Hà Tĩnh phát hiện 2 trường hợp giết mổ gia súc trái phép tại nhà

(Baohatinh.vn) - Các lực lượng chức năng vừa phát hiện, tiến hành lập biên bản 2 trường hợp giết mổ gia súc trái phép tại nhà riêng ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh).

Đoàn kiểm tra liên ngành phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) phối hợp với Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi thành phố Hà Tĩnh (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường), phát hiện 2 trường hợp giết mổ gia súc trái phép tại nhà riêng.

bqbht_br_z6872419131057-75e18ff82fd34834a267d06c7f507b28.jpg
Lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Văn Tùng (trú TDP 17, phường Hà Huy Tập) đang giết mổ lợn.

Cụ thể, vào hồi vào hồi 1h40’ ngày 4/8/2025, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Văn Tùng (trú TDP 17, phường Hà Huy Tập) đang giết mổ một con lợn thịt nặng 122 kg tại nhà riêng và có 10 con khác đang nuôi nhốt tại chuồng để chờ giết mổ.

Tiếp đó, vào 6h cùng ngày, tại nhà ông Nguyễn Văn Bộ (trú TDP Minh Đình, phường Hà Huy Tập), đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện hành vi giết mổ một con bê nặng khoảng 55 kg để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Ông Bộ cho biết, ngoài con bê vừa giết mổ, gia đình còn nuôi nhốt thêm một con bê khác.

bqbht_br_z6872413630750-8ca4ffaa9b433294a653974a971e52a9.jpg
Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với ông Nguyễn Văn Bộ.

Hiện nay, đoàn kiểm tra liên ngành của địa phương đã lập biên bản sự việc, biên bản vi phạm hành chính; đồng thời tiếp tục cũng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết, dịch tả lợn châu Phi và các loại dịch bệnh khác trên gia súc đang diễn biến phức tạp. Việc giết mổ lợn trái quy định của pháp luật, không đưa đến các cơ sở giết mổ gia súc tập trung tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan, phát sinh các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và không đảm bảo an toàn thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Theo khoản 4, điều 20 Nghị định 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, hành vi giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan có thẩm quyền cho phép sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!