Cử tri sẽ tự tay điền hai lá phiếu, một lá phiếu ghi tên ứng cử viên của khu vực bầu cử một ghế và lá phiếu còn lại ghi tên đảng phái chính trị hoặc tổ chức chính trị mà cử tri ủng hộ.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Quốc hội cần tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, đi trước một bước về thể chế, dũng cảm quyết định những vấn đề khó, những việc mới, lĩnh vực chưa có tiền lệ.
Sáng nay, 6/1, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) được tổ chức trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời là một mốc son đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam.
Cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là lần bỏ phiếu đầu tiên khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới với sự sắp xếp, tổ chức lại bộ máy. Vì vậy, công tác chuẩn bị đang được Hà Tĩnh triển khai kỹ lưỡng.
Ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được tổ chức thành công. Cùng với cả nước, Hà Tĩnh đã chuẩn bị rất khẩn trương, kỹ lưỡng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, tiến bộ.
Hà Tĩnh cùng các địa phương trong cả nước đã chuẩn bị rất khẩn trương, kỹ lưỡng, đảm bảo những nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhân dân Hà Tĩnh cùng với đồng bào cả nước được quyền ứng cử và bầu cử, tham gia xây dựng cơ quan chính quyền.
Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, ông đã thông báo tới Vua Felipe VI về quyết định giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 23/7.
Tổng thống Erdogan chính thức kêu gọi tổ chức bầu cử Tổng thống, Quốc hội sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch trước đó và đây sẽ là phép thử lớn nhất đối với ông Erdogan trong 20 năm qua.
Sau Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 28/8/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ “tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu, nghèo, tôn giáo, dòng giống...”.
Ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên thành công rực rỡ, bầu ra Quốc hội khóa I, đánh dấu bước phát triển về thể chế dân chủ của nước Việt Nam độc lập. Trong những ngày cả nước chuẩn bị bước vào ngày hội lớn lần thứ XV này, những sự kiện năm xưa lại được nhắc lại, tô đậm thêm niềm tự hào.
75 năm trôi qua kể từ ngày hội của non sông năm 1946, giá trị lịch sử và ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn. Cuộc bầu cử là căn cứ để khẳng định Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có tính chất hợp pháp, dân chủ - nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tại Hà Tĩnh, ngày 6/1/1946, cùng với Nhân dân cả nước, hơn 20 vạn cử tri trong toàn tỉnh đã nô nức đi bầu 7 đại biểu Hà Tĩnh vào Quốc hội khoá I.
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hà Tĩnh và các vị ĐBQH đã vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ông Lý Hiển Dương (Lee Hsien Yang), em trai Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (Lee Hsien Loong) hôm nay (24/6) tuyên bố ông sẽ gia nhập một đảng đối lập để cạnh tranh với anh trai mình trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 10/7 tới đây.
Thủ tướng Netanyahu chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tại Israel; Ông Kim Jong Un tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 12/4 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
EU bổ sung 7 quốc gia vào danh sách đen rửa tiền và tài trợ khủng bố; Đảng đề cử công chúa Thái Lan tranh cử Thủ tướng bị yêu cầu giải tán... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 13/2 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của Cơ quan Bầu cử Quốc gia Mexico (INE) Ciro Murayama Rendón cho biết cuộc tổng tuyển cử ngày 1/7 tại nước này nhìn chung đã diễn ra trong hòa bình với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao.
Ngày 19/6, trước thềm chuyến thăm châu Âu, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết cuộc tổng tuyển cử ở nước này sẽ chỉ được tổ chức sau khi Nhà vua Vajiralongkorn-Rama X chính thức đăng quang. Tuy nhiên, ông không cho biết thời điểm cụ thể của sự kiện này.
Chủ tịch Quốc hội sắp mãn nhiệm Iraq, ông Salim al-Jabouri, đã kêu gọi Iraq tổ chức lại cuộc bầu cử Quốc hội sau khi một nhà kho chứa số phiếu bầu sẽ được kiểm lại bằng tay tại thủ đô Baghdad bị cháy.
Các nguồn tin chính trị cho biết, Quốc vương Jordan Abdullah dự kiến ngày 4/6 sẽ yêu cầu Thủ tướng Hani Mulki từ chức trong một nỗ lực nhằm xoa dịu sự tức giận lan rộng liên quan tới các chính sách kinh tế của chính phủ, vốn đã gây ra các cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm qua tại nước này.
Ngày 29/5, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) Sik Bun Hoc đã chủ trì buổi lễ bốc số thứ tự riêng biệt cho các đảng tham gia cuộc tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra vào ngày 29/7 tới.
Theo Reuters, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 22/5 tái khẳng định rằng cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra “vào đầu năm 2019 và không sớm hơn” trong bối cảnh hàng trăm người biểu tình tụ tập tại thủ đô Bangkok để yêu cầu tổ chức bầu cử vào tháng 11/2018.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, sáng 9/5, cử tri Malaysia đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu Hạ viện khóa mới gồm 222 đại biểu cùng 505 đại diện cơ quan lập pháp tại các bang.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!