Cụ thể hóa nghị quyết thành hành động thực tiễn

(Baohatinh.vn) - Sự khẩn trương của các ban, ngành và các phong trào, phần việc được tổ chức sôi nổi ở cơ sở đang tạo sức bật mạnh mẽ sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, trong phát biểu của mình, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh: “Sau khi đại hội kết thúc, công việc cần làm ngay là chúng ta phải kịp thời đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Đại hội của chúng ta chỉ thực sự thành công khi những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra được thực hiện thắng lợi; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao”.

Lời phát biểu ấy cho thấy, việc sớm cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, công việc hằng ngày trở thành yêu cầu cấp thiết. Bởi vậy, ngay sau đại hội, các ban, ngành cấp tỉnh đã tập trung rất cao cho những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cần triển khai cấp bách.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX.
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX.

Những ngày qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đang gấp rút hoàn thiện tài liệu tham mưu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Bùi Nhân Sâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết: “Ban đang xây dựng kế hoạch và tham mưu tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nội dung cốt lõi của nghị quyết trong thời gian tới. Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới, nhất là quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ mới. Từ đó, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của Nhân dân; cổ vũ, động viên tinh thần thi đua yêu nước, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra”.

bqbht_br_h2.jpg
Xã Sơn Kim 2 từng bước nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, để người dân yên tâm phát triển sản xuất, ổn định đời sống, gắn bó lâu dài ở khu vực biên giới.

Cùng với việc quán triệt, triển khai nghị quyết, các tổ chức đảng cũng đang tiến hành “những việc cần làm ngay” với quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống. Tinh thần chung là hành động nhanh, bám sát chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và gắn với thực tiễn địa phương. Tại xã Sơn Kim 2, những ngày qua, Đảng ủy xã đã kịp thời báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan Đảng, UBND, MTTQ và đội ngũ cán bộ cốt cán trên địa bàn. Đồng thời, các đảng bộ, chi bộ cũng đã tổ chức sinh hoạt tháng 10, thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh đến đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 2 Lê Thành Nhân khẳng định: “Là xã có vị trí đặc biệt quan trọng trên tuyến biên giới Việt - Lào, chúng tôi quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết về “Triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới”. Xã Sơn Kim 2 sẽ hiện thực hóa nghị quyết đại hội bằng việc quan tâm đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng để đẩy mạnh phát triển KT-XH gắn với đảm bảo QP-AN biên giới; từng bước nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, để người dân yên tâm phát triển sản xuất, ổn định đời sống, gắn bó lâu dài ở khu vực biên giới. Đồng thời, tiếp tục duy trì nâng cấp quan hệ kết nghĩa hữu nghị giữa địa phương với các bản tiếp giáp của nước bạn Lào.

Hà Tĩnh đang nỗ lực xây dựng, mở rộng KKT Vũng Áng trở thành Trung tâm công nghiệp - năng lượng - cảng biển - logistics của khu vực và cả nước
Hà Tĩnh đang nỗ lực xây dựng, mở rộng KKT Vũng Áng trở thành Trung tâm công nghiệp - năng lượng - cảng biển - logistics của khu vực và cả nước

Với các địa phương khu vực phía Nam, không khí sau đại hội càng phấn khởi khi Tập đoàn Vingroup công bố thành lập Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal với vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng tại KKT Vũng Áng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1. Đây là sự kiện quan trọng để Hà Tĩnh hiện thực hóa mũi đột phá “Xây dựng, mở rộng KKT Vũng Áng trở thành Trung tâm công nghiệp - năng lượng - cảng biển - logistics của khu vực và cả nước”.

Bên cạnh dự án sản xuất thép của Tập đoàn Vingroup, nhiều dự án khác cũng đang được khẩn trương chuẩn bị khởi động. Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí chia sẻ: “Để KKT Vũng Áng phát huy tối đa tiềm năng, trở thành hạt nhân lan tỏa, thì việc phát triển các phường gắn với KKT Vũng Áng là yêu cầu cấp thiết, tiên quyết. Hiện nay, chúng tôi đang bắt tay thực hiện và tạo bước đột phá trong GPMB, thu hút đầu tư, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống bằng những hành động thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới".

Không có “khoảng trống” hay “độ trễ”, phường Sông Trí cùng với các địa phương thuộc KKT Vũng Áng đang tập trung cao cho công tác chuẩn bị và triển khai các dự án mang tính đột phá như: Khu đô thị du lịch và sân Golf; Tổ hợp kho khí, điện khí, cảng khí; Khu công nghiệp (KCN) Vinhomes; Khu cảng biển - logistics; KCN Kỳ Trinh; Khu thương mại tự do Vũng Áng…

Hà Tĩnh đang xây dựng Đề án mở rộng KKT Vũng Áng (dự kiến 22.000 ha lên 65.000-100.000 ha).
Hà Tĩnh đang xây dựng Đề án mở rộng KKT Vũng Áng (dự kiến 22.000 ha lên 65.000-100.000 ha).

Tại các sở, ngành, việc cụ thể hóa nghị quyết gắn với nhiệm vụ tham mưu chương trình hành động thực hiện nghị quyết được triển khai gấp rút. Đơn cử, đến nay, Sở Công thương đã tham mưu các nội dung liên quan của chương trình hành động; tham mưu xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển KKT, KCN, cụm công nghiệp đến năm 2030 và những năm tiếp theo...

Theo ông Lê Trung Phước - Giám đốc Sở Công thương, những chính sách này có quan điểm kế thừa những chính sách có hiệu quả, nghiên cứu những chính sách mới, có tính hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư “sếu đầu đàn” về công nghiệp nền tảng, tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuỗi giá trị. Cùng với đó, để hiện thực hóa chủ trương “Phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và nông nghiệp thông minh; lấy công nghiệp làm trụ cột...”, ngành công thương đang phối hợp, khẩn trương rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch; hoàn thành Đề án mở rộng KKT Vũng Áng (dự kiến 22.000 ha lên 65.000-100.000 ha) gắn với thành lập khu thương mại tự do.

Cùng với ngành công thương, các sở, ngành, đơn vị khác cũng đã tham mưu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh theo từng nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Dự thảo chương trình hành động của tỉnh đang được hoàn thiện, hướng đến các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn mới, bao gồm từ phát triển kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, cải cách hành chính đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… Mỗi lĩnh vực đều là “thước đo” thể hiện rõ việc cụ thể hóa các nội dung nghị quyết bằng sản phẩm thực tiễn.

bqbht_br_h3.jpg
Xã Hà Linh triển khai "Ngày thứ 7 không hẹn" nhằm góp phần tăng cường hiệu quả công vụ, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vừa được thông qua.

Điều đặc biệt là, sau đại hội, việc cụ thể hóa nghị quyết đang lan tỏa mạnh mẽ. Tại xã Hà Linh, nhằm góp phần tăng cường hiệu quả công vụ, phục vụ Nhân dân tốt hơn như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, xã đã tập trung triển khai “Ngày thứ Bảy không hẹn”. Ông Hoàng Xuân Tần - Chủ tịch UBND xã Hà Linh chia sẻ: “Vào ngày thứ Bảy, cán bộ, công chức ở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và đại diện các phòng, ban chuyên môn tiến hành họp soát xét các nội dung còn tồn đọng trên các lĩnh vực. Tiếp đó, cán bộ xã trực tiếp xuống gặp gỡ hộ dân có kiến nghị, vướng mắc để nắm bắt sát hơn tình hình, từ đó tìm phương án tháo gỡ. Điểm đặc biệt của mô hình là không cần đăng ký lịch hẹn trước, trong ngày thứ Bảy, người dân có thể đến trực tiếp tại phòng tiếp dân ở trụ sở xã để được hỗ trợ, giải quyết”.

Bằng khí thế mới, tinh thần mới, cả hệ thống chính trị và toàn dân đang cho thấy quyết tâm cao sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống. Mỗi việc làm, mỗi hành động của các cấp, ngành và mỗi cán bộ, đảng viên, người dân đã làm nổi bật khát vọng vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà trong chặng đường mới.

Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Đọc thêm

Bước tiến mới của bộ máy cấp xã

Bước tiến mới của bộ máy cấp xã

Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy cấp xã ở Hà Tĩnh đang có nhiều chuyển động tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy phát triển KT-XH.
C282Q và nhiệm vụ bảo vệ 16 tấn vàng

C282Q và nhiệm vụ bảo vệ 16 tấn vàng

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại TP Hồ Chí Minh, tôi vinh dự được gặp mặt và theo chân các cán bộ, chiến sĩ Đoàn C282Q đến thăm những địa điểm cất giữ kho báu ngày xưa, khi họ tiếp quản và bảo vệ.
Tiên phong đổi mới, đồng hành cùng giai cấp công nhân

Tiên phong đổi mới, đồng hành cùng giai cấp công nhân

Công nhân lao động ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, tổ chức công đoàn đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt vai trò đại diện, dẫn dắt và phát triển giai cấp công nhân.
Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang ngày đêm bám đơn vị, sát địa bàn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho quê hương bình yên, Nhân dân vui các ngày nghỉ lễ.
Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đang được triển khai ở Hà Tĩnh là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, đồng thời tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng ở Hà Tĩnh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng ở Hà Tĩnh

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như nghĩa vụ quốc tế.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.