(Baohatinh.vn) - Do không thuộc diện thực hiện sáp nhập, các xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) có nhiều thuận lợi trong công tác chuẩn bị và đã sẵn sàng tổ chức đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ mới.
Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 đều có diện tích tự nhiên lớn, dân số đạt chuẩn theo quy định và đặc biệt là vị trí nằm giáp biên giới Việt - Lào, đóng vai trò trọng yếu trong đảm bảo QP-AN. Với địa hình rộng, dân cư phân bố rải rác, việc giữ nguyên chính quyền cấp xã giúp bộ máy gần dân hơn, quản lý đạt hiệu quả hơn và sẽ đảm bảo thuận lợi cho công tác bảo vệ biên giới.
Dù không thay đổi địa giới hành chính nhưng bộ máy mới sẽ vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đảng bộ các xã không sáp nhập không có nhiều biến động về số lượng đảng viên nhưng sẽ có nhiều trọng trách nặng nề hơn. Đại hội cũng sẽ có nhiều thay đổi so với trước đây.
Xã Sơn Kim 2 sôi nổi triển khai các phần việc, công trình cụ thể hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ xã.
Tại xã Sơn Kim 2, do không thực hiện sáp nhập nên nội dung tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiều thuận lợi hơn các địa phương khác. Song, về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, địa phương phải thực hiện bổ sung theo hướng phù hợp với bối cảnh mới. Đồng chí Lê Thành Nhân - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 2 cho biết: “Văn kiện đại hội đã được địa phương xây dựng từ sớm, trong đó, các chỉ tiêu và kết quả lãnh đạo phát triển KT-XH của nhiệm kỳ 2020-2025 được đánh giá kỹ lưỡng. Xã cũng xác định nhiều nội dung quan trọng để có những đột phá về phát triển KT-XH, xây dựng Đảng”.
Theo đó, Sơn Kim 2 tập trung nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng xã có kinh tế phát triển bền vững, văn hóa - xã hội khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.
Đảng bộ xã Sơn Kim 1 dành nhiều thời gian để lấy ý kiến góp ý sâu rộng, từ cán bộ lão thành đến các chi bộ và người dân.
Tương tự, xã Sơn Kim 1 cũng có nhiều thời gian để xác định các mũi đột phá nhằm phấn đấu xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Kim 1 cho biết: “Văn kiện đại hội là nơi khẳng định quyết tâm chính trị, là “kim chỉ nam” cho chặng đường phát triển tiếp theo. Chính vì vậy, quá trình xây dựng báo cáo chính trị được Đảng bộ coi trọng và dành nhiều thời gian để lấy ý kiến góp ý sâu rộng, từ cán bộ lão thành đến các chi bộ và người dân”.
Nhân dân xã Sơn Kim 1 đã chỉnh trang, làm đẹp thôn xóm chào mừng Đại hội Đảng bộ xã.
Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ xã Sơn Kim 1 xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm như: Khai thác hiệu quả tiềm năng đất vườn, đất rừng, mở rộng mô hình quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC, trồng cây dược liệu dưới tán rừng; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHCN, phát triển các sản phẩm theo hướng liên kết; phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch, mở rộng các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; tiếp tục xây dựng hệ thống kho bãi, khu trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu gắn với phát triển các doanh nghiệp; tập trung phát triển kinh tế tư nhân, ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng sản xuất; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế…
“Đảng bộ vẫn đang tiếp tục hoàn thiện báo cáo chính trị theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ trang trí khánh tiết, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật để tổ chức đại hội đảm bảo trang trọng, ý nghĩa” - đồng chí Nguyễn Trường Giang cho biết thêm.
Các xã không thuộc diện sáp nhập triển khai sôi nổi các phong trào thi đua sản xuất, xây dựng nông thôn mới để chào mừng ngày hội lớn.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đến nay, cả 2 địa phương cấp xã không thuộc diện sáp nhập ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng tổ chức đại hội đảng bộ trong những ngày đầu tháng 8 với quyết tâm cao và tinh thần đổi mới. Ngày hội lớn của 2 đảng bộ xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 sẽ không chỉ là sự kiện tổng kết một nhiệm kỳ mà còn là khởi đầu cho chặng đường mới với những cam kết, kỳ vọng mới.
Việc chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên kết nạp thời gian qua góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 – 5/1/2026) là dịp nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành của ngành; đồng thời khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của ngành Nội chính Đảng Hà Tĩnh góp phần vì sự phát triển bền vững của tỉnh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành kết luận về sắp xếp tổ chức đảng trong các tổng công ty, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Hà Tĩnh đang bừng khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa từ các công trình trọng điểm đến từng hoạt động lao động, sản xuất ở cơ sở, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sắp tới.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả của ngành trong thời gian qua, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị BCĐ Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh khắc phục tối đa hạn chế, khuyết điểm, tập trung xây dựng văn hóa liêm chính, thực hành tiết kiệm, không lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.
Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh triển khai kịp thời, nghiêm túc, tạo chuyển biến rõ nét cả trong nhận thức lẫn hành động.
Chiều 30/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy kết quả đạt được; nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu năm 2026.
Hội nghị tập huấn đã giới thiệu những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng và những yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, đa nền tảng, bảo đảm chính xác, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ lan tỏa.
Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, ở Hà Tĩnh xuất hiện một số thông tin bịa đặt về công tác cán bộ, cần kịp thời nhận diện, đấu tranh phản bác để tránh tác động tiêu cực đến dư luận.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cơ quan Đảng từ Trung ương đến địa phương cần hành động đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc thực hiện đề án chuyển đổi số, bảo đảm đúng lộ trình và cho ra những kết quả cụ thể.
Năm 2025, Đảng bộ CCQ Đảng tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tham mưu, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng tham mưu, khẳng định rõ vai trò, vị thế, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện trong giai đoạn mới.
Năm 2025, công tác tổ chức xây dựng Đảng, nội chính và văn phòng cấp ủy được triển khai đồng bộ, hiệu quả, chủ động, linh hoạt trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị thời gian tới, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, Nội chính và Văn phòng cấp ủy tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
Đồng chí Đào Anh Tuân - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc BQL Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng tỉnh Hà Tĩnh là tấm gương điển hình tiêu biểu toàn quốc được vinh danh.
Năm 2026, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo tốt công tác tổ chức bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới...
Năm 2026, Đảng bộ xã Gia Hanh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra.
Nhân sự của Đảng là việc hệ trọng bậc nhất, liên quan trực tiếp đến vận mệnh đất nước, niềm tin của nhân dân. Những ngày gần đây, khi Trung ương chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội XIV quyết định, vấn đề này càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cũng chính thời điểm nhạy cảm ấy, nhiều luồng thông tin nhiễu loạn xuất hiện, đòi hỏi xã hội phải tỉnh táo phân biệt đúng- sai, thật- giả.
Trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới của Hà Tĩnh là công tác bầu cử, chủ quyền biển đảo, Đại hội XIV của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và mục tiêu phát triển năm 2026.
Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc vào sáng 23/12. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, dân vận và định hướng hoạt động báo chí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Trong kết quả phát triển của Hà Tĩnh, công tác tuyên giáo và dân vận, công tác báo chí giữ vai trò quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Năm 2025 là năm thứ 8 Hà Tĩnh tổ chức Giải báo chí Búa liềm vàng cấp tỉnh. Với sự lan tỏa của mình, giải ngày càng thu hút đông đảo người làm báo chuyên và không chuyên tham gia.
Khi hỏi về điều khiến ông tự hào nhất, đảng viên gốc giáo Trần Trọng Thành (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) lặng lẽ chỉ tay lên tấm Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng treo trang trọng trên tường. Với ông, đó là kết tinh của một đời phấn đấu, là danh dự cao quý nhất...
Giải Báo chí về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Hà Tĩnh năm 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là giải báo chí chính luận có sức lan tỏa sâu rộng, hội tụ trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ người làm báo trong và ngoài tỉnh.