Phát hiện 3 hũ tiền xu cổ nặng 100 kg khi đào móng nhà

(Baohatinh.vn) - Trong lúc đào móng làm nhà cho con, gia đình ông Nguyễn Văn Phù ở thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã phát hiện 3 hũ sành khá lớn đựng tiền xu cổ có trọng lượng trên 100 kg.

Phát hiện 3 hũ tiền xu cổ nặng 100 kg khi đào móng nhà

Khu vực ông Nguyễn Văn Phù phát hiện 1 trong 3 hũ tiền cổ

Ông Nguyễn Văn Phù cho biết, cách đây hơn 1 tháng, trong lúc gia đình dùng máy múc để đào móng nhà thì phát hiện 1 hũ sành cũ nằm ở độ sâu hơn 1,5m.

Tuy nhiên, do quá trình máy múc đào xới đất nên chiếc hũ đã bị vỡ, gia đình đã gom nhặt tiền lên để kiểm tra.

Phát hiện 3 hũ tiền xu cổ nặng 100 kg khi đào móng nhà

Những đồng tiền cổ được phát hiện tại thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang

Số tiền xu nhặt được khoảng 30 kg chưa rõ niên đại, được xếp lớp theo xâu.

Ngay sau đó, ông đã thuê máy dò kim loại đến tìm kiếm, phát hiện thêm hũ sành thứ 2 có trọng lượng 36kg và hũ thứ 3 có trọng lượng 46kg.

Phát hiện 3 hũ tiền xu cổ nặng 100 kg khi đào móng nhà

Hũ sành đựng tiền bị vỡ do máy múc tác động...

Cũng theo ông Phù, 3 hũ sành được chôn 3 góc theo hình tam giác, với tổng trọng lượng trên 100kg. Nhìn bằng mắt thường cho thấy, tiền được làm bằng chất liệu hợp kim, có hình tròn, lỗ vuông, đường kính 2,4 cm, dày 0,1 cm, một mặt tiền xu có chữ Hán.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bảo tàng Hà Tĩnh đã cử cán bộ chuyên môn đến xác minh. Được biết, khu vực gia đình ông Nguyễn Văn Phù ở trước đây có đền Quận Báo, sau là nơi đóng quân và bãi tập của nghĩa quân Phan Đình Phùng.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast