Lộc Hà tăng tốc chặng nước rút về đích huyện nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Thực hiện đợt thi đua cao điểm trong bối cảnh vừa phải tập trung phòng chống dịch COVID-19, vừa phải chăm lo sản xuất nhưng Lộc Hà (Hà Tĩnh) vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trong chặng nước rút xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

Rầm rộ ở cấp xã

Với mục tiêu tạo điểm nhấn trong bức tranh NTM của huyện và hướng tới đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm nay, trong 100 ngày qua, Thạch Châu đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đổ bê tông 600m đường GTNT, mở rộng 1.300m lề đường, xây dựng 200m rãnh thoát nước trong khu dân cư (KDC), trồng và xây bồn 10.000m hàng rào xanh, giải phóng 35 bức tường rào để mở đường và xây tường, xóa bỏ 20 vườn tạp, chỉnh trang 560 nhà ở, lắp đặt 32 bể thu gom nước thải, chỉnh trang tất cả các khu dân cư...

Lộc Hà tăng tốc chặng nước rút về đích huyện nông thôn mới

Nhiều hộ dân ở Thạch Châu phá bỏ bờ rào, cổng kiên cố để mở rộng đường.

Tại Hộ Độ, hướng tới xã đạt chuẩn NTM nâng cao, toàn địa phương cũng đã ra quân thi đua cao điểm với quyết tâm và khí thế sôi nổi. Ông Trương Bá Khanh - Chủ tịch UBND xã thông tin: “Từ khi thực hiện đợt cao điểm xây dựng NTM đến nay, toàn xã đã đổ bê tông và thảm nhựa được gần 1km đường GTNT, mở rộng lề gần 1km đường, xây dựng 1.240m mương, rãnh thoát nước trong KDC, xây 800m hàng rào thoáng, xây bồn và trồng hơn 4.300m hàng rào xanh, giải phóng được 30 bức tường rào, xóa bỏ 111 vườn tạp, di dời hơn 100 công trình phụ…”

Lộc Hà tăng tốc chặng nước rút về đích huyện nông thôn mới

Xã Mai Phụ thảm nhựa mặt đường bê tông

Không chỉ có Thạch Châu, Hộ Độ mà từ ngày 20/3/2021 đến nay, tất cả các địa phương ở Lộc Hà đều đồng loạt ra quân hưởng ứng đợt thi đua cao điểm xây dựng NTM.

Qua đó, các địa phương đã xây dựng 12km đường GTNT (đổ bê tông và thảm nhựa), mở rộng và đổ bê tông 14km lề đường, làm 11km mương thoát nước trong khu dân cư, giải phóng 400 công trình phụ trợ, xây dựng 7km hàng rào thoáng, xây bồn và trồng 22km hàng rào xanh, trồng 1.304 cây bóng mát, cải tạo 372 vườn tạp, chỉnh trang 1.957 nhà ở, di dời 100 cột điện, hơn 1.000 công trình phụ, xây 800 bể xử lý nước thải sinh hoạt, lắp đặt 2km đường điện thắp sáng làng quê…

Nỗ lực hoàn thành các tiêu chí cấp huyện

Cách đây nửa tháng, công trình trụ sở làm việc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà đã được khởi công xây dựng. Đây là công trình quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện tiêu chí giáo dục - y tế - văn hóa cấp huyện.

Hiện chủ đầu tư, đơn vị thi công đều đang gấp rút chuẩn bị các phần việc cần thiết để công trình hiện đại cao 4 tầng, rộng 2.457 m2, có hội trường 400 chỗ ngồi, không gian thoáng đẹp… với tổng mức đầu tư 69 tỷ đồng được triển khai đảm bảo chất lượng, an toàn, thẩm mỹ. Dự kiến 18 tháng sau khi khởi công, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Lộc Hà tăng tốc chặng nước rút về đích huyện nông thôn mới

Phối cảnh Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà.

Huyện Lộc Hà hiện có 2 công trình nằm trong tiêu chí giao thông cần hoàn thành, đó là tuyến đường Tỉnh lộ 7 từ cầu Kênh Cạn đến Hồng Lộc, dài 6 km (tổng mức đầu tư 49,5 tỷ đồng) - hiện đã mở thầu, đang gấp rút hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công và phấn đầu hoàn thành trước tháng 12/2021.

Tuyến đường cứu hộ cứu nạn Phù Lưu - thị trấn Lộc Hà (tổng mức đầu tư 123 tỷ đồng) dài 5,3km cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công, hiện đã đạt khoảng 80% khối lượng công việc, phấn đấu cuối năm nay có thể đưa vào sử dụng.

Lộc Hà tăng tốc chặng nước rút về đích huyện nông thôn mới

Nhà thầu thi công đường cứu hộ cứu nạn Phù Lưu - thị trấn Lộc Hà (ảnh T.L)

Liên quan đến tiêu chí môi trường, hiện nay việc xử lý môi trường, cải tạo, sửa chữa và vận hành khu xử lý rác thải, nước thải tại Cụm công nghiệp Thạch Kim đã cơ bản hoàn thành.

Việc khắc phục các sự cố tại bãi rác (rò rỉ rác thải, máy móc, thiết bị hư hỏng), Ban Quản lý Cụm công nghiệp đã thiết kế khu xử lý cấp bách sự cố (có giá trị đầu tư 3,5 tỷ đồng), đang làm thủ tục đấu thầu, 15 ngày nữa có thể khởi công và dự kiến hoàn thành trước tháng 10/2021.

Lộc Hà tăng tốc chặng nước rút về đích huyện nông thôn mới

Nhiều con đường bích họa trên làng quê NTM Lộc Hà

Ông Phan Bá Ninh - Phó chánh Văn phòng NTM huyện Lộc Hà cho biết: “Trong đợt thi đua cao điểm vừa qua, các địa phương, đơn vị, phòng ngành đã có sự tập trung vào cuộc cao nên các tiêu chí cấp xã đã được “nâng chất”, các công trình lớn của tiêu chí cấp huyện đã được triển khai xây dựng. Những kết quả được thực hiện trong chặng nước rút này sẽ góp phần quan trọng đưa huyện nhà đạt chuẩn NTM trong năm nay”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!