Hơn 1.000 nhân lực sẽ “khám sức khỏe” Tổ máy số 2 Nhiệt điện Vũng Áng 1

(Baohatinh.vn) - Hơn 1.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật trong và ngoài nước sẽ tham gia “khám sức khỏe tổng thể” tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh).

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có tổng công suất 1.200 MW, bao gồm 2 tổ máy phát điện. Nhà máy sử dụng công nghệ đốt than trực tiếp, thông số hơi cận tới hạn, với các thiết bị chính của các nước G7. Các chuyên gia đánh giá, đây là công nghệ tiên tiến, hiệu suất cao, đáp ứng tốt yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Cứ chu trình 3 năm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 sẽ tiến hành công tác trung tu các tổ máy phát điện theo quy định. Đây là cuộc “khám sức khỏe tổng thể” để kiểm định lại các thông số kỹ thuật vận hành của từng thiết bị, tiến hành thay thế, bảo dưỡng hệ thống máy móc theo quy định với mục tiêu nâng cao độ khả dụng cho các tổ máy phát điện.

IMG_0887.JPG
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đóng tại xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh.

Ông Nguyễn Mậu Cảm – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho biết: “Từ ngày 15/8/2024, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 sẽ tạm ngừng hoạt động tổ máy phát điện số 2 để bắt tay thực hiện trung tu các hạng mục: tuabin máy phát, lò hơi và các hệ thống phụ trợ... Theo kế hoạch, từ ngày 15/8/2024, hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật của gần 20 nhà thầu trong nước và hàng chục chuyên gia nước ngoài (Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc…) sẽ bắt tay triển khai công tác trung tu tổ máy số 2.

Để đảm bảo cho công tác trung tu diễn ra thành công, thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp, xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết đến từng bộ phận. Đến nay, công tác nhập thiết bị, vật tư; chuẩn bị mặt bằng; công tác an toàn; hỗ trợ các nhà thầu trong quá trình tham gia trung tu đã được nhà máy thực hiện cơ bản. Nhà máy đặt mục tiêu đến ngày 19/10/2024 sẽ hoàn tất việc trung tu, đưa tổ máy phát điện số 2 vào vận hành trở lại an toàn, hiệu quả”.

z5648585775720_84fc12c82cc05d7001ba3776a1206695.jpg
Cán bộ, kỹ sư Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 rà soát, hoàn thiện phương án trung tu tổ máy 2.

Là một trong những đơn vị “chủ công” trong công tác trung tu tổ máy số 2, thời gian qua, Phòng An toàn – Sức khỏe – Môi trường (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) đã chủ động các giải pháp. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc công ty, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác an toàn trong trung tu với đầy đủ công cụ, dụng cụ trang thiết bị cần thiết cho việc kiểm tra giám sát an toàn, phân công lực lượng sẵn sàng giám sát 24/24h trong suốt thời gian trung tu. Cùng đó, tổ chức thực hiện đào tạo nâng cao kiến thức về an toàn cho toàn thể lực lượng cán bộ kỹ thuật của công ty và các nhà thầu tham gia trung tu.

Ông Hoàng Lương Hòa – Phó Trưởng phòng An toàn – Sức khỏe – Môi trường (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) cho hay: “Để chuẩn bị tốt cho công tác đảm bảo an toàn trong quá trình trung tu tổ máy số 2, chúng tôi đã thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục an toàn của các nhà thầu tham gia trung tu nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục các thiếu sót trong công tác chuẩn bị của các đơn vị; tổ chức kiểm soát an ninh, an toàn cho trung tu thông qua việc phân luồng, giới hạn khu vực làm việc với khu vực vận hành của nhà máy. Đồng thời, tiến hành nhận diện các nhân viên nhà thầu bằng phương pháp tự động để rút ngắn thời gian trong quá trình làm thủ tục ra vào nhà máy tránh người không có nhiệm vụ ra vào khu vực trung tu; phối hợp với các cơ sở y tế địa phương xây dựng kịch bản sẵn sàng ứng phó các tình huống dịch bệnh, tình huống khẩn cấp; phối hợp với lực lượng biên phòng tăng cường công tác kiểm soát an ninh vòng ngoài nhà máy”.

z5648706580049_a4bc6022afe47553bdb5465d180f7341 - Copy (2).jpg
Quy trình hướng dẫn an toàn cho kỹ sư, công nhân kỹ thuật của nhà thầu trước khi vào làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Thời điểm này, công tác nhập thiết bị, vật tư phục vụ trung tu tổ máy 2 tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã cơ bản hoàn thành. Theo đó, hàng ngàn hệ thống thiết bị đã và đang được vận chuyển về nhà máy để phục vụ cho công tác thay thế, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định. Hiện nay, Phòng Kế hoạch – Vật tư (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, phân loại, nhập kho các thiết bị máy móc, sẵn sàng phục vụ công tác trung tu.

Ông Nguyễn Văn Tùng – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí thông tin: “Đến nay, công tác chuẩn bị nhân sự cơ bản hoàn thành, các kỹ sư, công nhân kỹ thuật trực tiếp tham gia trung tu đã được tuyển chọn, đào tạo và trải qua các kỳ sát hạch về công tác an toàn, kỹ thuật. Trung tâm cũng đã hoàn tất việc xây dựng các phương án kỹ thuật, biện pháp thi công đảm bảo chất lượng gắn với công tác an toàn vệ sinh lao động theo quy định”.

z5648606653188_e66ef14128f3f6f2fb60ea0388f46a80 - Copy - Copy.jpg
Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, phân loại, nhập kho các thiết bị máy móc, sẵn sàng phục vụ công tác trung tu.

Với tinh thần khoa học, chủ động và nghiêm túc, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã sẵn sàng các phương án, nỗ lực thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa bảo trì, bảo dưỡng tổ máy 2 vừa duy trì an toàn, ổn định tổ máy 1; chủ động phát điện phục vụ nền kinh tế đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!