Thi đua đẩy nhanh tiến độ Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi chào mừng ngày hội non sông

(Baohatinh.vn) - Chào mừng ngày hội bầu cử, những ngày qua, dù nắng nóng gay gắt nhưng trên công trường thi công Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (Vũ Quang - Hà Tĩnh), hàng trăm cán bộ, công nhân vẫn kiên trì vượt khó, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình.

Thi đua đẩy nhanh tiến độ Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi chào mừng ngày hội non sông

Cán bộ kỹ thuật bộ phận lắp máy thi công hạng mục lắp đế máy phát điện.

Từ 5 giờ sáng, trên công trường xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Ngàn Trươi, hàng chục công nhân đã bắt tay cho một ngày làm việc mới. Những ngày này, cán bộ, công nhân thi công tại đây đang làm việc với tinh thần khẩn trương, tập trung cao độ, sớm hoàn thiện các hạng mục để lập thành tích chào mừng ngày hội bầu cử.

Anh Phạm Ngọc Bảo - cán bộ kỹ thuật Phòng Quản lý cơ điện, Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi cho biết: “Hướng về ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, những ngày qua, dù nắng nóng kéo dài nhưng chúng tôi vẫn cố gắng khắc phục, linh hoạt thời gian, nỗ lực làm việc để vừa phấn đấu hoàn thiện các hạng mục công trình, vừa tạo khí thế thi đua lao động sản xuất trước ngày bầu cử”.

Cũng theo anh Bảo, đối với các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình trọng điểm, vấn đề thời tiết có ý nghĩa quyết định rất lớn. Thế nên, dù nắng nóng, cán bộ, công nhân ở đây cũng đều cố gắng tận dụng thời gian để đẩy nhanh tiến độ.

Thi đua đẩy nhanh tiến độ Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi chào mừng ngày hội non sông

Không khí làm việc diễn ra khẩn trương trên công trình Nhà máy Thuỷ điện Ngàn Trươi.

Anh Nguyễn Nam Tiến - cán bộ kỹ thuật bộ phận lắp máy Công ty TNHH Năng lượng Minh Thủy Hà Nội cho biết: “Những ngày này, cán bộ kỹ thuật thi công lắp máy phát tại các tua bin đang gấp rút hoàn thiện. Trước yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng công trình của chủ đầu tư (Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi), đơn vị nhà thầu đã huy động tối đa phương tiện và nhân lực làm việc 3 ca để kịp tiến độ. Đến thời điểm này, việc lắp đặt đã hoàn thành trên 90% khối lượng”.

Cũng theo anh Tiến, trong quá trình thi công, tất cả cán bộ kỹ thuật ở đây đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Thi đua đẩy nhanh tiến độ Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi chào mừng ngày hội non sông

Đến nay, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi đã đạt khoảng 90% khối lượng công việc.

Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi được khởi công xây dựng từ tháng 12/2017 với công suất thiết kế 25,5MW. Khi đi vào hoạt động, Nhà máy sẽ cung cấp trung bình mỗi năm khoảng 73,71 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia, với doanh thu đạt khoảng hơn 100 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách khoảng trên 20 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra, Nhà máy còn kết hợp cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, phòng chống lũ, tạo việc làm thường xuyên cho 35 lao động kỹ thuật cao, trong đó, ưu tiên con em địa phương đáp ứng được yêu cầu quản lý, vận hành của nhà máy; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vũ Quang nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Thi đua đẩy nhanh tiến độ Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi chào mừng ngày hội non sông

Công nhân vượt nắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình.

Ông Trương Minh Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi cho biết, đến nay, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi đã đạt khoảng 90% khối lượng công việc, phần thiết bị cơ điện đã lắp đặt xong 3 tua bin - trái tim của Nhà máy. Hiện tại, Công ty đang tập trung lắp đặt tổ hợp 3 máy phát và hoàn thiện sơn, trang trí khuôn viên Nhà máy.

“Khi hoàn thành hạng mục tuyến đường dây 110kV đấu nối vào lưới điện quốc gia tại điểm đầu từ Trạm Biến áp 110kV của Nhà máy đến điểm cuối là Trạm biến áp 110kV E17.8 Hương Sơn với chiều dài 21km, đi qua địa bàn 2 huyện Vũ Quang và Hương Sơn, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi sẽ phát điện. Theo kế hoạch, đơn vị sẽ hòa lưới điện quốc gia tổ máy số 1 vào tháng 6/2021, tổ máy số 2 vào tháng 7/2021 và tổ máy số 3 vào tháng 8/2021”, ông Hà thông tin thêm.

Hiện tại, tuyến đường dây đoạn qua huyện Hương Sơn với 45 vị trí cột và trạm biến áp mở rộng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao các nhà thầu tiến hành thi công xây dựng; đoạn đường dây đi qua huyện Vũ Quang với 22 vị trí cột, đơn vị đang tiến hành làm các thủ tục giải phóng mặt bằng.

Thi đua đẩy nhanh tiến độ Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi chào mừng ngày hội non sông

Công nhận đang gấp rút hoàn thiện việc sơn và trang trí khuôn viên Nhà máy.

Ông Hà cho biết: “Thời điểm này, cùng với việc huy động nhân lực đẩy nhanh tiến độ, Công ty cũng chú trọng tuyên truyền về bầu cử cho cán bộ, công nhân. Theo đó, doanh nghiệp đã lên phương án bố trí, sắp xếp cho công nhân, cán bộ kỹ thuật làm việc tại công trình xây dựng nhà máy có thời gian đi bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày hội bầu cử, phấn đấu hoàn thành các hạng mục quan trọng của công trình trước mùa mưa bão”.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP 2021-2026

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!