Thị trấn Thạch Hà phủ kín đường bê tông, tạo đà lên đô thị loại IV

(Baohatinh.vn) - Nhờ bê tông hóa các tuyến đường giao thông, bộ mặt thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) thực sự thay da đổi thịt, người dân được sống trong không gian văn minh, sạch đẹp.

Phấn đấu đạt đô thị loại IV vào năm 2024, thị trấn Thạch Hà đã tập trung mở rộng và bê tông hóa đường giao thông theo chuẩn tiêu chí văn minh đô thị; trong đó chú trọng xây dựng các tuyến đường với tổng chiều dài 7,5km tại 4 tổ dân phố 12, 13, 14, 15 (thuộc xã Thạch Thanh cũ) để tạo sự đồng bộ về hệ thống giao thông sau khi sáp nhập đơn vị hành chính; tiếp tục nâng cấp, mở rộng 3,5 km đường bê tông thuộc 11 tổ dân phố còn lại (thuộc thị trấn Thạch Hà cũ).

Thị trấn Thạch Hà phủ kín đường bê tông, tạo đà lên đô thị loại IV

Tranh thủ ngày nắng ráo, công nhân tập trung rải bê tông tại các tuyến đường giao thông trên địa bàn tổ dân phố 12 (thị trấn Thạch Hà).

Tại tổ dân phố 12 (thị trấn Thạch Hà), không khí thi đua sôi nổi giữa các tổ liên gia với nhiều hoạt động chỉnh trang đô thị đang được triển khai rầm rộ.

Ông Nguyễn Chân Sơn - Tổ trưởng Tổ dân phố 12 trao đổi: “Trong đợt này, chúng tôi đang tập trung rải bê tông toàn bộ 10 tuyến đường trên địa bàn với tổng chiều dài gần 1,7 km. Để công việc sớm đạt hiệu quả như mong muốn, Ban cán sự tổ dân phố đã phân công nhiệm vụ, thay phiên nhau trực tiếp đến các tuyến đường đang thi công để giám sát chặt chẽ. Điều đáng mừng là quá trình bê tông hóa đường giao thông nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ người dân. Nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất, phá bỏ hàng rào kiên cố để mở rộng hành lang, xây dựng các tuyến đường đảm bảo quy chuẩn đô thị...”.

Thị trấn Thạch Hà phủ kín đường bê tông, tạo đà lên đô thị loại IV

Ông Nguyễn Chân Sơn - Tổ trưởng TDP 12 (người bên phải) trao đổi với cán bộ thị trấn về kết quả bê tông hóa đường giao thông.

Chứng kiến các tuyến đường giao thông nội đồng thuộc tổ dân phố 15 dần được bê tông hóa, bà con không giấu được niềm vui mừng, phấn khởi.

"Kể từ khi được sáp nhập vào thị trấn Thạch Hà, mong muốn lớn nhất của người dân nơi đây là rút ngắn khoảng cách thành thị - nông thôn để từ đó, tạo được sự kết nối, đồng thuận. Việc bê tông hóa các tuyến đường nội đồng không chỉ góp phần làm cho phố phường thêm khang trang mà còn giúp bà con thuận tiện trong sản xuất. Vì vậy, khi có chủ trương làm đường, các hộ dân sẵn sàng đóng góp sức người, sức của với mục tiêu sớm hoàn thiện. Chắc hẳn, khi bước đi trên tuyến đường mới, ai nấy cũng sẽ hãnh diện, tự hào” - bà Nguyễn Thị Mỹ (người dân tổ dân phố 15) chia sẻ.

Thị trấn Thạch Hà phủ kín đường bê tông, tạo đà lên đô thị loại IV

Chỉ trong thời gian rất ngắn, nhiều tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thạch Hà đã được bê tông hóa.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân làm đường giao thông nông thôn” do UBND thị trấn Thạch Hà phát động, từ đầu năm đến nay, các tổ dân phố đã tích cực vào cuộc. Theo đó, đã phát quang giải tỏa 5,7 km hành lang giao thông; đổ 2.890 m3 cấp phối biên hòa nâng cấp mặt đường, lề đường; vệ sinh khơi thông cống rãnh; tập trung chỉnh trang 47 vườn hộ.

Trên địa bàn thị trấn đã xây dựng, làm mới gần 19,7 km đường giao thông với kích thước theo tiêu chuẩn quy định lòng đường từ 3m - 5m (trong đó, 11 km được thực hiện theo chính sách hỗ trợ xi măng và 8,7 km theo đường dự án lồng ghép đường bê tông và đường nhựa).

Thị trấn Thạch Hà phủ kín đường bê tông, tạo đà lên đô thị loại IV

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường nội đồng thuộc tổ dân phố 15 (thị trấn Thạch Hà).

Hiện nay, phong trào chỉnh trang đô thị ở thị trấn Thạch Hà đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của cán bộ và Nhân dân. Ngoài hiến 8.245 m2 đất (trong đó: 2.530 m2 đất ở và 5.715 m2 đất nông nghiệp), Nhân dân đã tự nguyện phá dỡ, di dời 1.906m hàng rào kiên cố, 810m hàng rào cây cối, 35 công trình phụ trợ và đóng góp 2.589 ngày công để mở rộng đường giao thông, phát quang giải tỏa hành lang.

Thị trấn Thạch Hà phủ kín đường bê tông, tạo đà lên đô thị loại IV

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân làm đường giao thông nông thôn” do UBND thị trấn Thạch Hà phát động từ đầu năm đến nay, 15 tổ dân phố đã tích cực vào cuộc.

Theo anh Từ Kiến Ngọc - công chức địa chính - xây dựng UBND thị trấn Thạch Hà, dù trong một số thời điểm còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng hiện tại, thị trấn Thạch Hà đã hoàn tất khối lượng công việc rất lớn trong chỉnh trang đô thị, làm đường giao thông.

Cùng với việc ra quân làm đường bê tông, toàn thị trấn đã trồng 1.100 cây bóng mát theo các trục đường; xây dựng 3,1 km rãnh thoát nước trên các tuyến đường thuộc 15 tổ dân phố; xây dựng 2,4 km kênh mương nội đồng; triển khai phục hồi mặt đường bê tông xi măng theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh (phủ lớp cacboncor) đối với 1,4 km.

Thị trấn Thạch Hà phủ kín đường bê tông, tạo đà lên đô thị loại IV

Đến nay, toàn thị trấn đã bê tông hóa gần 2,4 km đường giao thông nội đồng.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, trên địa bàn thị trấn còn nhiều tuyến đường dân sinh cần được mở rộng, làm mới để hoàn thành theo chỉ tiêu quy định đối với tiểu tiêu chí giao thông trong tiêu chí số 5 về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Để hoàn thành mục tiêu, ngoài tận dụng cơ chế hỗ trợ xi măng của cấp trên, thị trấn Thạch Hà đã rà soát, cân đối nguồn lực, tranh thủ hỗ trợ từ các công trình, dự án để cùng các tổ dân phố xây dựng đồng bộ, hướng tới mục tiêu đạt đô thị loại IV vào năm 2024.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạch Hà Nguyễn Văn Duy cho biết: tổng kinh phí huy động để thực hiện xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông trong năm 2021 của thị trấn là 48,1 tỷ đồng; trong đó: ngân sách cấp tỉnh 21 tỷ đồng, ngân sách huyện 10 tỷ đồng, ngân sách thị trấn 15 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 2,1 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công.

Thị trấn Thạch Hà phủ kín đường bê tông, tạo đà lên đô thị loại IV

Thị trấn Thạch Hà đã cơ bản “phủ kín” đường bê tông các tuyến giao thông trên địa bàn.

Thị trấn Thạch Hà cũng đã hoàn thành 8,7 km theo đường dự án lồng ghép đường bê tông và đường nhựa. Ngoài ra, trong tổng số 11 km được thực hiện theo chính sách hỗ trợ xi măng, đã có 10 km được hoàn thiện và 1 km còn lại tại các tuyến giao thông thuộc tổ dân phố 13 đang gấp rút thi công. Như vậy, có thể xem như nhiệm vụ bê tông hoá đường giao thông ở thị trấn Thạch Hà đã đạt 100% kế hoạch đề ra.

Chủ đề Đô thị văn minh

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Người tiêu dùng Hà Tĩnh có đang thắt chặt chi tiêu?

Người tiêu dùng Hà Tĩnh có đang thắt chặt chi tiêu?

Thị trường bán lẻ Hà Tĩnh vẫn duy trì đà tăng trưởng, song cách người dân chi tiêu đang có sự thay đổi. Nhiều gia đình ưu tiên các nhu cầu thiết yếu, cân nhắc kỹ mức giá và thời điểm mua sắm để chủ động cân đối tài chính.
Chương trình tín dụng tiếp sức cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn

Chương trình tín dụng tiếp sức cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn

Năm học mới cận kề, nỗi lo học phí và chi phí sinh hoạt đang là áp lực lớn đối với nhiều gia đình khi có con đậu đại học. Tại Hà Tĩnh, chương trình tín dụng học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội đang được triển khai, tiếp sức cho người học vượt qua áp lực tài chính và có thêm cơ hội theo đuổi tương lai.
Nhờ đâu sản phẩm của SAVABECO liên tiếp đạt giải thưởng quốc tế?

Nhờ đâu sản phẩm của SAVABECO liên tiếp đạt giải thưởng quốc tế?

Với phương châm “chất lượng tạo nên thương hiệu”, bia Sao Vàng (Hà Tĩnh) không chỉ ghi dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường nội địa mà còn liên tiếp xướng tên tại các sân chơi quốc tế uy tín. Thành công này là minh chứng rõ nét cho hành trình mang hương vị bia Việt Nam chinh phục thế giới.
Cơ sở dịch vụ đặt cỗ rằm tháng Bảy ở Hà Tĩnh tất bật chốt đơn

Cơ sở dịch vụ đặt cỗ rằm tháng Bảy ở Hà Tĩnh tất bật chốt đơn

Rằm tháng Bảy cận kề, các cơ sở kinh doanh bánh, xôi, hoa quả, cỗ chay, cỗ mặn trên địa bàn Hà Tĩnh đang tất bật nhận đơn hàng. Từ những lễ vật riêng lẻ đến mâm cỗ được chuẩn bị trọn gói, nhiều cơ sở ghi nhận lượng đơn tăng cao, nhất là trong những ngày 13 - 15/7 âm lịch.
Bưởi Phúc Trạch đầu mùa... xuống phố

Bưởi Phúc Trạch đầu mùa... xuống phố

Bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh đang vào vụ thu hoạch, được bán phổ biến với giá 30.000 - 55.000 đồng/quả. Tại các cửa hàng kinh doanh, chợ dân sinh, sức mua đầu vụ khá tốt.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!