Thêm một quốc gia mở văn phòng thương mại tại "thủ đô đang tranh chấp"

(Baohatinh.vn) - Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez hôm 24/3 đã gọi Jerusalem là thủ đô của Israel và cho biết sẽ mở một văn phòng thương mại tại thành phố mà người Palestine cũng tuyên bố có quyền chủ quyền.

Thêm một quốc gia mở văn phòng thương mại tại “thủ đô đang tranh chấp”

Thành phố Jerusalem. (Ảnh: Muff)

“Hôm nay tôi công bố bước đầu tiên, đó là việc mở một văn phòng thương mại tại Jerusalem - thủ đô của Israel. Văn phòng này sẽ phục vụ như một phần mở rộng của Đại sứ quán chúng tôi ở Tel Aviv”, ông Hernandez nói trong một tuyên bố của chính phủ.

Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông Netanyahu gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Juan Orlando Hernandez vì đã mở văn phòng thương mại tại Jerusalem như là “bước đầu tiên hướng tới việc chuyển Đại sứ quán Honduras đến Jerusalem”.

Năm ngoái, Mỹ đã chuyển Đại sứ quán nước này từ Tel Aviv đến Jerusalem, gây ra phẫn nộ cho người Palestine cũng như cộng đồng Hồi giáo.

Brazil, Cộng hòa Séc, Guatemala và Honduras cũng đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia kiềm chế việc thành lập các cơ quan ngoại giao tại thành phố này cho đến khi tình trạng cuối cùng của Jerusalem được giải quyết.

Israel đã chiếm giữ khu vực Đông Jerusalem do Jordan kiểm soát trong cuộc “Chiến tranh Sáu ngày” năm 1967. Năm 1980, quốc hội Israel đã thông qua “Luật Jerusalem” tuyên bố đó là thủ đô của Israel. Cộng đồng quốc tế không công nhận việc sáp nhập và tin rằng tình trạng của Jerusalem nên được giải quyết công bằng với người Palestine, người tuyên bố phần phía Đông của nó là thủ phủ của tiểu bang tương lai của họ.

Thêm một quốc gia mở văn phòng thương mại tại “thủ đô đang tranh chấp”
(Theo Sputnik)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast