Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào để hồi hương về nước là một nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng. Những năm qua, bằng tấm lòng tri ân sâu sắc, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, dày công tìm kiếm và cất bốc hàng trăm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về nước an táng.

Mùa khô 2025 – 2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS Hà Tĩnh được biên chế 27 cán bộ, nhân viên sang Lào làm nhiệm vụ đặc biệt. Đến nay, Đội đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng viết tiếp hành trình cao cả - đưa hài cốt liệt sĩ hi sinh tại Lào hồi hương về đất mẹ.
Vào ngày 17/10 sắp tới, Trung tá Bùi Đình Quận cùng các thành viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ khoác ba lô, quân tư trang lên đường sang đất nước bạn Lào thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Đây là lần thứ hai tham gia làm nhiệm vụ đặc biệt này nên anh đã chuẩn bị cho mình đầy đủ các loại nhu yếu phẩm và vật dụng sắp xếp gọn gàng vào ba lô sẵn sàng chờ ngày xuất quân.
Trung tá Bùi Đình Quận chia sẻ: “Rút kinh nghiệm từ năm trước, muốn nắm được nhiều thông tin từ dân bản thì cần phải giỏi tiếng Lào và các phong tục tập quán của bạn. Vì vậy, thời gian vừa qua, tôi cùng với đồng đội tập trung học tiếng Lào nhiều hơn. Đồng thời tôi cũng đã chuẩn bị các điều kiện thiết yếu cho chuyến công tác dài ngày, quyết tâm cùng đồng đội vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026, Bộ CHQS tỉnh điều động Đội Quy tập với 27 cán bộ, nhân viên tham gia thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Bolikhămxay và Thủ đô Viêng Chăn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thời gian qua, Đội Quy tập đã tổ chức duy trì nghiêm túc chương trình huấn luyện, bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ, nhân viên. Cùng với trang bị những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ giao tiếp, quá trình học tiếng Lào, Đội Quy tập đưa ra các tình huống để cán bộ, nhân viên xử lý bằng tiếng Lào nhằm thực hiện tốt việc khai thác, nắm thông tin về liệt sĩ và ứng xử trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất nước bạn.

Lần đầu tham gia nhiệm vụ thiêng liêng này, Thiếu tá Lê Duy Nghĩa tâm sự: “Nhận nhiệm vụ, tôi thấy mình rất vinh dự, tự hào. Bản thân tôi đã chủ động thu xếp việc gia đình, chuẩn bị tâm thế cao nhất để sang nước bạn tìm kiếm, cất bốc, quy tập, đưa những người con thân yêu của Tổ quốc đã ngã xuống vì sự nghiệp quốc tế cao cả trở về đất mẹ”.
Thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, hoạt động độc lập, xa sự chỉ huy trực tiếp của cấp trên, chính vì vậy, 100% cán bộ, nhân viên trong đội luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt tinh thần trách nhiệm, phần lớn đã có kinh nghiệm, thông thạo địa bàn, am hiểu phong tục, tập quán của nước bạn, có sức khỏe trong thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Trần Văn Sơn - Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt thuộc Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: “Cùng với tập trung làm tốt công tác chuẩn bị bảo đảm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào, Đội Quy tập phối hợp tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị hỗ trợ quyên góp các loại vật chất, thuốc men để Đội Quy tập thực hiện tốt công tác dân vận, giúp đỡ bà con Nhân dân các bộ tộc Lào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.
Việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Từ năm 1999 đến nay, Đội Quy tập đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 825 hài cốt liệt sĩ. Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trang nghiêm, trọng thể với lòng thành kính biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.


“Hiện nay, Đội Quy tập đã tổ chức khảo sát, xác minh được 9 thông tin/12 phần mộ liệt sĩ. Bằng sự quyết tâm và trách nhiệm cao với Tổ quốc, với thế hệ cha anh đi trước, công tác chuẩn bị cho thực hiện nhiệm vụ đi tìm đồng đội được Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiến hành chặt chẽ, chu đáo", Thượng tá Trần Văn Sơn cho hay.