Thời tiết ngày 24/3: Bắc Trung bộ nhiều khu vực nắng nóng, có nơi trên 35 độ C

(Baohatinh.vn) - Thời tiết ngày 24/3, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/3, khu vực phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đêm và sáng trời lạnh. Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Vùng núi đêm và sáng trời lạnh.

108d3072521t1401l5-162d5122641t57639l0.jpg
Ảnh minh họa

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng.

Tại Nam Bộ vẫn tiếp diễn những ngày nắng nóng. Ngày 24-25/3, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-50%.

Ngoài ra, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ.

Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Tây Nguyên có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết chi tiết các vùng ngày 24/3

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ; riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast