Tân binh U23 Việt Nam Phạm Tuấn Hải: Tình yêu bóng đá của người Hà Tĩnh thôi thúc tôi nỗ lực

(Baohatinh.vn) - Từng giành vua phá lưới Giải U19 toàn quốc năm 2016, nhưng con đường lên tuyển U23 của Tuấn Hải chông gai hơn so với những đồng đội cùng trang lứa. Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng, Tuấn Hải đã được điền tên vào bản danh sách U23 Việt Nam tham dự trận giao hữu với U23 Myanmar vào ngày 7/6 tới.

Tân binh U23 Việt Nam Phạm Tuấn Hải: Tình yêu bóng đá của người Hà Tĩnh thôi thúc tôi nỗ lực

Chú thích ảnh: Phạm Tuấn Hải (áo đỏ) trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Huy Tùng

“Sau buổi tập, tôi về phòng nghỉ ngơi thì hay tin mình có tên trong danh sách đội tuyển U23. Cảm giác lúc đó thật khó diễn tả thành lời. Giấc mơ bao nhiêu năm của mình đã thành hiện thực. Những lời chúc mừng được gửi tới khiến tôi thực sự bối rối và hạnh phúc thật nhiều”.

Thực tế, Tuấn Hải không phải là cái tên quá lạ lẫm đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội từng giành danh hiệu vua phá lưới Giải U19 toàn quốc năm 2016 với 6 lần lập công. Thành công từ giải đấu đó, Tuấn Hải được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập lên tuyển U19 Việt Nam. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Tuấn Hải không có nhiều cơ hội để tỏa sáng vì những chấn thương dai dẳng gặp phải.

Năm 2019, Tuấn Hải là thành viên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu ở Giải hạng nhất LS 2019. Sau 8 vòng đấu, Tuấn Hải đã có riêng cho mình 2 bàn thắng, trong đó, có một siêu phẩm ghi được trong chuyến làm khách ở An Giang mới đây.

“Đến với Hà Tĩnh, mọi thứ còn quá mới mẻ, tôi không tránh khỏi những khó khăn khi sống ở một môi trường mới. Tuy nhiên, người dân Hà Tĩnh rất hiền lành và thân thiện. Tình yêu bóng đá của họ thực sự cuồng nhiệt và rất khác biệt. Chính vì thế, chúng tôi đã hòa nhập một cách nhanh chóng trong thi đấu cũng như trong cuộc sống hàng ngày ở mảnh đất miền Trung này. Có thể nói, tình yêu đó đã thôi thúc tôi nỗ lực để có được sự ghi nhận như ngày hôm nay” - Tuấn Hải chia sẻ.

Ở đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại có khá nhiều chân sút danh tiếng đã khẳng định được tài năng như: Tiến Linh, Hoàng Đức, Trần Danh Trung... Chính vì vậy, một tân binh như Tuấn Hải sẽ khó lòng được ra sân từ đầu ở trận đấu với U23 Myanmar sắp tới đây trên sân Phú Thọ.

“Nỗ lực của bản thân được ghi nhận bằng một suất ở U23 Việt Nam đã là thành quả tuyệt vời. Lên tuyển, tôi sẽ được quan sát những đồng nghiệp tài năng thi đấu, đó sẽ là cơ hội cho tôi học hỏi, trau dồi thêm cho bản thân. Tôi không quan tâm việc mình được đá chính hay là dự bị. Nếu được ra sân, tôi sẽ nỗ lực hết mình vì thành tích chung và đó còn là cơ hội để tôi được khẳng định bản thân trong lần đầu tiên này”.

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast