Bệnh nhân đột tử ngày càng nhiều và có xu hướng trẻ hóa!

(Baohatinh.vn) - Từ những ca đột quỵ, đột tử tại Hà Tĩnh thời gian qua cho thấy, căn bệnh này xuất hiện ngày càng nhiều và có xu hướng trẻ hóa. Bệnh đột tử chỉ trong tích tắc có thể khiến một người đột ngột lìa trần khi họ hoàn toàn không có biểu hiện bị bệnh, thậm chí còn rất khỏe...

Bệnh nhân đột tử ngày càng nhiều và có xu hướng trẻ hóa!

Kiểm tra sức khỏe định kỳ, điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý là những yếu tố hết sức quan trọng để phòng tránh đột quỵ

Cách đây không lâu, anh H. (56 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) đã ra đi trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Trong lúc chờ đợi đến lượt khám răng tại một bệnh viện, anh H. bị đổ gục ngay tại chỗ ngồi. Ngay lập tức, đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện tập trung cấp cứu và nhanh chóng chuyển anh lên tuyến trên. Tuy nhiên, khi đến nơi thì… mọi việc đã quá muộn.

Ông A. (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) cũng vậy. Trước lúc vợ đi làm thì thấy ông còn ở nhà bình thường nhưng đến cuối buổi quay về thì ông đã trở thành người thiên cổ. Theo vợ ông, từ chiều hôm qua, ông có biểu hiện đau đầu, có nhờ đứa cháu làm điều dưỡng đến xoa bóp. Cả nhà cũng nghĩ ông chỉ đau đầu đơn thuần vì thi thoảng vẫn như thế nhưng không ngờ lại dẫn đến tử vong...

Những cái chết tương tự, bất ngờ như vậy ngày càng xuất hiện nhiều. Có những người đi cày ruộng bị ngã ngay tại ruộng và ra đi. Có những người đang đi trên đường nhưng gục ngay tại chỗ. Cũng có những người chỉ sau tắm đêm 1 - 2 tiếng đồng hồ thì ngủ luôn và không hề tỉnh dậy.

Bác sỹ Nguyễn Xuân Thái - Phó Trưởng khoa Cấp cứu chống độc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết: “Bệnh đột quỵ não chủ yếu độ tuổi trên 60, thời gian gần đây có xu hướng trẻ hóa ở độ tuổi 25 đến 45 và thường vào viện trong tình trạng muộn. Trong 10 bệnh nhân bị đột quỵ não vào cấp cứu thì chỉ có 1-2 bệnh nhân đến sớm trong "giờ vàng" kịp thời cấp cứu thực hiện tiêu sợi huyết, kết quả điều trị thành công cao”.

Bệnh nhân đột tử ngày càng nhiều và có xu hướng trẻ hóa!

Bác sỹ khoa Tim mạch và Lão học BVĐK Hà Tĩnh chăm sóc bệnh nhân bị đột quỵ

Theo bác sỹ Phạm Hữu Đà - Phó Trưởng khoa Tim mạch và Lão học (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh): “Đột tử là tình trạng tử vong đột ngột ngay lập tức. Tuổi càng cao, nguy cơ đột tử càng tăng. Nam giới bị đột tử cao, gấp 2 lần phụ nữ. Tỷ lệ này cũng cao hơn nhiều lần ở những người hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu, có người thân trong gia đình bị bệnh tim mạch, sang chấn tâm lý”.

Tại Khoa Tim mạch và Lão học, hiện lưu lượng bệnh nhân nội trú trung bình từ 90-110 người, trong đó, đột quỵ não 10-15%. Nguyên nhân của đột quỵ não chủ yếu là do bệnh tăng huyết áp không kiểm soát, bệnh lý xơ vữa mạch máu, các bệnh lý về van tim…

Theo các bác sỹ, những bệnh nhân khi có các triệu chứng ban đầu của bệnh đột quỵ não như: liệt nửa người, nói khó, hôn mê, méo miệng, cầm các vật dễ bị rơi..., thì người nhà nên đưa bệnh nhân kịp thời đến Khoa Cấp cứu chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh để được điều trị kịp thời trong "giờ vàng". Còn với các trường hợp không được điều trị kịp thời thì phải chịu di chứng nặng nề về vận động, tâm thần và có thể dẫn đến tử vong.

Ngoài những yếu tố nguy cơ của bệnh động mạch vành mà ta không thay đổi được như tuổi, giới tính, tiền sử gia đình, để phòng tránh đột tử não cần phải thay đổi những yếu tố nguy cơ để đề phòng nguy cơ đột tử, bao gồm: Không hút thuốc; tăng cường hoạt động thể lực; giảm căng thẳng (stress); cân bằng cholesterol trong máu; giữ huyết áp ổn định; kiểm soát nguy cơ đái tháo đường; hạn chế uống rượu bia…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast