Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dõi theo từng bước trưởng thành của phong trào cách mạng Hà Tĩnh, dành cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà những tình cảm sâu nặng cùng sự quan tâm đặc biệt.
Giữa bát ngát hương sen và không gian yên bình của làng quê xứ Nghệ, mỗi kỷ vật như gợi nhắc về cuộc đời giản dị mà vĩ đại của Bác Hồ, gợi lên trong trái tim mỗi người niềm thương nhớ khôn nguôi.
Dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), đông đảo người dân từ khắp mọi miền đất nước thành kính về thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Người.
Đỉnh Vua trên Núi Ba Vì, một địa danh phù hợp với Di chúc Bác đã căn dặn làm nơi xây dựng Đền thờ Bác Hồ với mong muốn sẽ là điểm đến cho các thế hệ con cháu Việt Nam được về dâng hương tưởng nhớ Bác.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người, đồng thời nguyện hứa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển.
Những thành tựu quan trọng và toàn diện mà Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua là kết quả của sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn, của tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà.
Chiều 18/5, đoàn công tác của Tổng hội Người Việt Nam tại Lào do ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch Tổng hội dẫn đầu có chuyến thăm, động viên và trao bằng khen cho các tỉnh hội thuộc 7 tỉnh Nam Lào và dự lễ ra mắt một số chi hội người Việt.
Nghiên cứu di sản Hồ Chí Minh về CNXH thấy rõ đặc trưng, mục tiêu, động lực của CNXH khoa học vẫn theo học thuyết Mác - Lê-nin nhưng rất Việt Nam, xây dựng CNXH gắn với bản sắc và đặc điểm Việt Nam.