Hạt nhân của các phong trào thi đua trong lực lượng hậu cần quân đội

(Baohatinh.vn) - Thượng tá Đặng Văn Định - người lan tỏa tinh thần cống hiến, sáng tạo, là hạt nhân của các phong trào thi đua trong lực lượng cần hậu cần - kỹ thuật thuộc LLVT Hà Tĩnh.

bqbht_br_1-copy.jpg
Thượng tá Đặng Văn Định - hạt nhân của các phong trào thi đua trong ngành hậu cần - kỹ thuật thuộc LLVT tỉnh.

Tốt nghiệp Học viện Hậu cần năm 2000, đồng chí Đặng Văn Định (SN 1976, ở phường Nam Hồng Lĩnh) được điều về công tác tại Trường Quân sự Quân khu 4 với các cương vị như: Trợ lý hậu cần tiểu đoàn, Trợ lý quân nhu, Trưởng ban Quân nhu, rồi Phó Trưởng phòng Phòng Hậu cần - Kỹ thuật. Từ tháng 12/2020 đến nay, anh được điều động làm Chủ nhiệm Phòng Hậu cần (nay là Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Là chỉ huy trưởng thành từ thực tiễn, có nhiều kinh nghiệm trên lĩnh vực công tác được giao nên Thượng tá Đặng Văn Định luôn xem việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên giỏi và lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước là “chìa khóa” để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Vì vậy, anh cùng tập thể phòng luôn quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiệp vụ và xung kích trong phong trào thi đua quyết thắng.

bqbht_br_z7030749864732-24e81aa0b23b31b4a370db27f5bca1f6-copy.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tăng gia của lực lượng hậu cần.

Thiếu tá Phạm Thanh Đức - Trợ lý quân nhu chia sẻ: “Thượng tá Định đã để lại dấu ấn rõ nét trong tất cả các khâu, các phong trào và mọi cuộc vận động. Dưới sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức của đồng chí chủ nhiệm, các phong trào thi đua như: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp”, “Giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm”... đã được lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng. Nhờ vậy, công tác an toàn kỹ thuật, quân nhu, hậu cần, trang thiết bị... luôn được đảm bảo đầy đủ, an toàn, kịp thời”.

bqbht_br_z7030749958824-c7e7154a3186f727b6ffc43c9b957976-copy.jpg
Thượng tá Đặng Văn Định (đứng giữa) kiểm tra công tác tăng gia tại Trung đoàn 841.

Khi xây dựng cơ quan quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vai trò, trách nhiệm của Thượng tá Định càng được thể hiện rõ nét hơn. “Với tư cách là “tư lệnh” ngành hậu cần, tôi đã chủ động, chủ trì tham mưu tốt nhiệm vụ xây dựng các khu căn cứ hậu cần trong khu vực phòng thủ; nhất là về xây dựng hệ thống văn kiện và phân cấp vật chất hậu cần - kỹ thuật dự trữ” - Thượng tá Định chia sẻ.

Nhờ vậy, chỉ sau gần 3 tháng vận hành theo mô hình mới, 3 ban chỉ huy phòng thủ khu vực, Trung đoàn 841 và Trại T34 đã xây dựng được hệ thống căn cứ hậu cần tại chỗ khá hoàn thiện, tạo nguồn hậu cần thường xuyên đảm bảo 100% nhu cầu rau xanh, trên 90% nhu cầu thịt lợn, gần 75% nhu cầu cá tươi, đưa vào cải thiện bữa cơm bộ đội 3 nghìn đồng/ người/ngày. Ngoài ra, ngành cũng đảm bảo hậu cần dự trữ để khi có tình huống xảy ra thì có thể huy động ngay được 100% nhân lực, phương tiện, cơ sở vật chất… đủ phục vụ cho LLVT tỉnh trong 7-10 ngày.

bqbht_br_z7030750058406-6c6a09f0509e98d8ec212d9db6bd8dc0-copy.jpg
Các chỉ huy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra công tác tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, chất lượng quân tư trang cho bộ đội.

Thượng tá Định còn khẳng định trình độ, năng lực qua những giải cao của các hội thi, hội thao như: Hội thi Chủ nhiệm và cơ quan hậu cần cấp Bộ Quốc phòng đạt giải ba, hội thi “Đơn vị vận tải chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi” năm 2023 đạt giải xuất sắc, hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp” đạt giải nhất... Ngoài ra, 5 năm liên tục gần đây, anh đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, là một trong những điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác và trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh giai đoạn 2019-2024.

11.jpg
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra vũ khí trang bị tại Ban CHPT Khu vực 1 - Nam Hồng Lĩnh.

Đại tá Nguyễn Tú Tài - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá: “Với cương vị người đứng đầu ngành hậu cần, Thượng tá Đặng Văn Định luôn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc đảm bảo hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác của LLVT tỉnh. Trong quá trình công tác, đồng chí Định luôn thể hiện sự nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm, gương mẫu và biết tạo động lực để toàn ngành thi đua đạt kết quả cao nhất. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thượng tá Định, 5 năm gần đây, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật đã được tặng 1 cờ thi đua và 3 danh hiệu Đơn vị Quyết thắng của Bộ Tư lệnh Quân khu 4”

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH

Đọc thêm

Giúp dân thu hoạch lúa phòng tránh mưa lớn

Giúp dân thu hoạch lúa phòng tránh mưa lớn

50 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực hỗ trợ bà con nhân dân xã Cẩm Duệ thu hoạch lúa hè thu đề phòng mưa lớn do áp thấp nhiệt đới.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp ứng phó với bão số 5

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp ứng phó với bão số 5

Sáng 25/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp với các địa phương triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với bão số 5. Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tham dự.
Hơn 16.000 quân nhân hợp luyện cùng khí tài

Hơn 16.000 quân nhân hợp luyện cùng khí tài

Các khối quân nhân, xe pháo, phương tiện đặc chủng diễu qua Quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân.
Hai giờ hợp luyện diễu binh tại Ba Đình

Hai giờ hợp luyện diễu binh tại Ba Đình

16.300 quân nhân, hàng chục xe pháo, đặc chủng của Quân đội và Công an, cùng lực lượng Nga, Lào và Campuchia lần đầu hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, tối 21/8.
Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Hà Tĩnh không ngừng vượt qua khó khăn, gian khổ; bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lập nhiều chiến công xuất sắc; thực sự là “lá chắn thép” góp phần giữ vững bình yên cho Nhân dân, thúc đẩy sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững của tỉnh nhà.