhau, vì vậy cần bố trí thời gian để tổ chức sinh hoạt cho phù hợp và hiệu quả.
Góp ý về việc tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm, các đại biểu cho rằng, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy chi bộ, đặc biệt là bí thư chi bộ cần lựa chọn được nội dung sinh hoạt phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hàng tháng; trong buổi sinh hoạt, cần chú trọng việc đánh giá đảng viên gắn với phân công nhiệm vụ đảng viên hằng tháng, đồng thời quan tâm công tác tự phê bình và phê bình; cần thực hiện nghiêm túc đánh giá chất lượng sinh hoạt theo Quy định 1193-QĐ/TU ngày 5/12/2019 của BTV Tỉnh ủy về việc đánh chất lượng sinh hoạt chi bộ...
Ông Phan Công Biện - Bí thư Chi bộ thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa: Cần lựa chọn những đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực tham gia chi ủy chi bộ...
Kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành khẳng định: Đợt sinh hoạt chi bộ điểm đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy các cấp về vai trò, tầm quan trọng của chi bộ và sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, đây cũng là một đợt tập huấn nghiệp vụ cụ thể cho bí thư, phó bí thư, chi ủy viên trong việc chuẩn bị tổ chức một cuộc sinh hoạt chi bộ.
Bí thư Thị ủy Kỳ Anh cho rằng đợt sinh hoạt chi bộ điểm chính là tài liệu sinh động từ thực tiễn góp phần thực hiện chuyên đề về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - tổ chức Đảng, đảng viên” ở cơ sở, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX lần thứ II đi vào cuộc sống.
Bí thư Thị ủy Kỳ Anh yêu cầu, từ sinh hoạt chi bộ điểm tại 25 chi bộ, tiếp tục chỉ đạo tổ chức sinh hoạt điểm tại các chi bộ còn trong toàn Đảng bộ theo hình thức cuốn chiếu. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II đi vào cuộc sống.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Sáng 19/6, Cụm Thi đua số 2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
Sáng 18/6, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Xuân về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Cùng với việc hoàn thiện đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương chung, các đảng bộ xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đang tập trung kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, bảo đảm đồng bộ với việc sắp xếp đơn vị dân cư.
Trong tổng số 101 nhà báo tiêu biểu dự cuộc gặp mặt với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra chiều nay tại Hà Nội, Hà Tĩnh vinh dự có một đại diện duy nhất là nữ nhà báo Trương Mai Thủy - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trung úy Thái Hữu Tới - cán bộ Công an xã Đức Thịnh (Đảng bộ xã Đức Thịnh) xuất sắc giành giải nhất Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.
Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Trưởng ban Tổ chức hội thi mong muốn các báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện các phần thi với tâm thế vững vàng, chủ động, tự tin, thuyết phục, có tính lan tỏa cao.
Chiều 15/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cơ quan liên quan về Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.
Học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị K207 và K208 đã hoàn thành chương trình đào tạo sau hơn 6 tháng học tập tại Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh).
Các đảng viên mới được kết nạp tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là những người có lý tưởng cách mạng, đạo đức, ý thức tổ chức, kỷ luật tốt; đạt nhiều thành tích nổi bật trong học tập, công tác và tích cực tham gia các hoạt động phong trào.
Vượt qua các vòng thi cụm với những phần thi ấn tượng, 9 thí sinh xuất sắc nhất đang tích cực hoàn thiện nội dung, rèn luyện kỹ năng với tâm thế tốt nhất cho vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 16/6.
Thời gian qua, các đơn vị, địa phương tại Hà Tĩnh đã tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần nâng cao hiệu lực quản trị cũng như chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, mỗi bước phát triển của Hà Tĩnh hôm nay đều được kế thừa từ những nền tảng mà các thế hệ cán bộ đi trước đã dày công xây dựng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn những đóng góp quý báu của các đồng chí đối với tỉnh nhà.
Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ công tác đối ngoại tập trung vào 5 định hướng lớn, trong đó có phát huy vai trò tiên phong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải được triển khai thận trọng, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Trung ương.
54 học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị K205 và K206 đã hoàn thành chương trình đào tạo sau hơn 6 tháng học tập trung tại Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh).
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng Đảng năm 2026 do Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, gắn việc sắp xếp với kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố; điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần đổi mới tư duy, tầm nhìn và xây dựng nghị quyết mới về chiến lược phát triển biển Việt Nam đến năm 2045.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương và tổ giám sát để Hà Tĩnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển.
Cùng với hoàn thành xây dựng dự thảo phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố, các địa phương ở Hà Tĩnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai thông tin nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Khi vừa tròn 21 tuổi, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Sài Gòn bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc. Chuyến đi này không chỉ là dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời cách mạng của Người mà còn là dấu mốc trọng đại đối với lịch sử dân tộc Việt Nam, làm thay đổi vận mệnh của đất nước.