Trong bối cảnh mực nước hồ chứa giảm sâu, các nhà máy thủy điện trên địa bàn Hà Tĩnh phải chắt chiu nguồn nước, ưu tiên phát điện vào các khung giờ cao điểm để giảm tải áp lực cho hệ thống điện quốc gia.
Ưu tiên phát điện vào các khung giờ cao điểm được xem giải pháp linh hoạt, hiệu quả của các nhà máy thủy điện trên địa bàn Hà Tĩnh trong bối cảnh mực nước hồ chứa giảm.
Trước dự báo mưa lớn do bão số 5 và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chính quyền xã Phúc Trạch và các xã miền núi Hà Tĩnh đã nhanh chóng sơ tán người dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.
Trong bối cảnh thủy văn thuận lợi, cơ quan chuyên môn sẽ giảm dần công suất của các nhà máy nhiệt điện và ưu tiên huy động công suất tối đa với các nhà máy thủy điện tại Hà Tĩnh.
Mực nước hồ chứa được cải thiện là điều kiện thuận lợi để các nhà máy thủy điện ở Hà Tĩnh tăng công suất vận hành, góp phần giảm áp lực lưới điện khi phụ tải tăng cao mùa nắng nóng.
Mực nước hồ chứa xuống thấp là thách thức với các nhà máy thủy điện ở Hà Tĩnh trong mùa nắng nóng. Linh động ứng phó, các đơn vị đang ưu tiên phát điện vào các khung giờ cao điểm.
Khắc phục khó khăn về địa hình, trong năm 2024, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (Vũ Quang, Hà Tĩnh) không để xảy ra sự cố về đường dây 110 kV đấu nối từ nhà máy vào lưới điện quốc gia, qua đó, giúp đơn vị vận hành ổn định, an toàn.
Trước tình hình thượng nguồn có mưa lớn, lượng nước đổ về nhanh, Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã tiến hành xả tràn. Lưu lượng nước qua tràn lúc 16h ngày 26/9 là 1.380 m3/giây.
Do ảnh hưởng mưa lớn, Công ty CP Thủy điện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sẽ tiến hành điều tiết hồ chứa công trình thủy điện Hương Sơn (xã Sơn Kim 1) bằng hình thức mở các cửa van đập tràn và phát điện qua các tổ máy từ 11h ngày 29/9.
Chào mừng ngày hội bầu cử, những ngày qua, dù nắng nóng gay gắt nhưng trên công trường thi công Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (Vũ Quang - Hà Tĩnh), hàng trăm cán bộ, công nhân vẫn kiên trì vượt khó, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình.
Sau 9 tháng khởi công xây dựng, đến nay, các hạng mục của công trình Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (Vũ Quang - Hà Tĩnh) đã đạt gần 50% khối lượng. Hiện các đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu quý IV/2020 sẽ hòa lưới điện quốc gia.
Giá trị sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh năm 2018 cán mốc gần 45.000 tỷ đồng (gấp 1,6 lần so với năm 2017). Sự tăng trưởng vượt bậc này đã đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng trên bản đồ công nghiệp cả nước.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Theo đó, có 6 nhà máy điện lớn.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!