Sáng 12/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương về dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.
Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội Chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các địa phương.
Về phía nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào có đồng chí Trung tướng Vanthong Bouttavong - Phó Tổng Tham trưởng Quân đội nhân dân Lào.
Về phía tỉnh Hà Tĩnh có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
Ngày 15/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Chiến khu 4 (tiền thân của Quân khu 4) gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, nay là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế. Từ đó, ngày 15/10 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 4.
Ra đời trên dải đất “địa linh, nhân kiệt”, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, LLVT Quân khu luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống quê hương Thanh - Nghệ - Tĩnh kiên cường, Bình- Trị -Thiên trung dũng, kề vai sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương, đơn vị bạn và nước bạn Lào, lập nên những kỳ tích hào hùng, đi vào lịch sử dân tộc với những chiến công chói lọi.
Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, LLVT Quân khu 4 đã chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, biên giới. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới.
Với những chiến công hiển hách, thành tích đặc biệt xuất sắc đã đạt được trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Quân khu 4 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Đặc biệt, hôm nay, LLVT Quân khu 4 tiếp tục được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ Ba - phần thưởng cao quý khẳng định tầm vóc và đóng góp to lớn của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ xây dựng Quân đội nói chung, LLVT Quân khu nói riêng đang đặt ra những yêu cầu mới cao hơn. Để hoàn thành trọng trách vẻ vang này, LLVT Quân khu 4 quyết tâm tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đặc biệt, quán triệt sâu sắc chỉ đạo "2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa" của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Đảng bộ Quân đội.
Đại biểu tại lễ kỷ niệm.
Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ Quân khu gắn với xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc; làm tốt nhiệm vụ "chiến đấu trong thời bình" - sẵn sàng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với nước bạn Lào, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, vun đắp mối quan hệ vĩ đại giữa hai Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước.
Phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Quân khu 4 - mảnh đất “địa linh nhân kiệt” là địa bàn chiến lược quan trọng cả về chính trị, quân sự và kinh tế. Từ xa xưa, dải đất Khu 4 đã từng được xem là phên dậu của các triều đại phong kiến Việt Nam, là nơi phát tích của các cuộc khởi nghĩa, các phong trào cứu nước của cha ông ta. Nơi đây đã sinh ra nhiều lãnh tụ tiền bối của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới.
"Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ tận tình của cấp uỷ, chính quyền, Nhân dân các địa phương; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Quân đội, của dân tộc Việt Nam anh hùng, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động LLVT Quân khu 4 đã phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam, lập nên nhiều chiến công và thành tích xuất sắc trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc" - Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận.
Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cấp chiến dịch - chiến lược của Bộ Quốc phòng trên địa bàn trọng yếu của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các đột phá đã được Đảng bộ quân Khu 4 và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII quyết nghị thông qua. Chủ động tốt các phương án, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu. Đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo thế chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch...
Tập trung xây dựng LLVT Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự theo đúng phương châm, phương hướng đã xác định. Rèn luyện bản lĩnh, kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ các loại vũ khí, trang bị trong biên chế, nhất là vũ khí mới, hiện đại; huấn luyện trong môi trường tác chiến, các hình thái chiến tranh mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, dù vũ khí, trang bị hiện đại đến đâu thì yếu tố con người vẫn là nhân tố quyết định, vì vậy hiện đại trước hết ở chính cán bộ, chiến sĩ về cả tư duy, trình độ, khả năng ứng dụng khoa học để làm chủ và phát huy tốt nhất những trang bị trong biên chế; sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống, ứng phó kịp thời, hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt trên địa bàn hằng năm luôn phải đối mặt với thiên tai, lũ lụt như Khu 4.
“Bất luận trong trường hợp nào, LLVT Quân khu 4 luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao” - Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị LLVT Quân khu 4 cần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII nhiệm kỳ 2025 - 2030 cùng Chương trình hành động; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ tham mưu chiến dịch có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, nhạy bén, sắc sảo, linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình và có trình độ, năng lực tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ…
Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động LLVT Quân khu 4 sẽ ngày càng trưởng thành, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi xứng đáng với niềm tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 trân trọng cảm ơn và lĩnh hội, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đồng thời khẳng định, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân; tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đổi mới, sáng tạo, xây dựng LLVT Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao...
Ghi nhận truyền thống, công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, dịp này, Đảng và Nhà nước quyết định tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (lần 3) cho LLVT Quân khu 4.