Các nhà máy thủy điện chật vật vận hành trong mùa nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Mực nước hồ chứa xuống thấp là thách thức với các nhà máy thủy điện ở Hà Tĩnh trong mùa nắng nóng. Linh động ứng phó, các đơn vị đang ưu tiên phát điện vào các khung giờ cao điểm.

Những ngày đầu tháng 5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên lưu lượng nước về hồ chứa của Nhà máy Thủy điện Hố Hô (đóng trên địa bàn huyện Hương Khê) được cải thiện so với trước đó. Tuy nhiên, nhìn chung, mực nước hiện nay tại hồ chứa của nhà máy vẫn ở mức thấp, ảnh hưởng đến quá trình vận hành các tổ máy phát điện.

bqbht_br_095.jpg
Mực nước hồ chứa Nhà máy Thủy điện Hố Hô hiện đạt 69,45m.

Ông Nguyễn Bá Tuấn – Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô cho biết: “Từ tháng 4 trở đi, mực nước tại hồ chứa có xu hướng giảm dần và hiện nay là 69,45m. Với mực nước này, nhà máy chỉ đủ phát điện vào các khung giờ cao điểm nhằm nâng cao hiệu quả phát điện và hỗ trợ ổn định điện áp khu vực. Theo chỉ đạo từ cấp trên, nhà máy ưu tiên phát điện vào buổi sáng, từ 9h30-11h30 và buổi chiều tối, từ 17h-20h. Theo đó, mỗi ngày, nhà máy vận hành khoảng 5 giờ đồng hồ, với sản lượng điện phát lên lưới khoảng 78.000 kWh. Lũy kế 4 tháng đầu năm, nhà máy đã sản xuất hơn 7,6 triệu kWh, doanh thu đạt gần 20 tỷ đồng”.

Song song với công tác vận hành phát điện, Nhà máy Thủy điện Hố Hô còn chủ động quan trắc lượng mưa và lưu lượng nước về hồ từng thời điểm để xây dựng phương án vận hành đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Trong năm 2025, nhà máy nỗ lực hoàn thành mục tiêu sản xuất 35,2 triệu kWh, doanh thu khoảng 53,4 tỷ đồng.

Từ giữa tháng 3/2025, Nhà máy Thủy điện Hương Sơn và Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2 (đóng trên địa bàn xã Sơn Kim 1, Hương Sơn), thuộc Công ty CP Thủy điện Hương Sơn đã đối mặt khó khăn khi mực nước ở hồ chứa Nước Lạnh liên tục xuống thấp.

bqbht_br_z6606799365715-8ce0824f7b1143d85312e582ef168aa3.jpg
Kỹ sư vận hành tại Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2.

Ông Ngô Xuân Mạnh – Quản đốc Nhà máy cho biết: “Các nhà máy thủy điện vận hành phụ thuộc hoàn toàn vào lưu lượng nước đến hồ và nguồn nước cung cấp cho hồ chứa thủy điện lại phụ thuộc vào lượng mưa trên lưu vực. So với cùng kỳ năm ngoái, năm nay, mực nước hồ chứa Nước Lạnh giảm nhanh và đây là một thách thức lớn. Hiện nay, hồ chứa Nước Lạnh đang ở cao trình 801,3m, cách mực nước chết 2,8m. Theo đó, 2 nhà máy chỉ đủ nước để phát điện giờ cao điểm trong khoảng 6 tiếng/ngày với sản lượng 250.000 kWh/ngày. Lũy kế 4 tháng đầu năm, 2 nhà máy phát lên lưới quốc gia 32,5 triệu kWh, doanh thu khoảng 63 tỷ đồng”.

Theo kế hoạch, quý II/2025, Công ty CP Thủy điện Hương Sơn phát lên lưới 18 triệu kWh. Ảnh hưởng nắng nóng, dự báo mực nước hồ chứa Nước Lạnh tiếp tục giảm. Trong bối cảnh đó, công ty phải “liệu cơm gắp mắm”, nỗ lực vận hành 2 nhà máy theo chỉ đạo của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. Các giải pháp được Công ty CP Thủy điện Hương Sơn ưu tiên là tăng cường bảo dưỡng hệ thống thiết bị, máy móc; theo dõi, cập nhật thường xuyên dự báo thủy văn, thực tế nguồn nước hồ chứa, kịp thời có những điều chỉnh phù hợp để nâng cao hiệu quả trong khai thác, sử dụng nguồn nước.

Với công suất 25,5 MW, bao gồm 4 tổ máy phát điện, hiện nay, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi đóng trên địa bàn huyện Vũ Quang cũng đang chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển nền kinh tế, nhất là trong giai đoạn nguồn điện dự báo thiếu hụt do nắng nóng. Theo đó, năm 2025, nhà máy phấn đấu sản xuất hơn 60 triệu kWh.

bqbht_br_051.jpg
Năm 2025, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (Vũ Quang) phấn đấu sản xuất hơn 60 triệu kWh.

Theo ghi nhận, hiện nay, các nhà máy thủy điện khác như: Nhà máy Thủy điện Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên), Nhà máy Thủy điện Đá Hàn (xã Hòa Hải, Hương Khê) cũng đang gặp khó khăn về nguồn nước vận hành. Chủ yếu các đơn vị khai thác phát điện ở giờ cao điểm với sản lượng đạt thấp.

Ông Trần Văn Nhường – Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng (Sở Công thương) thông tin: Hà Tĩnh hiện có 5 nhà máy thủy điện đang vận hành với tổng công suất 83,3 MWp, sản lượng điện dự kiến phát lên lưới trong năm 2025 khoảng 260 triệu kWh. Ngoài ra, Nhà máy Thủy điện Vũ Quang (thuộc địa bàn huyện Vũ Quang) với công suất 4,8 MWp đang gấp rút thi công, dự kiến đưa vào vận hành vào cuối quý II/2025 sẽ bổ sung nguồn điện sản xuất trên địa bàn.

bqbht_br_065.jpg
Các doanh nghiệp, nhà máy đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh kéo theo phụ tải điện dự báo tăng trưởng đột biến.

Đã bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu phụ tải điện trên cả nước dự báo tăng đột biến. Vận hành trong bối cảnh nguồn nước hồ chứa sụt giảm là một bất lợi đối với các nhà máy thủy điện trên địa bàn. Bởi vậy, các nhà máy cần theo dõi, cập nhật thường xuyên dự báo thủy văn, thực tế nguồn nước các hồ chứa để chủ động xây dựng, điều chỉnh phương án vận hành phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp vận hành đã được ngành chuyên môn phê duyệt, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định các tổ máy phát điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!