TX Hồng Lĩnh hỗ trợ 100 ngàn đồng/m2 thảm nhựa đường rộng 3m trở lên

(Baohatinh.vn) - Chính sách này nhằm hỗ trợ 2 phường Bắc Hồng và Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) chỉnh trang đô thị, xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2021.

TX Hồng Lĩnh hỗ trợ 100 ngàn đồng/m<sup>2</sup> thảm nhựa đường rộng 3m trở lên

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, việc chỉnh trang đô thị được người dân phường Nam Hồng tích cực hưởng ứng.

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Quang Vinh cho biết: “Thực hiện mục tiêu xây dựng phường Bắc Hồng và Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2021 theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp, HĐND thị xã vừa thông qua Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND về một số cơ chế hỗ trợ 2 phường ở các lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn”.

Theo đó, sẽ hỗ trợ 100.000 đồng/m2 đối với các tuyến đường chỉnh trang, nâng cấp kết cấu áo đường (thảm nhựa).

Cụ thể là các tuyến đường đảm bảo điều kiện: ngách có quy mô mặt đường rộng tối thiểu 3m, nền đường tối thiểu 4m, có rãnh thoát nước đảm bảo yêu cầu về thoát nước; ngõ phố có quy mô mặt đường rộng tối thiểu 3,5m, nền đường tối thiểu 4,5m, có mương thoát nước đảm bảo quy chuẩn...

TX Hồng Lĩnh hỗ trợ 100 ngàn đồng/m<sup>2</sup> thảm nhựa đường rộng 3m trở lên

Thảm nhựa tuyến ngõ ở tổ dân phố 5, phường Nam Hồng.

Cũng theo nghị quyết này, UBND thị xã sẽ hỗ trợ thêm 60% giá trị quyết toán đối với nhà văn hóa xây mới (trước đó hỗ trợ 40%), 50% giá trị quyết toán nâng cấp, cải tạo và xây dựng (trước đó hỗ trợ 30%) các hạng mục phụ trợ.

Đồng thời, nghị quyết cũng hỗ trợ 50% giá trị quyết toán đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị thiết chế nhà văn hóa, thiết chế thể thao (không quá 50 triệu đồng/gói thầu/nhà văn hóa).

TX Hồng Lĩnh hỗ trợ 100 ngàn đồng/m<sup>2</sup> thảm nhựa đường rộng 3m trở lên

Ngõ, ngách có mặt đường tối thiểu từ 3m trở lên được hỗ trợ 100 ngàn đồng/m2 khi thảm nhựa.

Đến nay, phường Bắc Hồng mới chỉ đạt 10/18 tiêu chí đô thị văn minh. Các tiêu chí chưa đạt là: giao thông và hạ tầng kỹ thuật, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị...

Theo ông Trần Viết Khanh - Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng, hiện trên địa bàn phường còn một số tuyến đường với khoảng hơn 1km theo quy hoạch được duyệt có bề rộng mặt đường trên 7,5m chưa được đầu tư nâng cấp, mở rộng, làm thảm bê tông nhựa; một số tuyến bê tông có bề rộng mặt đường dưới 4m chưa được thảm bê tông nhựa...

TX Hồng Lĩnh hỗ trợ 100 ngàn đồng/m<sup>2</sup> thảm nhựa đường rộng 3m trở lên

Với những chính sách hỗ trợ mới sẽ sớm đưa 2 phường trung tâm của TX Hồng Lĩnh đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2021.

Phường Nam Hồng mới đạt 7/18 tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh. Ông Trần Quốc Chế - Chủ tịch UBND phường Nam Hồng cho biết: "Tiêu chí về giao thông và hạ tầng kỹ thuật cần rất nhiều nguồn lực, kinh phí để thực hiện. Với nguồn lực của cơ sở cũng như mức thu nhập bình quân của Nhân dân trên địa bàn thì việc thực hiện các chỉ tiêu này trong thời gian từ 1 - 2 năm là rất khó.

Vì vậy, cơ chế đặc thù hỗ trợ về xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất văn hóa và hỗ trợ duy tu bảo dưỡng các tuyến đường giao thông sẽ tạo động lực mới để phường hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2021".

TX Hồng Lĩnh hỗ trợ 100 ngàn đồng/m<sup>2</sup> thảm nhựa đường rộng 3m trở lên

Ngõ 160 - đường 3/2, phường Bắc Hồng sau khi được thảm nhựa

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Quang Vinh cho hay: Sau khi có cơ chế hỗ trợ xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền phường Nam Hồng và Bắc Hồng cần tăng cường tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp và Nhân dân về công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; vận động Nhân dân hiến đất và góp đóng xây dựng các công trình hạ tầng, công trình chỉnh trang đô thị.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.