Hương Khê cần quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài

(Baohatinh.vn) - Triển khai giám sát chuyên đề về “Việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021”; chiều 2/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Hương Khê.

Hương Khê cần quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì buổi làm việc.

Giai đoạn 2019 - 2021, Chi cục THADS huyện Hương Khê thụ lý 1.373 việc; trong đó, 1.113 việc có điều kiện thi hành, 255 việc chưa có điều kiện thi hành; 973 việc đã giải quyết xong (đình chỉ 20 việc).

Về tiền, trong giai đoạn này, tổng số tiền phải thi hành là gần 128,5 tỷ đồng; trong đó, gần 46 tỷ đồng có điều kiện thi hành và gần 81,5 tỷ đồng chưa có điều kiện thi hành; đã thi hành được trên 26,9 tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn này, Chi cục THADS huyện Hương Khê đã tiến hành cưỡng chế thành công 16 vụ việc.

Hương Khê cần quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài

Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hương Khê Võ Thuần Nho báo cáo kết quả việc chấp hành pháp luật trong công tác THADS trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2021.

Tính từ năm 2019 đến nay, Chi cục THADS huyện Hương Khê đã tiếp nhận, đối thoại, xử lý 2 khiếu nại, 4 đơn tố cáo và 11 kiến nghị phản ánh của công dân.

Tại buổi làm việc, Chi cục THADS huyện Hương Khê cũng đã phân tích, đánh giá rõ 2 vụ việc mà các bản án, quyết định của tòa án tuyên không rõ, khó thi hành; xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan; hướng xử lý, giải quyết vụ việc. Đồng thời, nêu lên một số tồn tại, vướng mắc ảnh hưởng đến hoạt động thi hành án của đơn vị, địa phương.

Hương Khê cần quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đề nghị các đơn vị hữu quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan THADS trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS.

Nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của UBND cấp huyện, Ban Chỉ đạo THADS đối với công tác THADS; quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài. Quan tâm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về cơ sở vật chất của Chi cục THADS huyện.

Hương Khê cần quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần phát biểu kết luận.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Chi cục THADS huyện Hương Khê trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trên lĩnh vực được giao. Chi cục THADS huyện Hương Khê đã có nhiều đổi mới, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; kiên quyết kiến nghị xem xét lại các vụ việc chưa đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, đề nghị Chi cục THADS huyện Hương Khê cần tăng cường công tác tham mưu, đề xuất giải pháp thi hành án đối với các vụ việc phức tạp, có giá trị lớn; chú trọng công tác hòa giải, vận động tự giác thực hiện nghĩa vụ của người thi hành án. Xây dựng đề án giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, khó thi hành.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Pháp luật không có… “giá như”

Pháp luật không có… “giá như”

Nhận ra sai lầm cũng là lúc Đặng Xuân Hùng và các bị cáo còn lại (cùng trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) phải đối diện với pháp luật. Mọi sự “giá như” giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

5 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Luật TNHH Hà Châu (số 02H, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh) không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng hàng nghìn khách hàng; trở thành chỗ dựa pháp lý tin cậy cho người dân.
Buôn pháo... giá đắt!

Buôn pháo... giá đắt!

Nghe xong phần tuyên án từ TAND TP Hà Tĩnh, Nguyễn Tiến Lực (trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) như chết lặng. Mọi sự ăn năn giờ đây chẳng thể nào cứu nổi bị cáo khỏi chốn tù tội.
“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

Anh Điện Văn Hưng (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) hỏi: Trong các hoạt động kinh doanh đường phố, thường xuất hiện khái niệm “bảo kê”. Vậy, người thực hiện hành vi “bảo kê” có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?