Hà Tĩnh sẵn sàng nhân lực cho đề án cấp cứu ngoại viện

(Baohatinh.vn) - Dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã đào tạo được 50 y bác sỹ sẵn sàng cho việc triển khai đề án cấp cứu ngoại viện.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương được Bộ Y tế lựa chọn triển khai thí điểm đề án cấp cứu ngoại viện giai đoạn từ 2025 – 2027. Để đáp ứng yêu cầu đặt ra, trên cơ sở chỉ đạo của Sở Y tế, BVĐK tỉnh với vai trò là cơ sở y tế đầu ngành đã có những bước đi trong đào tạo nhân lực, sẵn sàng cho việc triển khai đề án.

bqbht_br_z6624139881180-1c330075369fcc194353a7929564579fa.jpg
Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình đào tạo “Hồi sinh tim phổi cơ bản” cho các bác sỹ, điều dưỡng đang công tác tại bệnh viện.

Theo đó, trong tháng 5/2025, thực hiện đề án cấp cứu ngoại viện cấp quốc gia giai đoạn 2025 – 2030, nhóm giảng viên của dự án thuộc Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình đào tạo “Hồi sinh tim phổi cơ bản” cho các bác sỹ, điều dưỡng đang công tác tại bệnh viện.

Trong thời gian 2 ngày, các chuyên gia đến từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã trực tiếp hướng dẫn cho các bác sỹ, điều dưỡng của BVĐK tỉnh một số kỹ thuật cơ bản như: Cấp cứu ngừng tuần hoàn chất lượng cao cho người lớn, trẻ em và trẻ nhũ nhi; cách sử dụng máy khử rung/máy sốc điện tự động (AED) hiệu quả; hỗ trợ hô hấp hiệu quả bằng mặt nạ thổi ngạt; cấp cứu các trường hợp sặc dị vật vào đường thở cho người lớn và trẻ em; phối hợp cấp cứu ngừng tuần hoàn theo nhóm.

bqbht_br_z6719876052103-f22afbb3ef355101454a2959483726e9a.jpg
Các chuyên gia trang bị cho các y bác sỹ các kỹ năng về cấp cứu ngoại viện.

Đến tháng 6/2025, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khóa đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng với mục tiêu nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản cho cộng đồng. Tại khóa học, các học viên đã được đào tạo các kĩ năng sơ cấp cứu, các biện pháp xử lý ban đầu, nhanh chóng và đúng cách trong những tình huống khẩn cấp về sức khỏe như: tai nạn, ngạt thở, ngừng tim, chảy máu nhiều, gãy xương… trước khi nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế. Khóa đào tạo sơ cấp cứu không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ sự sống. Đây cũng là hành trang quan trọng đối với những người làm việc trong môi trường dễ xảy ra tai nạn hoặc thường xuyên tiếp xúc với cộng đồng.

Bác sỹ Trần Tiền – Phó Trưởng khoa Cấp cứu chống độc, thành viên tổ cấp cứu ngoại viện cho biết: "Qua các lớp đào tạo, tập huấn, các thành viên trong tổ không những nắm bắt đầy đủ các kỹ năng xử lý các tình huống và được cấp chứng chỉ mà quan trọng hơn là mình còn đảm nhận vai trò truyền đạt, hướng dẫn cho các cơ sở y tế tuyến dưới để tạo ra mạng lưới cấp cứu ngoại viện rộng khắp, từ đó nâng cao hiệu quả trong công tác cấp cứu cho người dân”.

bqbht_br_z6806898184818-ee10f203aad0aa97bf2abc4fd81d5f19a.jpg
BVĐK tỉnh phối hợp tổ chức lớp tập huấn cấp cứu nhi khoa cơ bản.

Được biết, ngoài 2 lớp tập huấn trên, để thực hiện hiệu quả đề án cấp cứu ngoại viện, với vai trò là cơ sở y tế đầu ngành, BVĐK tỉnh còn phối hợp tổ chức lớp tập huấn cấp cứu nhi khoa cơ bản nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết để điều trị, cấp cứu có hiệu quả trong giờ đầu và cung cấp các kỹ năng thực hành trong cấp cứu bệnh nhân nặng, trẻ bị rối loạn mạch, cấp cứu cơ bản, trẻ bị sốc, co giật, đuối nước, cấp cứu ngừng tim.

Tổ chức chương trình đào tạo “sơ cấp cứu cộng đồng” cho các học viên là cảnh sát giao thông và cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhằm trang bị các kiến thức trong tiếp cận, đánh giá ban đầu nạn nhân trong sơ cấp cứu; cấp cứu ngừng tim phổi (CPR); sử dụng máy sốc tim tự động (AED); sơ cứu dị vật đường thở; cách đánh giá sơ bộ chấn thương, chảy máu ngoài, cầm máu và băng vết thương; cố định xương gãy, chấn thương đầu cổ, cột sống; vận chuyển nạn nhân trong tình huống khẩn cấp và thực hành diễn tập tình huống…

image-14.jpg
Tổ chức chương trình đào tạo “sơ cấp cứu cộng đồng” cho các học viên là cảnh sát giao thông và cảnh sát phòng cháy chữa cháy

Tiến sỹ Lê Văn Dũng – Phó Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: "Đến nay, bệnh viện đã đào tạo được 50 y bác sỹ có đủ trình độ để cấp cứu ngoại viện, trong đó, có 8 người đủ điều kiện để hướng dẫn, đào tạo cho các cơ sở y tế tuyến dưới trong cấp cứu ngoại viện. Ngoài ra, bệnh viện còn bố trí thêm 1 bác sỹ ngoại khoa cho Khoa Cấp cứu – Chống độc để thực hiện các tình huống cấp cứu ngoại viện, hạn chế tối đa những bỏ sót liên quan đến ngoại khoa trong quá trình triển khai cấp cứu ngoại viện. Bệnh viện cũng đã mở rộng Khoa Cấp cứu – Chống độc, bố trí thêm các thiết bị máy móc để đủ khả năng tiếp nhận, điều trị cùng 1 lúc cho khoảng 20 bệnh nhân.

bqbht_br_z7092579536224-cab2b56a72f0d368ab9490c61c3552eaa.jpg
Khoa Cấp cứu - Chống độc được mở rộng để đáp ứng yêu cầu cấp cứu, điều trị khi đề án cấp cứu ngoại viện được triển khai.

Ngoài nâng cao kỹ năng cấp cứu ngoài viện cho toàn thể các y bác sỹ trong bệnh viện, chúng tôi sẽ tập trung đào tạo, nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện cho các cơ sở y tế tuyến dưới và cả cộng đồng để khi có các tình huống xảy ra có thể xử lý một cách kịp thời, nhanh chóng. Dự kiến, trong năm 2026 sẽ tổ chức đào tạo khoảng 300 lớp mỗi lớp 20 học viên về kỹ năng, kiến thức cấp cứu ngoại viện”.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!