Thi đua tạo động lực để hiện thực hóa khát vọng bứt phá

(Baohatinh.vn) - Từ phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng, Hà Tĩnh đang khơi dậy sức mạnh đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Trên từng lĩnh vực, từng phong trào, người Hà Tĩnh đang viết tiếp truyền thống “càng khó khăn, càng phải thi đua” bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Mỗi phong trào, mỗi mô hình, mỗi tấm gương tiêu biểu đều góp phần tạo nên diện mạo Hà Tĩnh năng động, sáng tạo và đang vươn mình mạnh mẽ.

Qua các phong trào thi đua, đang xuất hiện thêm ngày càng nhiều những con đường bê tông, vườn mẫu, hàng rào xanh, khu dân cư kiểu mẫu, hiện đại, thông minh.

Ở khắp các vùng quê, những con đường bê tông nối dài, vườn mẫu, hàng rào xanh, khu dân cư kiểu mẫu, hiện đại, thông minh đang ngày càng thêm nhiều. Tính từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh có thêm 497 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 56 xã nâng cao, 16 xã kiểu mẫu; chương trình OCOP đã công nhận 292 sản phẩm (trong đó có 19 sản phẩm 4 sao).

Ông Ngô Đình Long – Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh tự hào: “Phong trào thi đua xây dựng NTM không chỉ thay đổi diện mạo làng quê mà còn giúp người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm. Bây giờ, bà con ai cũng muốn làm tốt phần việc của mình để góp sức chung cho quê hương”.

Tinh thần thi đua còn được khơi dậy trong phát triển hạ tầng và công nghiệp. Hà Tĩnh là một trong những địa phương hoàn thành bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam đúng tiến độ; bình quân mỗi năm toàn tỉnh làm mới, nâng cấp hơn 600km đường giao thông nông thôn. Các dự án lớn như Khu công nghiệp VSIP, Nhà máy sản xuất ô tô điện Vinfast Vũng Áng, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II… đang tạo ra động lực tăng trưởng mới, mở rộng cơ hội việc làm và thu hút đầu tư.

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II đang tạo ra động lực tăng trưởng mới.

Với nội dung thiết thực, các phong trào thi đua đã trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh (đạt 6,4%/năm); quy mô tăng gấp 1,5 lần; GRDP bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng. Xuất khẩu tăng trưởng tích cực, giai đoạn 2021-2025 ước đạt 11 tỷ USD (gấp ba lần so với giai đoạn trước). Du lịch từng bước được phục hồi.

Không chỉ kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng chuyển mình rõ rệt nhờ phong trào thi đua sôi nổi và thực chất. Trong giáo dục, phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giúp Hà Tĩnh duy trì vị thế trong tốp đầu cả nước về chất lượng mũi nhọn. Thầy giáo Phan Đình Ánh (Trường THCS Thạch Kim, xã Lộc Hà) chia sẻ: “Chúng tôi coi các phong trào thi đua là cơ hội để sáng tạo. Vì thế, mỗi tiết học đều được chuẩn bị kỹ, ưu tiên ứng dụng chuyển đổi số để học sinh dễ tiếp cận. Khi thầy cô cùng thi đua đổi mới, học sinh cũng hứng khởi hơn. Không khí lớp học trở nên, gần gũi và kết quả giáo dục nói chung được nâng lên”.

Thầy giáo Phan Đình Ánh (Trường THCS Thạch Kim, xã Lộc Hà) coi các phong trào thi đua là cơ hội để sáng tạo.

Trong ngành y tế, các phong trào thi đua cũng lan tỏa rộng khắp. Tinh thần thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” đã huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh, giúp Hà Tĩnh đảm bảo “mục tiêu kép”: vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Đặc biệt, phong trào “Cả nước chung sức xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã trở thành điểm sáng nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ trên toàn tỉnh. Trong chương trình do Thủ tướng Chính phủ phát động, Hà Tĩnh đã thực hiện được 2.281/2.281 căn nhà, tổng kinh phí huy động hơn 246 tỷ đồng, vượt tiến độ sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch Ban Chỉ đạo Trung ương giao. Tỉnh cũng chủ động xây dựng 683 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần mở rộng phạm vi đối tượng hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Phong trào “Cả nước chung sức xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã trở thành điểm sáng nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ trên toàn tỉnh.

Song hành với phát triển kinh tế – xã hội, các phong trào thi đua trong quốc phòng – an ninh được triển khai sâu rộng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác đối ngoại ngày càng mở rộng, củng cố mối quan hệ hữu nghị với Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan, đồng thời tăng cường xúc tiến đầu tư, vận động kiều bào hướng về quê hương.

Trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Dân vận khéo”, “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được thực hiện thường xuyên, gắn với trách nhiệm nêu gương và hiệu quả công tác. Bộ máy được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; dân chủ cơ sở được phát huy. Ông Hoàng Quốc Nhã – Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch chia sẻ: “Chúng tôi xác định, thi đua trong Đảng tốt thì mọi phong trào đều khởi sắc. Khi cán bộ, đảng viên gương mẫu, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì dân mới tin, mới theo. Ở xã, người đảng viên không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải là hạt nhân vận động, hỗ trợ nhân dân trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Có những đồng chí bí thư chi bộ tự nguyện hiến đất mở đường, làm gương đi đầu, từ đó nhận được đồng thuận của cả thôn.”

Theo định hướng giai đoạn 2026–2030, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%/năm.

Theo định hướng giai đoạn 2026 - 2030, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng, GRDP bình quân đạt 168 triệu đồng; kinh tế số đóng góp 15–20% GRDP… Để hiện thực hóa mục tiêu đó, phong trào thi đua và công tác khen thưởng được đổi mới theo hướng thực chất, lấy hiệu quả làm thước đo, lấy Nhân dân làm trung tâm. Thi đua không chỉ là phong trào hành động, mà là động lực nội sinh khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong toàn xã hội.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh khẳng định: Công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn tới phải huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, mọi cấp, mọi ngành, mọi người, mọi nhà, mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Chú trọng động viên các lĩnh vực hoạt động, các vùng miền khó khăn, kịp thời động viên những việc làm tốt, những gương điển hình, ưu tiên tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất. Đồng thời, các cấp, ngành cần tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thực chất, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, người trực tiếp công tác, học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu. Thi đua và khen thưởng phải trở thành nguồn động lực thực sự, khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo tinh thần Đại hội đại biểu lần thứ XX.

Chủ đề CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH LẦN THỨ VIII

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói