Phụ huynh, tân sinh viên Hà Tĩnh cần cảnh giác trước những thủ đoạn giả mạo trường học, cán bộ tuyển sinh, nhân viên bưu điện… để thông báo hỗ trợ học bổng, yêu cầu chuyển tiền ký túc xá, đặt cọc phòng trọ hoặc cung cấp thông tin cá nhân.
Hiện nay, tại nhiều cửa hàng và quán ăn, loa thông báo biến động số dư đã trở thành công cụ hỗ trợ xác nhận tiền chuyển khoản của khách hàng. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi đó lại đang bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Công an Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cảnh giác với thông tin giả mạo, tuyệt đối không được giao dịch, đặt cọc hoặc chuyển tiền cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào rao bán nhà ở xã hội trái phép.
Người dân giờ đây đang đối mặt với một kỷ nguyên mới, nơi bất kỳ ai cũng có thể tạo ra các video hoặc hình ảnh có sức thuyết phục cao liên quan lũ lụt, bão lốc hoặc bất kỳ thảm họa nào.
Cục QLTT Hà Tĩnh vừa xử phạt 16 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lân (xã Thạch Hội, Thạch Hà) về hành vi trưng bày để bán 367 gói bột nêm giả mạo nhãn hiệu.
Sắp đến hai kỳ nghỉ lễ lớn trong tháng 4, hàng loạt ngân hàng đã phát đi cảnh báo về các chiêu thức của tội phạm thẻ để người dùng tránh "sập bẫy". Tội phạm thẻ hiện đã nghiên cứu rất kỹ quy luật hoạt động của ngân hàng để ra tay.
Ngày 11/9/2002, bà Lê Thị Chắt (SN 1948, nguyên quán Thạch Đỉnh, Thạch Hà - Hà Tĩnh) được công nhận thương binh và hưởng trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, mới đây, câu chuyện thương binh của bà đã được phanh phui là… giả.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa đưa ra cảnh báo hiện tượng lừa đảo lấy cắp thông tin dịch vụ ngân hàng điện tử
Dù Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nhiều lần phát đi cảnh báo, báo chí đã đăng tải về việc nhiều đối tượng mạo danh nhân viên hoặc Tổng đài VNPT nhắc nợ cước điện thoại để lừa đảo, chiếm đoạt tiền, nhiều người dân vẫn bị “mắc mưu” kẻ gian.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, thay thế Nghị định 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013. Theo đó, phạt tiền từ 60 - 100 triệu đồng đối với hành vi thực hiện cách pha trộn hoặc đưa các chất khác vào xăng dầu để trục lợi.
Trong thông báo cảnh báo thủ đoạn lừa đảo phổ biến tại Việt Nam thời gian gần đây, Vietcombank cho biết, đối tượng lừa đảo tạo Facebook giả mạo của người thân, bạn bè của khách hàng và nhờ khách hàng nhận hộ tiền gửi qua các hình thức chuyển tiền từ nước ngoài.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!