Tổ chức tháo dỡ ki-ốt xây dựng trái phép trên đất người khác

(Baohatinh.vn) - Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự TP Hà Tĩnh vừa tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với ông Phan Đức Khiêm và bà Lê Thị Yến (số nhà 96, đường Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh), buộc phải tháo dỡ diện tích xây dựng ki-ốt trái phép trên phần đất 16,m2 thuộc quyền quản lý, sử dụng của người khác.

Tổ chức tháo dỡ ki-ốt xây dựng trái phép trên đất người khác

Ngày 11/11, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với: ông Phan Đức Khiêm và bà Lê Thị Yến (số nhà 96, đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh) buộc phải tháo dỡ diện tích xây dựng ki-ốt trái phép trên phần đất 16,1 m2 thuộc quyền quản lý, sử dụng của bà Nguyễn Thị Kim Thanh, số nhà 98, đường Nguyễn Công Trứ.

Tổ chức tháo dỡ ki-ốt xây dựng trái phép trên đất người khác

Vụ việc đã được xét xử tại bản án số 05/2019/DSST ngày 29/11/2019 của TAND thành phố Hà Tĩnh và bản án số 03/2020/DSPT ngày 16/6/2020 của TAND tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, TAND các cấp đã buộc ông Phan Đức Khiêm trả lại diện tích đất 16,1 m2 cho bà Nguyễn Thị Kim Thanh. Sau khi tiến hành cưỡng chế thi hành án, các cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, cắm mốc phần diện tích đất được giao cho bà Nguyễn Thị Kim Thanh.

Đọc thêm

Phòng ngừa hoả hoạn trong khu dân cư mùa nắng nóng

Phòng ngừa hoả hoạn trong khu dân cư mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài tại Hà Tĩnh khiến nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư gia tăng, việc siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh kiểm tra, tuyên truyền góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.
Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn?

Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn?

Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.