Thời tiết Hà Tĩnh hôm nay: Tăng nhiệt mạnh, nhiều nơi nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết ngày 27/3/2024, Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung Bộ sáng có sương mù, trưa nắng tăng nhiệt mạnh đến 30 độ, nhiều nơi nắng nóng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, ngày 26 - 29/3, do tác động của áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc nên toàn tỉnh trời chuyển nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông với lượng mưa không quá nhiều và mưa gián đoạn, chủ yếu xảy ra về đêm, sáng, trưa chiều đôi lúc có nắng, lượng mưa phổ biến 5 - 15mm. Nhiệt độ không khí cao nhất 27 – 29 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21 – 23 độ C, độ ẩm không khí trung bình 88 – 93%.

Thời tiết Hà Tĩnh hôm nay (27/3), nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ; cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Ngày 30 - 31/3, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển về phía Đông Nam do đó thời tiết ít mây, không mưa, ngày nắng. Trong đó, ngày 30/3 nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C, thấp nhất 22 – 24 độ C; ngày 31/3 nhiệt độ tăng cao, trời chuyển nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 – 37 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24 – 26 độ C.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 1/4, nắng nóng gia tăng về cường độ, nhiều khu vực có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt. Đợt nắng nóng khả năng kéo dài 4 – 6 ngày.

Nắng nóng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời lúc giữa trưa và làm gia tăng nguy cháy nổ và hỏa hoạn.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 27/3/2024:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực đồng bằng ven biển sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast