Kỹ thuật mới thay đổi cách điều trị đột quỵ ở Hà Tĩnh như thế nào?

(Baohatinh.vn) - Việc triển khai kỹ thuật lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh giúp giảm tỷ lệ tử vong, giảm di chứng cho người bệnh.

Nới rộng "giờ vàng" trong cấp cứu bệnh nhân đột quỵ

Đầu tháng 8/2025, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các chuyên gia Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế triển khai kỹ thuật lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học trong điều trị đột quỵ. Việc triển khai kỹ thuật từng chỉ có ở tuyến Trung ương này là bước tiến đáng kể, góp phần giảm tỉ lệ tử vong, giảm di chứng và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương.

bqbht_br_4b515c74743afc64a52b.jpg
ThS.BS Hoàng Hải Phú – Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế (người ngồi) hướng dẫn các y, bác sĩ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh kỹ thuật lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học.

TS.BS Lê Văn Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Trước đây, bệnh viện triển khai điều trị đột quỵ nhồi máu não cấp bằng phương pháp tiêu sợi huyết. Với phương pháp này, người bị nhồi máu não cấp chỉ có cơ hội điều trị hiệu quả nếu đến viện trong khoảng 4,5 giờ đầu và thời gian vàng là 3 giờ. Kỹ thuật này bị giới hạn ở những ca tắc mạch nhỏ và đòi hỏi người bệnh đến viện sớm, đủ điều kiện dùng thuốc. Những ca nặng, tắc mạch lớn thường phải chuyển tuyến, trong khi thời gian là yếu tố sống còn.

Hiện nay, với kỹ thuật lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học, thời gian can thiệp cấp cứu được nới rộng lên 6 giờ, thậm chí đến 24 giờ trong một số trường hợp đặc biệt. Với các dụng cụ cơ học chuyên biệt như: hệ thống hút huyết khối Penumbra, dụng cụ mở lại dòng chảy và kéo huyết khối Solitaire, các y, bác sĩ sẽ lấy trực tiếp huyết khối trong lòng mạch, tái thông tuần hoàn não nhanh chóng, giảm đáng kể tỉ lệ di chứng cho bệnh nhân".

dung-cu-solitair-va-penumbra-ace.jpg
Dụng cụ Solitaire và Penumbra ACE dùng để lấy huyết khối trong não người bệnh. Ảnh Internet

Theo ThS.BS Hoàng Hải Phú – Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế: “Phương pháp này là “chìa khóa” cho những ca đột quỵ nặng bởi nếu như tiêu sợi huyết phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời gian, thì lấy huyết khối cơ học lại mang đến hi vọng cho bệnh nhân tắc mạch lớn, vốn chiếm khoảng 30 - 40% số ca đột quỵ nhồi máu não. Hà Tĩnh triển khai phương pháp này thì sẽ giúp bệnh nhân có nhiều cơ hội hồi phục hơn khi không phải mất thời gian chuyển tuyến để cấp cứu”.

Khi kỹ thuật cao không còn khoảng cách

Hiện nay, đột quỵ ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hoá. Việc bệnh viện tuyến tỉnh triển khai kỹ thuật cao trong điều trị là một hướng đi đúng đắn, không chỉ giúp giảm áp lực cho tuyến trên mà quan trọng hơn, còn trao cơ hội sống, cơ hội hồi phục sau đột quỵ cho người bệnh.

ThS.BS Hoàng Hải Phú khẳng định: “Chuyển giao phương pháp điều trị này cho BVĐK tỉnh chúng tôi rất yên tâm. Ở đây không chỉ đáp ứng về trang thiết bị, máy móc, dụng cụ hiện đại, về nhân lực mà còn đáp ứng về việc sẵn sàng kích hoạt quy trình cấp cứu khi bệnh nhân cần. Tôi tin rằng, sau chuyển giao, các bác sĩ, kỹ thuật viên của bệnh viện sẽ vận hành hiệu quả”.

bqbht_br_3.jpg
Sau khi được can thiệp bằng kỹ thuật lấy huyết khối với dụng cụ cơ học (ngày 5/8), đến nay, bệnh nhân L.V.C (77 tuổi ở xã Đồng Lộc) phục hồi nhanh, có thể vận động, nói chuyện và ăn uống bình thường.

Ngay sau khi triển khai kỹ thuật mới, các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế và ê-kíp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã xử lý thành công 2 ca đột quỵ cấp mà nếu không được can thiệp bằng kỹ thuật lấy huyết khối với dụng cụ cơ học thì không lường được kết quả. Sau can thiệp, đến nay, bệnh nhân L.V.C (77 tuổi ở xã Đồng Lộc) phục hồi nhanh, có thể vận động, nói chuyện và ăn uống bình thường. Đây là một kết quả vượt ngoài mong đợi so với phương pháp điều trị trước kia.

BSCKI Nguyễn Sĩ Trình – Trưởng khoa Thận tiết niệu - Cơ xương khớp, người chủ trì tiếp nhận kỹ thuật mới và trực tiếp tham gia can thiệp chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi từng phải chứng kiến nhiều ca đột quỵ không thể can thiệp vì đến muộn hoặc không đủ điều kiện chuyển tuyến. Kỹ thuật mới này thực sự là bước ngoặt trong điều trị đột quỵ ở bệnh viện tuyến tỉnh. Dù phương pháp này đòi hỏi rất cao về phối hợp giữa chẩn đoán hình ảnh, can thiệp mạch và hồi sức nhưng nếu làm chủ được thì hiệu quả thấy rõ cả ở khía cạnh lâm sàng lẫn nhân đạo”.

bqbht_br_7a629281b7cf3f9166de-2920.jpg
Bệnh đột quỵ đang có xu hướng tăng và ngày càng trẻ hoá, việc chủ động triển khai điều trị kỹ thuật cao sẽ giúp người bệnh có thêm cơ hội chữa trị.

Thành công bước đầu cho thấy hướng đi của bệnh viện trong việc chủ động tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật cao từ các bệnh viện đầu ngành đang phát huy hiệu quả.

TS.BS Lê Văn Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Với kỹ thuật lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học, chúng tôi xác định đây vừa là thử thách lớn, vừa là cơ hội để mang lại điều kiện điều trị chất lượng cao cho người dân ngay tại tỉnh. Mỗi ca cấp cứu thành công không chỉ là kết quả chuyên môn mà còn là lời khẳng định: chúng tôi đang đi đúng hướng trong hành trình nâng tầm y tế Hà Tĩnh”.

Việc đưa kỹ thuật hiện đại vào thực hành điều trị không chỉ thay đổi quy trình can thiệp mà còn thay đổi tư duy chẩn đoán, phân luồng, xử trí ban đầu. BVĐK tỉnh đã xây dựng lộ trình “báo động đột quỵ”, từ khâu tiếp nhận cấp cứu đến chụp mạch não, hội chẩn đa chuyên và can thiệp trong thời gian ngắn nhất. Và nay, khi kỹ thuật cao được triển khai tại tuyến tỉnh, người bệnh sẽ không còn phải "đánh cược" sinh mạng trên hành trình chuyển tuyến. Đó là kết quả của những bước đi chủ động trong cập nhật, kết nối và khát vọng xây dựng nền y tế vì Nhân dân.

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Hà Tĩnh có trên 95% dân số được quản lý sức khỏe

Hà Tĩnh có trên 95% dân số được quản lý sức khỏe

Trong năm 2025, công tác y tế của Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả toàn diện, tỷ lệ bác sĩ đạt 13 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 98%; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe trên 95%
Sống khoẻ cùng BHT: Viêm khớp mùa lạnh và vấn đề cần lưu ý

Sống khoẻ cùng BHT: Viêm khớp mùa lạnh và vấn đề cần lưu ý

Vào mùa đông, thời tiết lạnh, độ ẩm cao thường khiến cho những cơn đau nhức xương khớp trở nên rõ ràng hơn. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Hảo, Phó Trưởng khoa Thận tiết niệu – Cơ xương khớp, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn về nội dung này.