Sức khỏe Nhân dân – đích đến của phong trào thi đua trong ngành Y tế Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Người dân đến bệnh viện phải được phục vụ chu đáo, đi khám chữa bệnh phải thuận lợi, an toàn... là phương châm và đích đến trong các phong trào thi đua của ngành Y tế Hà Tĩnh.

Với ngành Y tế Hà Tĩnh, mỗi ngày làm việc đều như những trang nhật ký đặc biệt, có những trang đầy căng thẳng và thử thách khi toàn tỉnh bước vào “cuộc chiến” chống đại dịch COVID-19; có những trang ghi lại dấu mốc đổi thay khi kỹ thuật cao về tận tuyến cơ sở, bệnh án điện tử được mở cho từng người dân và cũng có những trang đậm tình người... Tất cả tạo nên bức tranh thi đua sôi nổi và trên hết, quy tụ về đích đến duy nhất: sức khỏe và sự hài lòng của Nhân dân.

bqbht_br_409244459546470215.jpg
Với sự đầu tư cả về trang thiết bị lẫn chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh ngày càng làm chủ nhiều kỹ thuật cao trong điều trị các bệnh nan y.

Với cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên ngành y tế, những năm tháng chống dịch là hồi ức không thể phai mờ. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Hà Tĩnh đã kích hoạt phong trào đặc biệt “Ngành y tế chung tay phòng, chống dịch COVID-19” với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Toàn ngành đồng loạt vào cuộc: từ y tế công lập đến tư nhân, từ quân dân y đến sinh viên Trường Cao đẳng Y tế, thậm chí cả những cán bộ đã nghỉ hưu cũng sẵn sàng quay lại tuyến đầu.

Hơn 60 y, bác sĩ xung phong vào miền Nam chi viện, hàng trăm cán bộ căng mình ngày đêm tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến, trạm kiểm soát dịch.

bqbht_br_127d2075321t9120l3-anh-cover-pc-mm-ok.jpg
Trong làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 (năm 2021), trên 2.000 cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hà Tĩnh đã gác lại niềm riêng, trắng đêm truy vết, lấy mẫu và xét nghiệm, góp phần quan trọng cùng cả hệ thống chính trị kiểm soát, ngăn dịch trong cộng đồng… Ảnh tư liệu

Với phương châm “Chủ động ngăn chặn - Phát hiện sớm - Cách ly kịp thời - Khoanh vùng gọn - Dập dịch triệt để - Điều trị khỏi bệnh”, Hà Tĩnh đã kiểm soát thành công đại dịch, bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng. Người dân vẫn còn nhớ hình ảnh những bác sĩ “căng mình” trong bộ đồ bảo hộ, hay giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi bệnh nhân cuối cùng ra viện. Đó là ký ức vất vả nhưng cũng đầy tự hào, cho thấy ý nghĩa của thi đua khi được khởi nguồn từ lòng yêu nước, thương dân.

Đi qua thử thách ấy, ngành y tế càng thấm thía rằng, sức khỏe và sự bình an của Nhân dân là thước đo quan trọng nhất. Vì thế, trong giai đoạn 2020-2025, nhiều phong trào thi đua khác đã được phát động và đi vào chiều sâu, từ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) đến xây dựng y tế thân thiện, hiện đại, nhân văn.

Phong trào “Cải tiến chất lượng bệnh viện” đã trở thành động lực mạnh mẽ. Hơn 3.000 kỹ thuật mới được tiếp nhận và triển khai, trong đó có nhiều kỹ thuật vốn chỉ có ở tuyến Trung ương như: phẫu thuật sọ não, phẫu thuật thay khớp háng, can thiệp tim mạch. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện thành công hàng loạt ca khó, cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

bqbht_br_4b515c74743afc64a52b.jpg
Với sự chuyển giao của chuyên gia, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã làm chủ kỹ thuật lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học cho bệnh nhân bị đột quỵ.

Đến nay, 100% bệnh viện tuyến khu vực triển khai phẫu thuật nội soi, nhiều cơ sở đã có đơn vị chạy thận nhân tạo, CT-Scanner, phẫu thuật Phaco. Song song đó, hệ thống bệnh án điện tử, PACS, hội chẩn từ xa, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân được đưa vào vận hành - một bước đi mà ngay cả nhiều tỉnh, thành lớn cũng chưa triển khai đồng bộ. Nhờ vậy, người dân không còn cảnh phải vượt đường dài đến tuyến Trung ương mà ngay tại quê nhà vẫn được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

bqbht_br_hl.jpg
Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh vừa khai trương đơn nguyên thận nhân tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong điều trị bệnh thận.

Không chỉ dừng ở kỹ thuật, phong trào thi đua còn thay đổi phong cách phục vụ. Phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với quy tắc ứng xử đã giúp đội ngũ cán bộ y tế tự rèn mình theo những chuẩn mực gần gũi. Phong trào ấy đã trở thành hành vi cụ thể: đón bệnh nhân bằng nụ cười, lắng nghe người nhà với sự kiên nhẫn, chăm sóc người bệnh tận tình như người thân... Kết quả được đo đếm rõ rệt khi tỷ lệ hài lòng của người bệnh hằng năm luôn đạt trên 95%. Với người dân, sự hài lòng ấy không đến từ con số, mà từ cảm giác an tâm khi bước vào viện, từ lời động viên đúng lúc, từ cách cư xử giản dị mà chân thành.

Môi trường y tế cũng thay đổi nhờ phong trào “Xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Toàn ngành đã trồng mới hơn 4.000 cây xanh, cải tạo và xây dựng hơn 500 nhà vệ sinh, thường xuyên tổ chức các ngày “Thứ Bảy, Chủ nhật xanh”. Bệnh viện, trạm y tế không chỉ là nơi KCB, mà còn trở thành không gian thân thiện, giảm bớt nỗi lo, áp lực cho bệnh nhân và người nhà.

Đặc biệt, năm 2025, Trạm Y tế Sơn Kim 1 xuất sắc vượt qua hơn 2.000 cơ sở y tế cả nước, giành giải Nhì cuộc thi “Cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Đó là niềm vui không chỉ của ngành y tế, mà còn của người dân miền núi - những người trực tiếp thụ hưởng sự đổi thay từng ngày ở chính trạm y tế quê mình.

bqbht_br_van-hanh-benh-an-dien-tu1.jpg
Việc triển khai bệnh án điện tử đã được thực hiện ở 100% cơ sở y tế cũng là dấu ấn trong phong trào thi đua chuyển đổi số của ngành Y tế Hà Tĩnh.

Cũng trong những năm qua, ngành Y tế Hà Tĩnh đã đẩy mạnh phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, cải cách hành chính và ứng dụng CNTT. Hàng loạt thủ tục được cắt giảm, rút ngắn; hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 được mở rộng. Người dân khi đi khám, làm giấy tờ y tế không còn mất nhiều thời gian, không còn cảnh “chạy đi chạy lại”. Đây cũng chính là cách để thi đua đến với đời sống, để mỗi người dân thấy rằng y tế ngày càng gần gũi, thuận tiện.

Đặc biệt, các phong trào mang tính nhân văn sâu sắc đã chạm đến trái tim người dân. Trong 5 năm, ngành đã kêu gọi ủng hộ xây dựng và sửa chữa 14 “mái ấm công đoàn” cho cán bộ y tế khó khăn, quyên góp hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ đồng nghiệp hoạn nạn, tổ chức hàng chục chuyến KCB miễn phí cho bà con vùng sâu, vùng xa. Hàng nghìn suất cơm, phần quà được gửi đến bệnh nhân nghèo, người tâm thần, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi hành động nhỏ bé ấy đều mang thông điệp lớn: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

bqbht_br_image-2.jpg
Các bác sỹ Hội Thầy thuốc trẻ Hà Tĩnh khám, cấp phát thuốc cho người dân bị ảnh hưởng bão số 10 ở xã Thạch Khê.

Những kết quả ấy không chỉ được ghi nhận qua những bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh… mà còn được khẳng định qua niềm tin của Nhân dân. Nhìn lại chặng đường vừa qua, ông Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế chia sẻ: “Các phong trào thi đua không nhằm tạo thêm thành tích cho ngành, mà đích đến cuối cùng là sức khỏe và sự hài lòng của Nhân dân. Người dân đến bệnh viện phải được phục vụ chu đáo, đi KCB phải thuận lợi, an toàn. Chính niềm tin của Nhân dân mới là phần thưởng lớn nhất cho đội ngũ y tế Hà Tĩnh”.

bqbht_br_f22b6890b1f33cad65e2.jpg
Mời các chuyên gia về đào tạo cấp cứu ngoại viện - một trong những hoạt động ý nghĩa trong hành trình phát triển của ngành Y tế Hà Tĩnh.

Bước vào giai đoạn mới, ngành Y tế Hà Tĩnh tiếp tục phương châm: lấy Nhân dân làm trung tâm của mọi phong trào. Theo đó, tập trung cải cách hành chính để thủ tục gọn hơn, phát huy sáng kiến khoa học để điều trị bệnh hiệu quả hơn, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp để bệnh nhân an tâm hơn, chăm lo cho người nghèo và nhóm yếu thế để xã hội thêm công bằng hơn. Với tinh thần thi đua yêu nước bền bỉ, đội ngũ thầy thuốc Hà Tĩnh sẽ viết tiếp cuốn nhật ký đặc biệt của mình, mà ở mỗi trang, mỗi dòng đều khắc ghi một đích đến: sức khỏe Nhân dân.

Chủ đề CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH LẦN THỨ VIII

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Viêm loét dạ dày là một bệnh lý khá phổ biến, nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Khanh - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn về căn bệnh này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

Lặng lẽ và bền bỉ, thời gian qua, đội ngũ dược sĩ ở Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng trong hành trình thực hiện sự mệnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của ngành y tế.
Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.
Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...
Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Hơn 30 năm gắn bó với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, Thầy thuốc Ưu tú - BSCKII Bùi Thị Mai Hương đã nghiên cứu thành công nhiều công trình, đưa cây thuốc bản địa thành bài thuốc khoa học.