Dịch bệnh diễn biến phức tạp cùng tâm lý kiêng dè của người tiêu dùng đã khiến nhiều lò giết mổ tập trung tại Hà Tĩnh lâm vào cảnh khó khăn, công suất giảm sâu so với trước.
Mặc dù dịch tả lợn Châu Phi không lây sang người nhưng đa số người tiêu dùng Hà Tĩnh có tâm lý dè dặt trong việc lựa chọn thực phẩm thịt lợn khiến mặt hàng này rơi vào cảnh ế ẩm.
Hoạt động mua bán gia súc nhiễm bệnh đe dọa trực tiếp đến vấn đề an toàn thực phẩm, sức khỏe cộng đồng và đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác phòng, chống dịch tại Hà Tĩnh.
Các quầy bán thịt trên vỉa hè, lề đường không chỉ gây mất mỹ quan đô thị ở Hà Tĩnh mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc - xin phòng bệnh đợt 1 năm 2025 cho đàn vật nuôi, hoàn thành trước ngày 30/5/2025.
Hơn 20 ngày kể từ khi xuất hiện ở xã Thuần Thiện, đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát tại 16 hộ ở 7 thôn thuộc 4 xã: Thuần Thiện, Xuân Lộc, Mỹ Lộc, Quang Lộc. Diễn biến phức tạp đã khiến việc kiểm soát và dập dịch trên địa bàn Can Lộc (Hà Tĩnh) trở nên khó khăn hơn.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!