Chặn hàng lậu, gian lận thương mại từ cửa khẩu đến thị trường

(Baohatinh.vn) - Từ biên giới, cửa khẩu đến thị trường nội địa, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh tăng cường kiểm soát, nhận diện thủ đoạn mới của tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng.

"Siết” hàng cấm, hàng lậu từ cửa khẩu, biên giới

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là địa bàn trọng điểm trên tuyến biên giới Hà Tĩnh, nơi hoạt động giao thương, xuất nhập cảnh diễn ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và hàng cấm. Không chỉ tuyến quốc lộ 8 và khu vực cửa khẩu, các đường mòn, lối mở, địa bàn rừng núi phức tạp cũng có thể bị các đối tượng lợi dụng để né tránh kiểm soát, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua biên giới.

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt người, phương tiện xuất nhập cảnh và hàng hóa qua cửa khẩu.

bqbht_br_100-2.jpg
Cán bộ Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Đội Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu.

Theo đó, ngày 12/6/2026, tại quốc lộ 8, thuộc xã Sơn Kim 1, Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo chủ trì, phối hợp kiểm tra xe taxi BKS 37H-111.61 do L.M.H. (SN 1991) điều khiển, chở P.X.T. (SN 1982, cùng trú phường Thành Vinh, Nghệ An). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 ba lô màu xanh chứa 10 kg ketamine, 11 kg ma túy đá, 12 bánh heroin và 16.000 viên hồng phiến.

Trước đó, ngày 28/2/2026, Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo phối hợp kiểm tra xe đầu kéo BKS 37H-157.17 kèm theo rơ-móc BKS 37R-032.64 do T.M.T. (SN 1978, trú phường Bắc Hồng Lĩnh) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện này đã hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa và ra khỏi barie xuất của Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tiến hành kiểm tra rơ-móc 37R-032.64, lực lượng chức năng phát hiện có 19 tấn chất bột caffein.

11.jpg
Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo phối hợp bắt giữ P.X.T. (SN 1982, tỉnh Nghệ An) có hành vi vận chuyển ma túy.

Thiếu tá Phạm Anh Tú – Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo cho biết: “Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 225 vụ/226 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó, tội phạm về ma túy 6 vụ/7 đối tượng, khởi tố 4 vụ/5 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 10 kg ketamine, 13 kg ma túy đá, 12 bánh heroin, 40.000 viên hồng phiến cùng nhiều loại ma túy khác. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 7 vụ/7 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; xử lý 212 vụ/212 đối tượng vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách hơn 316 triệu đồng”.

Kiểm soát chặt hàng hóa trên thị trường

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thời gian qua Công an tỉnh tăng cường đấu tranh các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

bqbht_br_35-1.jpg
bqbht_br_35-5.jpg
Công an tỉnh phát hiện, xử lý nhiều vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thượng tá Nguyễn Thanh Thiện - Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh) cho hay: "Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ, xử lý 239 vụ/257 đối tượng vi phạm, với tổng giá trị hàng hóa khoảng 18,5 tỷ đồng. Trong đó nổi lên là các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ".

Theo đó, ngày 7/7/2026, Công an tỉnh kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh tại xã Cẩm Xuyên và phường Sông Trí do N.H.T. (SN 1991) làm chủ, phát hiện 690 sản phẩm quần áo, giày dép mang các nhãn hiệu Adidas, Louis Vuitton, Burberry… nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; tổng giá trị hàng hóa vi phạm khoảng 345 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố 3 bị can về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường cũng đẩy mạnh kiểm soát thị trường, không để xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Theo ông Nguyễn Đình Khoa - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh: 7 tháng đầu năm, đơn vị phát hiện, xử lý 442 vụ với 577 hành vi vi phạm; thu nộp ngân sách hơn 2 tỷ đồng; tịch thu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá hơn 730 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu tập trung vào kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng giả mạo nhãn hiệu và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

bqbht_br_01.jpg
bqbht_br_02.jpg
bqbht_br_35-4.jpg
7 tháng đầu năm, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh phát hiện, xử lý 442 vụ với 577 hành vi vi phạm.

Điểm đáng chú ý trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại hiện nay là phương thức kinh doanh đang thay đổi nhanh. Nếu trước đây hàng lậu chủ yếu được đưa vào thị trường thông qua các tuyến giao thông, kho hàng, cửa hàng truyền thống thì nay thương mại điện tử, mạng xã hội và các hình thức bán hàng trực tuyến đang trở thành một “mặt trận” mới. Các đối tượng không chỉ sử dụng thủ đoạn tinh vi mà còn liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Theo ông Lê Trung Phước - Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh: Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục đôn đốc các cấp, ngành triển khai hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phân loại theo nhóm đối tượng để có biện pháp xử lý phù hợp; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự môi trường đầu tư, thương mại, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh.

Cùng đó, thực hiện tốt công tác dự báo tình hình, nắm chắc đối tượng, tuyến, địa bàn; phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại mới; phát hiện, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả nghiêm trọng, có tổ chức; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ, xăng dầu, thương mại điện tử…; góp phần ổn định thị trường, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

3.jpg
Thương mại điện tử phát triển, các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

7 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã xử phạt vi phạm hành chính 1.545 vụ, tổng trị giá tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế: 37,7 tỷ đồng; xử lý hình sự 105 vụ/180 đối tượng; trị giá hàng hóa vi phạm: 16,6 tỷ đồng.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

50 năm Vinamilk: Khi “đạt chuẩn” chưa phải là điểm dừng

50 năm Vinamilk: Khi “đạt chuẩn” chưa phải là điểm dừng

Nhìn lại 50 năm qua bộ phim tài liệu “50 năm Vinamilk - Không ngừng nâng chuẩn, làm đến tận cùng”, hành trình Vinamilk hiện lên không chỉ qua những cột mốc tăng trưởng mà qua những lần doanh nghiệp tự đặt cho mình một chuẩn mực cao hơn: từ làm chủ công nghệ, kiểm soát chất lượng trên toàn chuỗi đến trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ tương lai. “Không ngừng nâng chuẩn”, theo cách đó, không chỉ là câu chuyện về chất lượng sản phẩm, mà còn là cách một doanh nghiệp lựa chọn để trưởng thành.
Vinamilk: 50 năm kiến tạo vị thế một thương hiệu Việt

Vinamilk: 50 năm kiến tạo vị thế một thương hiệu Việt

50 năm của Vinamilk bắt đầu gần như cùng thời điểm đất nước bước vào hành trình kiến thiết sau thống nhất; trong đó có 40 năm song hành cùng công cuộc đổi mới. Từ những nhà máy nhỏ với năng lực sản xuất hạn chế, nguyên liệu gần như hoàn toàn phụ thuộc nhập khẩu, Việt Nam hôm nay có một thương hiệu sữa được định giá 2,6 tỷ USD, sản phẩm hiện diện tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, top 1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu.
Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Thời gian thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 không còn nhiều, trong khi mùa mưa có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Hà Tĩnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, điều hành linh hoạt nguồn vốn để nâng khả năng hấp thụ của từng dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân.
 Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Khi niên hạn công trình được xác định rõ, “tuổi thọ” tòa nhà có thể trở thành yếu tố quan trọng trong định giá căn hộ, khiến những chung cư lâu năm chịu nhiều áp lực hơn về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Khởi công Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng

Khởi công Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng

Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng sẽ hình thành trung tâm sản xuất, chế biến nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn, bền vững tại Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 22/9: Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tự chọn cách tính thuế

Tài chính thị trường ngày 22/9: Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tự chọn cách tính thuế

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được để xuất tự chọn tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc trên lợi nhuận ngay trong kỳ tính thuế năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!