Trung thu ấm áp tình người!

(Baohatinh.vn) - Không khí ấm áp của Tết Trung thu đã lan tỏa trên khắp mọi miền. Ngày tết của thiếu niên, nhi đồng cũng thôi thúc những chuyến đi của nhiều tổ chức, cá nhân đến với các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, các em có hoàn cảnh khó khăn... nhằm chuyển tải tình cảm của cả cộng đồng để các em thực sự có một đêm trăng rằm trọn vẹn yêu thương...

trung thu am ap tinh nguoi

Các nhóm thiện nguyện “Thiện tâm” vui Trung thu với trẻ em bản Rào Tre...

Từ nhiều tháng trước, thông qua mạng xã hội facebook, nhóm thiện nguyện “Nắng ấm” đã kêu gọi quyên góp, ủng hộ từ các đơn vị, nhà hảo tâm để tổ chức Trung thu sớm cho các em dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (Hương Liên, Hương Khê). Mong muốn được sẻ chia khó khăn cùng con em dân tộc thiểu số, các tình nguyện viên đã sắm quà, bày lễ, tập sân khấu, trang trí sân bãi, kết đèn ông sao… để làm nên một đêm hội ý nghĩa nhất. Gương mặt nào cũng háo hức, rạng rỡ. Những tràng pháo tay cổ vũ xen lẫn tiếng cười giòn tan làm cho không khí ngày hội thêm náo nhiệt.

trung thu am ap tinh nguoi

Nhóm Thiện nguyện "Nắng ấm" trao quà Trung thu cho các trẻ em và người dân tộc Chứt

“Ngoài kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người, bọn mình còn phát động thu gom phế liệu, tổ chức đêm nhạc từ thiện... để tăng thêm kinh phí, mang đến cho các em một Trung thu đầy đủ và ý nghĩa. Được thấy những nụ cười của các em nhỏ và tận tay trao cho các em những món quà ý nghĩa là động lực để nhóm tiếp tục thực hiện những chuyến thiện nguyện về với bà con vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn” - bạn Lê Thị Huyền Trinh, đại diện nhóm thiện nguyện “Nắng ấm” chia sẻ.

Cũng với mục đích trên, nhóm “Thiện tâm” do chị Ngô Thị Minh Tâm cùng một vài bạn trẻ đã kêu gọi cộng đồng mạng và những tấm lòng hảo tâm khắp mọi nơi chia sẻ những thiếu thốn, thiệt thòi của các em nhỏ nơi “ốc đảo” Hồng Lam (Xuân Giang, Nghi Xuân). Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng bằng tình yêu thương, nhóm đã tổ chức thành công chương trình “Đêm hội trăng rằm” với kinh phí hơn 20 triệu đồng. Đây là năm đầu tiên thực hiện, nhưng nhóm cũng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho trẻ em và người già nơi “ốc đảo”.

trung thu am ap tinh nguoi
trung thu am ap tinh nguoi

Nhóm thiện nguyện “Thiện tâm” và “Mái ấm hướng thiện” trao quà cho các cụ già neo đơn và các em nhỏ

Các suất quà tuy giản dị nhưng chan chứa yêu thương và thấm đẫm công sức của các thành viên trong suốt thời gian dài chuẩn bị. Em Đỗ Thị Hoài, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Xuân Giang 1 tâm sự: “Vì giao thông đi lại khó khăn nên chúng em không có điều kiện vui đón Trung thu như các bạn ở nơi khác. Hôm nay, được các cô chú về đây tổ chức Trung thu, xem múa lân và ăn bánh kẹo, chúng em cảm thấy rất vui và thích thú”.

Không chỉ sôi nổi ở những nhóm thiện nguyện tự phát, các hoạt động hướng về các em nhỏ thiệt thòi nhân ngày Tết Trung thu đã trở thành hoạt động thường niên tại nhiều đơn vị, cơ quan. Sự chung tay đó, ngoài ý nghĩa vật chất mong muốn các em có một Trung thu no đủ, hạnh phúc, còn mang đến những giá trị tinh thần to lớn đối với các em nhỏ thiệt thòi.

Bà Phan Thị Mai Hương - Phó Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Sở LĐ-TB&XH cho biết: “Trong dịp Trung thu này, chúng tôi đã trích nguồn ngân sách, huy động từ Quỹ Bảo vệ trẻ em Việt Nam 150 triệu đồng, trao tặng 92 suất học bổng dài hạn trị giá 75 triệu đồng; 30 chiếc xe đạp và quà cho các em vùng biển. Ngoài ra, sở còn trích 100 suất quà trị giá 40 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh cũng như chỉ đạo, phân công các đơn vị tổ chức chương trình vui Trung thu các cấp; trực tiếp thăm hỏi và trao quà nhằm mang đến niềm vui về vật chất và tinh thần cho các em”.

Nhân lên niềm vui của các em nhỏ trong dịp Tết Trung thu này, nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: Sở LĐ-TB&XH, Hội Phụ nữ Công an TP Hà Tĩnh, các học sinh Trường THPT Chuyên tỉnh, các nhóm phật tử chùa Giai Lam… đem theo quà bánh, đèn lồng, sách vở đến với các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Hà Tĩnh. Ông Dương Quỹ Đạo - Giám đốc Làng trẻ em SOS cho biết: Tấm lòng thơm thảo, sự quan tâm sát sao của xã hội chính là động lực để các em vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội”.

Đọc thêm

Gieo chữ nơi đảo xa..!

Gieo chữ nơi đảo xa

Giữa muôn trùng biển khơi, các thầy giáo nơi huyện đảo Trường Sa vẫn ngày đêm cần mẫn trên từng trang giáo án. Những bài giảng của thầy đã bồi đắp thêm kiến thức, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho những mầm non nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, quy định rằng giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mà họ đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Nghị định số 177 ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng.
Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.
Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Năm 2025, Bảo hiểm Xã hội huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ trên 96,5% dân số nhằm góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.