Máu nhiễm mỡ là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp cao và đột quỵ. Bác sĩ CKI Đinh Sỹ Thanh, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT về căn bệnh mày.
Chóng mặt là triệu chứng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như rối loạn tiền đình, bệnh lý tai trong, rối loạn huyết áp, bệnh tim mạch hoặc các tổn thương tại não.
Mạch máu co lại khi gặp lạnh buổi sáng và giãn nhanh lúc nắng lên gây dao động huyết áp, tăng gánh nặng lên tim, dễ dẫn đến đột quỵ ở người già, người có bệnh nền.
Trong căn phòng can thiệp tim mạch của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, từng giây trôi qua đều mang ý nghĩa sống còn. Ở đó, đội ngũ bác sỹ can thiệp mạch não đang ngày đêm chạy đua với thời gian để giành lại sự sống, trả lại tương lai cho người bệnh đột quỵ não.
Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vào mùa đông giá lạnh, việc duy trì thói quen tập thể dục là rất cần thiết để nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, nếu lựa chọn thời điểm và cách tập không phù hợp, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có bệnh nền tim mạch có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.
Đột quỵ có thể cướp đi sự tự do, khả năng sống độc lập, thậm chí hủy hoại cuộc sống của người bệnh và ảnh hưởng tới gia đình, gia tăng gánh nặng cho xã hội. Vậy làm thế nào chúng ta có thể phòng ngừa đột quỵ?
Nhập viện một giờ sau khởi phát triệu chứng đột quỵ, bệnh nhân 72 tuổi ở xã Hương Khê (Hà Tĩnh) được cứu sống nhờ tiêm truyền thuốc tiêu sợi huyết kịp thời tại Trung tâm Y tế Hương Khê.
Các bác sỹ Hà Tĩnh đã được các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế cập nhật các phương pháp can thiệp cho bệnh nhân đột quỵ cấp và tối ưu hóa quy trình cấp cứu đối với bệnh nhân đột quỵ.
Trong những năm gần đây, đột quỵ ở người trẻ tuổi đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Do vậy, việc xác định nguyên nhân và phát triển phương pháp điều trị mới đang được nhiều chuyên gia đặc biệt chú trọng.
Mỗi năm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thực hiện tái thông động mạch vành cho 300 – 400 ca, tỷ lệ thực hiện thành công đạt 99%, qua đó giảm di chứng, tỷ lệ tử vong cho người bệnh.
Nắng nóng có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đặc biệt là đối với người già và trẻ em. Để hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng đến sức khỏe, người dân cần lưu ý những biện pháp chống nắng nóng sau đây.
Ngoài các bệnh về sởi, thủy đậu, chân tay miệng, người dân Hà Tĩnh cần cẩn trọng với nguy cơ về sốc nhiệt, đột quỵ, tiêu chảy và hô hấp… khi nhiệt độ gia tăng.
Bạn có biết mỗi năm trên thế giới có hơn 15 triệu người bị đột quỵ, gây nên hơn 5 triệu ca tử vong. Không chỉ vậy, những người may mắn thoát khỏi án tử cũng đều phải chịu những di chứng để lại nặng nề.
Các bác sỹ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo, thời tiết rét đậm, rét hại sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân, nhất là đối với những người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh nền và các bệnh mãn tính.
Các bác sỹ Hà Tĩnh khuyến cáo, ngoài các bệnh về hô hấp thì thời tiết mùa đông sẽ khiến người cao tuổi dễ mắc phải các bệnh lý nguy hiểm như: đột quỵ tim, đột quỵ não...
Theo các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, say nắng có thể gây đột quỵ và nếu không xử trí kịp thời có thể để lại các di chứng thần kinh không hồi phục hoặc tử vong.
Bệnh viện Trung ương Huế sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp để hỗ trợ các cơ sở y tế Hà Tĩnh nói chung, BVĐK huyện Hương Khê nói riêng trong nâng cao năng lực khám, điều trị cho người dân.