Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngăn chính phủ đóng cửa

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu phê chuẩn dự luật ngân sách nhằm ngăn chính phủ đóng cửa một phần ngay trước thời hạn chót.

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu phê chuẩn dự luật ngân sách nhằm ngăn chính phủ đóng cửa một phần ngay trước thời hạn chót.

Dự luật chi tiêu tạm thời được Thượng viện Mỹ thông qua hôm 14/3 với tỷ lệ 54 phiếu ủng hộ và 46 phiếu chống, chỉ vài giờ trước khi đến thời hạn chót là 0h ngày 15/3.

Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát phê chuẩn dự luật trên từ hôm 11/3, trong đó cắt giảm khoảng 7 tỷ USD ngân sách so với năm ngoái. Dự luật đã được chuyển cho Tổng thống Mỹ Donald Trump để ký thành luật, giúp chính phủ nước này thoát khỏi kịch bản phải đóng cửa một phần.

Dự luật được thông qua sau khi lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer tối 13/3 phá vỡ thế bế tắc bằng cách tuyên bố sẽ ủng hộ, kết thúc nhiều ngày tranh luận căng thẳng. Ông Schumer nói không thích dự luật, song cho rằng để chính phủ đóng cửa là kết quả còn tồi tệ hơn.

Các nghị sĩ Dân chủ trước đó phản đối mạnh mẽ dự luật, cho rằng nó không làm gì để ngăn ông Trump tiếp tục cắt giảm hàng chục nghìn việc làm và đình chỉ các khoản chi tiêu mà quốc hội đã phê duyệt.

Điện Capitol trong ảnh chụp tháng 12/2023. Ảnh: Reuters
Điện Capitol trong ảnh chụp tháng 12/2023. Ảnh: Reuters

Phe Cộng hòa chiếm thế đa số ở Thượng viện khi có 53 trên tổng số 100 ghế và dự luật chi tiêu chỉ cần số phiếu ủng hộ quá bán là được thông qua. Tuy nhiên, để được đem ra bỏ phiếu chính thức tại Thượng viện, dự luật này trước đó phải được tối thiểu 60 nghị sĩ chấp thuận trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ.

Nhờ tuyên bố của ông Schumer, Thượng viện Mỹ đã thông qua quyết định đưa dự luật ra bỏ phiếu với tỷ lệ 62 phiếu ủng hộ, 38 phiếu chống.

Động thái của ông Schumer gây chấn động trong nội bộ đảng Dân chủ và bộc lộ sự chia rẽ trong cách các thành viên đảng này chống lại Tổng thống Trump.

"Khi bị lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện bán đứng, lựa chọn duy nhất của bạn là giành lại đảng cùng các nhà hoạt động cấp cơ sở ở cả khu vực bầu cử màu đỏ và màu xanh, nhằm đấu tranh cho Hiến pháp và nền dân chủ", hạ nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna viết trên mạng xã hội.

Các thượng nghị sĩ Dân chủ không công kích ông Schumer mà tập trung chỉ trích Tổng thống Trump và cố vấn Musk.

Trong khi đó, tại Hạ viện, cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez chỉ trích công khai ông Schumer. Bà Ocasio-Cortez hôm 13/3 viết trên mạng xã hội rằng bỏ phiếu thuận là điều "không thể tưởng tượng được".

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries từ chối trả lời khi được hỏi có ủng hộ ông Schumer hay không. Pete Aguilar, lãnh đạo số ba của phe Dân chủ tại cơ quan này, cho biết cảm thấy bất ngờ trước động thái của ông Schumer.

Ông Schumer tại Điện Capitol hôm 13/3. Ảnh: AFP
Ông Schumer tại Điện Capitol hôm 13/3. Ảnh: AFP

Ông Schumer cho biết không cảm thấy nao núng trước những lời chỉ trích hay việc ông Jeffries từ chối ủng hộ mình.

"Chúng tôi đã là bạn bè trong thời gian dài và sẽ luôn có bất đồng về nhiều vấn đề", ông Schumer cho hay. "Khi đưa ra quan điểm đó, tôi biết một số người sẽ không đồng ý, song đóng cửa chính phủ là thảm họa".

vnexpress.net

Đọc thêm

Indonesia khẩn cấp triển khai chiến dịch "gieo mây"

Indonesia khẩn cấp triển khai chiến dịch "gieo mây"

Chính quyền tỉnh Đông Java, Indonesia, đang triển khai Chiến dịch điều chỉnh thời tiết (gieo mây) nhằm giảm thiểu tác động của vụ phun trào núi lửa Semeru tại huyện Lumajang, trong bối cảnh khu vực này đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài.
Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel tấn công Beirut - thủ đô Lebanon, sát hại thủ lĩnh quân sự Hezbollah Ali Tabtabai, khiến ít nhất 5 người chết và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.
Nga sẵn sàng tiến tới giải pháp hòa bình với Ukraine

Nga sẵn sàng tiến tới giải pháp hòa bình với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố Nga luôn sẵn sàng cho việc đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine vào bất cứ thời điểm nào, nhưng điều cốt lõi là cần phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.
Mỹ yêu cầu Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình gây tranh cãi

Mỹ yêu cầu Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình gây tranh cãi

Trong khi hai nguồn tin giấu tên được Reuters trích dẫn cho biết kế hoạch này sẽ buộc Ukraine nhượng lại lãnh thổ và vũ khí thì tạp chí Financial Times dẫn nguồn nói rằng kế hoạch còn yêu cầu lực lượng vũ trang Ukraine phải giảm một nửa và tiếng Nga được công nhận chính thức.