Mua bán gia súc nhiễm bệnh là vô trách nhiệm với cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Hoạt động mua bán gia súc nhiễm bệnh đe dọa trực tiếp đến vấn đề an toàn thực phẩm, sức khỏe cộng đồng và đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác phòng, chống dịch tại Hà Tĩnh.

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để khoanh vùng, khống chế các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, như dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), viêm da nổi cục trên trâu bò…

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục với nội dung trọng tâm là người dân không che giấu dịch bệnh, kịp thời thông báo khi phát hiện gia súc có triệu chứng bất thường; tuyệt đối không vứt xác gia súc ra môi trường; không mua bán hoặc vận chuyển, giết mổ gia súc bệnh, không rõ nguồn gốc.

bqbht_br_z6817118648143-8c5c169e4425cc8012474252e711bdf0.jpg
Ngành chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm 3 con lợn đưa về lò mổ ở xã Thạch Lạc, kết quả cả 3 con lợn đều nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Tuy nhiên, ngay trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, một số hộ dân và cơ sở kinh doanh vẫn phớt lờ cảnh báo, cố tình “tuồn” gia súc nhiễm bệnh ra thị trường. Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi thành phố Hà Tĩnh (Sở NN&MT) đã phát hiện một vụ mua bán lợn mắc bệnh chuẩn bị đưa vào lò mổ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/7/2025, ông Nguyễn Khắc Thông (trú thôn Tân Văn, xã Đồng Tiến) đã mua 3 con lợn của một hộ dân trên địa bàn với giá 2,1 triệu đồng, dù biết đàn lợn có dấu hiệu ốm, bệnh. Sau đó, ông bán lại số lợn này cho một hộ khác tại xã Thạch Khê với giá 6 triệu đồng.

Trong quá trình vận chuyển số lợn vào lò mổ ở xã Thạch Lạc, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và kết quả cho thấy cả 3 con lợn đều nhiễm DTLCP. Nếu vụ việc không được ngăn chặn kịp thời, số lợn trên có thể sẽ bị giết mổ, chế biến và đưa ra thị trường. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để tiến hành xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

bqbht_br_z6817118653338-ad801f6fcd7abfcb61746eb0a012a34b.jpg
Cơ quan chức năng kiểm tra lò mổ tại xã Thạch Lạc.

Hiện nay, dịch bệnh trên đàn gia súc vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, khiến ngành chăn nuôi chịu tổn thất nặng nề. Dù hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc bệnh bị nghiêm cấm, song vì lợi nhuận, nhiều người vẫn bất chấp quy định này.

Điều này cũng cho thấy nguy cơ thực phẩm nhiễm bệnh len lỏi vào bữa ăn của người dân vẫn rất lớn, khiến tâm lý lo ngại trong cộng đồng gia tăng. Chị Hoàng Thị Ngọc (phường Thành Sen) chia sẻ: “Thông tin phát hiện nhiều sản phẩm thịt lợn nhiễm DTLCP bị tuồn ra chợ, quán ăn,… khiến chúng tôi rất hoang mang. Tôi đã hạn chế dùng thịt lợn, chuyển sang thực phẩm khác để bảo đảm an toàn. Về lâu dài, rất mong cơ quan chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn để bảo vệ người tiêu dùng”.

bqbht_br_img-5145.jpg
Người tiêu dùng Hà Tĩnh đang cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm thịt gia súc.

Thực tế cho thấy, dù các lực lượng đã tăng cường kiểm tra nhưng vẫn còn những kẽ hở trong quản lý hoạt động mua bán, giết mổ gia súc trên thị trường. Nhiều thương lái lợi dụng tâm lý sợ thua lỗ của người chăn nuôi để thu mua gia súc đang bị ốm, bệnh với giá rẻ, rồi tìm cách đưa vào lò mổ hoặc chợ dân sinh.

Trong bối cảnh đó, hệ thống lò mổ đóng vai trò quan trọng như một “hàng rào” kiểm soát chất lượng thịt trước khi ra thị trường. Nếu các cơ sở này buông lỏng kiểm tra, kiểm soát vì lợi nhuận, nguy cơ dịch bệnh bùng phát là rất lớn.

bqbht_br_z6819488357936-d07b524966b224f9bcfa7817e87707c3.jpg
Công tác giám sát giết mổ được thực hiện tại lò mổ tại phường Đồng Môn cũ, nay là phường Trần Phú.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, ngoài ý thức của người chăn nuôi còn hạn chế, công tác phòng, chống dịch ở một số địa phương vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một số biện pháp chống dịch còn mang tính hình thức, nguồn lực kiểm soát hạn chế; việc quản lý mua bán, vận chuyển gia súc chưa được chú trọng, quan tâm đúng mức. Nhiều địa phương chưa bố trí nhân viên thú y cấp xã, hoặc cán bộ thú y không nắm rõ biến động tổng đàn, dẫn đến việc tham mưu và triển khai biện pháp phòng dịch chưa kịp thời, thiếu hiệu quả.

Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở NN&MT tỉnh Hà Tĩnh) cho rằng: “Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, các cơ quan chức năng phải tăng cường tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tuyệt đối không vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc nghi nhiễm bệnh, bị bệnh hoặc đã chết. Theo Nghị định 131/2025/NĐ-CP quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ NN&MT, nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thú y đã được giao cho cấp xã thực hiện.

Vì vậy, chính quyền cấp xã cần phải chủ động kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật và sản phẩm từ động vật; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh để kịp thời khuyến cáo người dân áp dụng biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, quản lý biến động tổng đàn gia súc, gia cầm và tăng cường kiểm tra tại cơ sở nhằm phát hiện, xử lý sớm ổ dịch, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan trên diện rộng”.

bqbht_br_z6819485436310-34dff4fbb23d5bdd18f53e1427887fd1.jpg
Việc báo cáo lợn nghi ngờ bị nhiễm bệnh hoặc bị chết lên chính quyền địa phương là trách nhiệm của người chăn nuôi.

Vụ việc buôn bán lợn nhiễm bệnh vào lò mổ tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong kiểm soát dịch bệnh, từ chăn nuôi, vận chuyển cho tới tiêu thụ sản phẩm.

Mỗi hành vi tiếp tay cho việc mua bán, giết mổ gia súc bệnh đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho cộng đồng. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, từng hộ chăn nuôi, cơ sở kinh doanh và chủ lò mổ cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!