Lợi ích nhiều bề từ phân loại rác thải tại hộ ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Từ công tác tuyên truyền vận động, đến nay, mô hình phân loại rác thải tại nguồn ở Can Lộc (Hà Tĩnh) đã phát huy hiệu quả, góp phần tiết kiệm chi phí, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Mỗi ngày, trung bình toàn huyện Can Lộc có khoảng 40 đến - 50 tấn rác thải sinh hoạt. Điều đáng nói là rác chưa được phân loại, thu gom đúng cách đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Để góp phần củng cố, nâng cao tiêu chí môi trường, xây dựng NTM, thời gian qua, huyện đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, mô hình phân loại, xử lý rác thải ngay tại các gia đình được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu.

bqbht_br_18.jpg
Cán bộ hội LHPN Can Lộc hướng dẫn hội viên xử lý rác phân hủy bằng chế phẩm sinh học.

Cũng từ sự tuyên truyền vận động, chỉ đạo của địa phương, đặc biệt là vai trò của hội phụ nữ, tại thôn Liên Tân, xã Thượng Lộc, thời gian qua, việc phân loại rác thải đã trở thành thói quen của người dân.

Để triển khai phân loại rác thải ngay tại nguồn, bà con trong thôn đã xây dựng mô hình giỏ rác gia đình và hố xử lý rác bằng chế phẩm sinh học để ủ phân hữu cơ. Hiện, khu dân cư không còn tình trạng xả rác thải bừa bãi gây ô nhiễm, ý thức của người dân về việc bảo vệ môi trường sống ngày càng được nâng cao.

Bà Nguyễn Thị Tửu ở thôn Liên Tân, xã Thượng Lộc cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt hằng ngày và bỏ vào từng giỏ riêng. Với các loại rác hữu cơ dễ phân hủy, chúng tôi cho vào hố, xử lý bằng chế phẩm sinh học để ủ thành phân hữu cơ bón cho cây. Các loại rác khó phân hủy cũng được thu gom đúng cách, đưa ra bãi tập kết theo thời gian quy định. Nhờ đó, lượng rác thải của gia đình đã giảm hơn so với trước”.

bqbht_br_16.jpg
Bà Nguyễn Thị Tửu ở thôn Liên Tân, xã Thượng Lộc thực hiện phân loại rác thải ngay tại hộ.

Được biết, thực hiện chủ trương của hội cấp trên, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Can Lộc đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động hội viên đi đầu, gương mẫu thực hiện phân loại rác thải ngay tại hộ. Bằng nhiều cách làm thiết thực, phù hợp như lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ của hội, trao tặng giỏ rác…, phong trào đã ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả, tạo nên thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường trong mỗi gia đình hội viên.

Chị Phan Thị Xuân - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đồng Lộc cho biết: “Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp gắn với cuộc thực hiện "5 không, 3 sạch", thời gian qua, Hội LHPN thị trấn đã triển khai đến tất cả các chi hội chủ trương phân loại rác thải. Ban chấp hành hội đã đến từng nhà để hướng dẫn hội viên sắp xếp nhà cửa. Các chi hội cơ sở cũng thành lập các mô hình CLB, tổ liền kề để hội viên nhắc nhở, giám sát cùng nhau thực hiện hiệu quả”.

bqbht_br_17.jpg
Mỗi năm, Hội LHPN Can Lộc đã kêu gọi nguồn lực, trao tặng từ 5.000 - 6.000 giỏ rác cho các gia đình.

Với mục tiêu xây dựng môi trường sống trong lành, các cấp hội phụ nữ ở Can Lộc đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đặc biệt, đối với việc phân loại rác thải ngay tại hộ, trung bình mỗi năm hội đã kêu gọi nguồn lực, trao tặng từ 5.000 - 6.000 giỏ rác cho các gia đình. Ngoài ra, mô hình ngôi nhà xanh với mục đích thu gom, phân loại và xử lý rác thải nhựa, rác thải tái chế tại các chi hội ra đời không chỉ góp phần giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường sống mà còn gây quỹ cho các hoạt động tương thân tương ái.

Hiện nay, việc phân loại rác tại nguồn và xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi đã và đang được các địa phương ở huyện Can Lộc chú trọng. Đồng hành với hội phụ nữ, chính quyền các địa phương cũng đã vào cuộc bằng các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn xử lý rác bằng men vi sinh, hỗ trợ xây dựng hố rác. Cùng đó, hoạt động thu gom, vận chuyển rác đến nhà máy xử lý được thực hiện kịp thời, không để xảy ra tình trạng rác thải để dài ngày tại các bãi tập kết hoặc các địa điểm trung chuyển, góp phần cải thiện môi trường tại các địa phương.

bqbht_br_12.jpg
Mô hình ngôi nhà xanh được triển khai tại các tổ dân phố ở thị trấn Đồng Lộc.

Ông Trần Văn Đại - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc thông tin: “Từ sự vào cuộc của các khối đoàn thể trên địa bàn, đến nay, ý thức người dân trong bảo vệ môi trường ngày càng chuyển biến. Theo đó, việc phân loại rác thải tại nguồn đã trở thành việc làm thường xuyên của các gia đình, góp phần phục vụ và hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, đồng thời giúp địa phương giảm áp lực, chi phí trong việc phân loại, vận chuyển, xử lý rác thải”.

Theo thống kê của Công ty TNHH xử lý môi trường Can Lộc, quý 1 năm 2024, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn khoảng hơn 4.322 tấn (tương đương với gần 50 tấn/ngày). Đến quý 3 năm nay, lượng rác thải trên địa bàn còn 3.908 tấn (giảm hơn 400 tấn), tiết kiệm chi phí vận chuyển, xử lý rác thải hơn 100 triệu đồng.

Nhà máy phân loại xử lý rác thải sinh hoạt của huyện được vận hành từ 5 năm nay với công suất 40 tấn/ngày. So với lượng rác thải ra, việc xử lý nhiều lúc chưa được kịp thời, gây ứ đọng tại các điểm tập kết. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là năm 2024, khi mô hình phân loại rác thải tại nguồn phát huy hiệu quả đã góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, giảm áp lực trong việc xử lý rác của nhà máy, góp phần giải quyết tình trạng rác ùn ứ, ô nhiễm tại các bãi tập kết.

Ông Lê Văn Phước - Giám đốc Công ty TNHH xử lý môi trường Can Lộc

Đọc thêm

Uống nước chanh có tốt không?

Uống nước chanh có tốt không?

Từ việc tạo hương vị cho món ăn đến việc giữ gìn sức khỏe, một chút vị chua trong chanh có thể mang lại nhiều lợi ích.
Chuyên gia cảnh báo mưa lớn, dông lốc do ảnh hưởng của bão số 11

Chuyên gia cảnh báo mưa lớn, dông lốc do ảnh hưởng của bão số 11

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, cơn bão số 11 (bão MATMO) có thể gây ra một đợt mưa diện rộng ở vùng núi, trung du Bắc Bộ. Ngoài ra, có thể xuất hiện dông lốc trước và trong khi bão ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Cảnh báo lũ trên sông La ở Hà Tĩnh

Cảnh báo lũ trên sông La ở Hà Tĩnh

Mặc dù lũ trên hạ lưu sông Cả đang xuống nhưng mực nước vẫn ở mức trên báo động 1 nên tình trạng ngập lụt còn tiếp diễn, đặc biệt tại các xã ngoài đê của Hà Tĩnh.
Bão Matmo có thể vào Biển Đông hôm nay

Bão Matmo có thể vào Biển Đông hôm nay

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, hôm nay 3/10, bão Matmo có thể vào Biển Đông. Khi đi vào Biển Đông, bão Matmo được dự báo liên tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Dự báo đến 7 giờ ngày 3/10, bão trên vùng ven biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h, có khả năng mạnh thêm.
 Người bệnh gout nên ăn gì?

Người bệnh gout nên ăn gì?

Chế độ ăn cho người bệnh gout đang trở thành mối quan tâm của nhiều bệnh nhân, khi tỷ lệ người mắc bệnh này có dấu hiệu gia tăng ở Việt Nam.
Điểm sáng gia đình văn hóa nơi làng quê hiếu học

Điểm sáng gia đình văn hóa nơi làng quê hiếu học

Gia đình ông Võ Viết Định ở thôn Đông Thái (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) luôn giữ gìn nếp sống hòa thuận, gắn kết yêu thương và tích cực đóng góp cho cộng đồng, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa tại địa phương.
Bổ sung canxi cho cơ thể đúng cách

Bổ sung canxi cho cơ thể đúng cách

Cơ thể con người cần canxi để duy trì xương chắc khỏe. Hơn 99% lượng canxi trong cơ thể được lưu trữ ở trong xương và răng. Do đó, việc bổ sung canxi là một việc làm cần thiết, tuy nhiên liệu chỉ bổ sung canxi bằng thực phẩm không có đủ?