8 tháng qua, CPI tại Hà Tĩnh tăng 4,13% so với cùng kỳ năm 2025. Trong bối cảnh mặt bằng giá vẫn được kiểm soát, ngành chuyên môn cần chủ động hơn trong dự báo, điều hành giá những tháng cuối năm.
Hơn 1.900 vụ vi phạm được phát hiện trong 8 tháng, hơn 70% liên quan đến gian lận thương mại. Trước mùa cao điểm mua sắm cuối năm, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh tăng cường kiểm soát, chủ động ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.
Từ biên giới, cửa khẩu đến thị trường nội địa, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh tăng cường kiểm soát, nhận diện thủ đoạn mới của tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng.
Từ ngày 15/4 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 39 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, xử phạt hành chính 68 triệu đồng.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã tiến hành xử phạt 17 triệu đồng đối với một trường hợp kinh doanh 300 kg chà bông không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu bị mốc và chuyển màu.
Lực lượng chức năng chưa phát hiện vi phạm sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất bún, bánh trên địa bàn Hà Tĩnh, tuy nhiên, quy trình sản xuất mặt hàng này vẫn còn nhiều mối lo.
Nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng trong dịp tết Trung thu, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Tĩnh đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa trên địa bàn.