Một thập kỷ phát triển của nhà máy nhiệt điện lớn nhất miền Trung

(Baohatinh.vn) - 10 năm thực hiện “sứ mệnh” đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 không chỉ đóng vai trò thúc đẩy công nghiệp Hà Tĩnh phát triển mà còn thủy chung, gắn bó nghĩa tình với Nhân dân cùng chuỗi hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

bqbht_br_065.jpg
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đóng trên địa bàn xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh

1 thập kỷ trước, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 – nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam được đặt tại mảnh đất Hà Tĩnh. Sự hiện diện này không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới cho ngành công nghiệp tỉnh nhà mà còn hiện thực hóa khát vọng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về tạo nên những nguồn năng lượng bền vững cho tương lai, góp phần dựng xây quê hương đất nước.

bqbht_br_318eb99b-6102-4d69-aca4-833d4059e4b7.jpg
Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thăm và làm việc tại Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh nha

Với mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển, trong đó Khu kinh tế Vũng Áng đóng vai trò là trung tâm với các cụm, ngành trụ cột, có ý nghĩa chiến lược của quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt xây dựng dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tại xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh). Đây là dự án điện cấp bách, được hưởng các cơ chế chính sách đặc thù thực hiện đầu tư xây dựng theo quyết định số 1195 QĐ-TTg ngày 9/11/2005 nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng cho khu vực, nằm trong tổng sơ đồ điện VI về quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Là dự án nhà máy nhiệt điện có quy mô và công suất lớn nhất cả nước lúc bấy giờ, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Tỉnh Hà Tĩnh đã quyết liệt, hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao 100% mặt bằng sạch phục vụ thi công dự án tầm cỡ.

bqbht_br_059.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng đoàn công tác Trnava - Cộng hòa Slovakia thăm Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Với tổng mức đầu tư gần 2 tỷ USD, quy mô 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 1.200 MW, dự án Nhiệt điện Vũng Áng 1 được Thủ tướng Chính phủ giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PETRO VIETNAM) làm chủ đầu tư, Tổng Công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) làm tổng thầu EPC. Chính thức khởi công ngày 27/8/2009, chưa đầy 1 năm sau, ngày 16/5/2010, PETRO VIETNAM và LILAMA đã triển khai lắp đặt kết cấu thép lò hơi của nhà máy.

Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và ban quản lý dự án, công trình mang tính chiến lược quốc gia được triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tổ máy 1 và 2 lần lượt hòa đồng bộ lên lưới quốc gia ngày 27/12/2013 và 10/11/2014, đưa vào vận hành thương mại lần lượt vào ngày 30/12/2014 và ngày 12/5/2015. Ngày 17/9/2015, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chính thức khánh thành, tạo tiền đề quan trọng cho việc triển khai các dự án điện than tiếp theo cũng như chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam, trong đó có lĩnh vực điện.

bqbht_br_069.jpg
Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh phối hợp thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Ngày 6/11/2014, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam ban hành quyết định thành lập Công ty Điện lực Dầu khí (PV Power Hà Tĩnh) với nhiệm vụ quản lý và vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Đây là sự kiện quan trọng trong việc đưa nhà máy trở thành động lực tăng trưởng kinh tế chính tại Hà Tĩnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Thực hiện cam kết trong bảo vệ môi trường, PV Power Hà Tĩnh áp dụng công nghệ xử lý chất thải, khí thải, bụi thải đảm bảo kỹ thuật, hiệu quả cao gắn với xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp, xanh – sạch – đẹp. Từ năm 2015 đến nay, Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã phát điện thương mại với sản lượng gần 42,5 tỷ kWh, doanh thu đạt gần 73.580 tỷ đồng, đóng nộp ngân sách hơn 1.950 tỷ đồng. Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã góp phần thay đổi diện mạo Khu kinh tế Vũng Áng, trở thành một trong những động lực tăng trưởng chính của khu vực công nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh.

bqbht_br_img-1289.jpg
Lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thăm và làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Theo lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Nhiệt điện Vũng Áng 1 có đóng góp lớn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tổng Công ty. Đặc biệt, những năm gần đây, cùng với sự tăng trưởng phụ tải điện khu vực miền Bắc càng khẳng định vai trò quan trọng của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Trung bình mỗi năm, nhà máy đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu và tổng sản lượng điện thương mại của Tổng Công ty. Tổng Công ty cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để Nhiệt điện Vũng Áng 1 tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch, phát triển bền vững.

“Lao động là tài sản quý”, trách nhiệm cao với cộng đồng

Coi người lao động “là tài sản quý”, là động lực phát triển của doanh nghiệp, PV Power Hà Tĩnh nỗ lực xây dựng môi trường làm việc lý tưởng, thu hút lượng lớn lao động địa phương. Lấy văn hóa doanh nghiệp làm “thước đo”, nhà máy đã “giữ chân” người lao động bởi những phúc lợi, chính sách chăm lo toàn diện cũng như những ưu tiên trong đào tạo nguồn nhân lực.

Công ty còn tranh thủ sự quan tâm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam xây dựng nhà ở, nhà ăn nhân viên, trung tâm tập luyện thể thao, trường học, trạm y tế trong khuôn viên rộng rãi, tiện nghi, tạo động lực để người lao động yên tâm công tác, gắn bó và cống hiến vì sự phát triển của doanh nghiệp.

060.jpg
061.jpg
Kỹ sư vận hành Phòng Điều khiển trung tâm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Anh Hoàng Thanh Dũng – Quản đốc Phân xưởng vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chia sẻ: “Gắn bó với nhà máy hơn 10 năm nay, bản thân được làm việc trong môi trường công nghiệp hiện đại, nhân văn, mang tính kỷ luật cao. Nhà máy luôn tạo điều kiện để người lao động phát huy sở trường, năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giúp tôi trưởng thành và khẳng định qua nhiều vị trí công tác”.

Sẻ chia cùng cộng đồng, PV Power Hà Tĩnh đã đồng hành cùng tỉnh nhà triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn như: xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ đồng bào ảnh hưởng thiên tai, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ giáo dục, y tế, cơ sở với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn thực hiện các chương trình thiện nguyện do Tổng Công ty phát động với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng.

bqbht_br_z5326551030656-5567552e468157732d63e1e3e49a9030.jpg
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 thực hiện tốt công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Theo ông Nguyễn Hoài Sơn – Bí thư Thị ủy Kỳ Anh: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, tạo động lực cho các nhà đầu tư khác để cùng nhau xây dựng chuỗi giá trị liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong thu hút đầu tư. Nhà máy vận hành ổn định, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Nhiệt điện Vũng Áng 1 là nhà máy điện trọng điểm đã có đóng góp lớn cho hệ thống điện quốc gia, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và thúc đẩy công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh nói chung và TX Kỳ Anh nói riêng. Đặc biệt, công ty đặc biệt quan sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững.

Hành trang gầy dựng trong thập kỷ qua là truyền thống quý báu, tạo điểm tựa và động lực phát triển của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 trong tương lai. Theo đó, nhà máy tiếp tục chủ động, linh hoạt trong vận hành, đảm bảo cung cấp điện năng liên tục và ổn định, khẳng định thương hiệu PV Power Hà Tĩnh trên thị trường.

bqbht_br_img-0806.jpg
Ban Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh chụp ảnh cùng cán bộ, công nhân viên Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều thách thức để khẳng định vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận, vận hành và sản xuất điện. Nhà máy không ngừng nỗ lực để xây dựng và duy trì một hệ thống cung cấp điện năng ổn định, tin cậy cho khu vực Hà Tĩnh và các khu vực lân cận, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Chặng đường qua, công ty luôn chú trọng công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy, không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ nghiên cứu ứng dụng công nghệ, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu suất lao động, tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm. Cùng đó, ưu tiên xây dựng một tập thể đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, có các chính sách nâng cao đời sống, tinh thần, tạo mọi điều kiện cho người lao động sáng tạo, cống hiến hết mình.

Nhận diện khó khăn, thách thức chặng đường tiếp theo, công ty tiếp tục đổi mới công nghệ, tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao hiệu quả sản xuất. Đồng thời, chú trọng các vấn đề liên quan đến bảo trì và bảo dưỡng hệ thống để đảm bảo sự ổn định lâu dài của vận hành nhà máy; phấn đấu đưa nhà máy thành điểm sáng về quản lý, vận hành hiệu quả, an toàn, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ông Trịnh Bảo Ngọc – Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!