Thời tiết Hà Tĩnh hôm nay: Nắng nóng cục bộ, cao nhất trên 35 độ C

(Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, Hà Tĩnh và các tỉnh Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 35 độ C.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, ngày hôm nay (25/3), khu vực Thanh Hóa tới Hà Tĩnh có sương mù nhẹ trong buổi sáng. Đến trưa và chiều, sương sẽ tan hết khi nắng lên. Riêng khu vực Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 31-34 độ C; riêng vùng núi phía Tây 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

15-537 copy.jpg
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông Nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, vùng núi có nơi trên 31 độ C, riêng khu vực đồng bằng và ven biển 26-28 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 31-34 độ C; riêng vùng núi phía Tây 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, riêng miền Đông 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast