Vi phạm hành lang lưới điện ở Hương khê: Người dân bất chấp, chính quyền... thờ ơ!

(Baohatinh.vn) - Tuy Điện lực Hương Khê (Hà Tĩnh) đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị UBND xã Hương Lâm xử lý các vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn, song đến nay chính quyền sở tại vẫn “án binh bất động”...

Trạm biến áp Hương Lâm 2 (đóng trên địa bàn thôn 7 – xã Hương Lâm) được xây dựng từ năm 2001 trên bãi đất trống. Sau này, chính quyền xã Hương Lâm cấp đất cho gia đình anh Nguyễn Viết Luật trong hành lang an toàn lưới điện của trạm biến áp này.

Sau quá trình sử dụng, Trạm biến áp Hương Lâm 2 xuống cấp và được cải tạo lại vào năm 2020. Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu triển khai cải tạo, gia đình ông Luật không cho đào trên đất của gia đình, nên ngành điện đã phải thay đổi thiết kế, chuyển từ trạm đặt chiều ngang sang chiều dọc để tiết kiệm diện tích.

Vi phạm hành lang lưới điện ở Hương khê: Người dân bất chấp, chính quyền... thờ ơ!

Gia đình ông Nguyễn Viết Luật (thôn 7 - xã Hương Lâm) cơi nới mái hiên bằng tôn trước nhà, vi phạm hành lang an toàn lưới điện tại Trạm biến áp Hương Lâm 2.

Ngày 27/3/2021, Điện lực Hương Khê kiểm tra hành lang an toàn lưới điện tại lộ đường dây 971E18.8 đã phát hiện gia đình ông Nguyễn Viết Luật cơi nới mái hiên bằng tôn trước nhà. Trường hợp này vi phạm hành lang an toàn lưới điện tại Trạm biến áp Hương Lâm 2. Theo đó, khoảng cách từ mái tôn đến bộ phận gần nhất của trạm biến áp là 0,6m.

Ngay lập tức, Điện lực Hương Khê đã thông báo để gia đình ông Nguyễn Viết Luật biết hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện theo Điều 4 và Điều 15, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. Đồng thời, đề nghị gia đình ông Luật nhanh chóng khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Vi phạm hành lang lưới điện ở Hương khê: Người dân bất chấp, chính quyền... thờ ơ!

Văn bản gần đây nhất Điện lực Hương Khê gửi UBND xã Hương Lâm đề nghị xử lý vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện của gia đình ông Nguyễn Viết Luật.

Văn bản phát đi, nhưng ông Luật không có bất cứ động thái khắc phục nào, Điện lực Hương Khê tiếp tục gửi nhiều thông báo tới gia đình ông Luật và UBND xã Hương Lâm đề nghị vào cuộc xử lý.

Tuy nhiên, đến nay đã nhiều tháng trôi qua, công trình cơi nới vẫn “án binh bất động”, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn điện, phóng điện… nhất là khi có mưa gió, sấm sét. Điều đáng nói, ông Luật đang làm việc tại Văn phòng UBND xã Hương Lâm.

Vi phạm hành lang lưới điện ở Hương khê: Người dân bất chấp, chính quyền... thờ ơ!

Vườn tràm trồng dưới đường dây của gia đình ông Đinh Văn Ái (thôn 5, xã Hương Lâm) vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Tương tự, ngày 5/5/2020, Điện lực Hương Khê kiểm tra tuyến 971E18.8, cấp điện áp 10 KV, phát hiện vườn cây tràm trồng dưới đường dây của gia đình ông Đinh Văn Ái (thôn 5 - xã Hương Lâm) vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Điện lực tiến hành lập biên bản hiện trạng, thông báo cho gia đình ông Ái biết hành vi vi phạm và đề nghị gia đình tạo điều kiện để ngành điện xử lý vi phạm hành lang nói trên. Tuy nhiên, chủ vườn tràm không đồng ý.

Để tránh những tai nạn điện đáng tiếc có thể xảy ra và đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, Điện lực Hương Khê đã có văn bản đề nghị UBND xã Hương Lâm xử lý vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện đối với gia đình ông Đinh Văn Ái theo quy định.

Tiếp đó, ngày 14/5/2021, ngành điện đã phối hợp với UBND xã Hương Lâm vào làm việc với gia đình ông Ái để xử lý những cây tràm nằm trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện song gia đình ông Đinh Văn Ái vẫn không hợp tác.

Vi phạm hành lang lưới điện ở Hương khê: Người dân bất chấp, chính quyền... thờ ơ!

Công trình, cây cối nằm trong hành lang an toàn lưới điện tại xã Hương Lâm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn điện cao.

Theo ghi nhận, các vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn xã Hương Lâm diễn ra trong thời gian khá dài song chính quyền địa phương vẫn không có biện pháp xử lý.

Trao đổi với phóng viên Báo Hà Tĩnh vào ngày 27/5/2021, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm - Nguyễn Thị Vinh thừa nhận người đứng đầu UBND xã và chính quyền địa phương chưa làm tròn chức trách quản lý Nhà nước về lĩnh vực điện lực vì đã để tình trạng vi phạm xảy ra trên địa bàn. Lãnh đạo xã sẽ chỉ đạo sớm khắc phục. Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 tháng trôi qua nhưng các vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện vẫn chưa được xử lý.

Ông Phạm Lương Trung – Giám đốc Điện lực Hương Khê kiến nghị: “Hạ tầng lưới điện có trước, sau đó chính quyền địa phương xã Hương Lâm cấp đất cho người dân và không tính toán đến hành lang an toàn lưới điện. Hiện nay, công trình, cây cối vi phạm trên địa bàn xã Hương Lâm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn điện cao, có thể ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản của Nhân dân, nhất là khi mùa mưa bão đang cận kề. Chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm vào cuộc, có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này”.

- Theo Điều 11, Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện, hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không được quy định: Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh đối với cấp điến áp đến 22kV dây trần là 2m.

- Theo Điều 15, Nghị định 14/2014/NĐ-CP, hành lang bảo vệ an toàn trạm điện được quy định: Đối với các trạm điện không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ được giới hạn bởi không gian bao quanh trạm điện có khoảng cách đến các bộ phận mang điện gần nhất của trạm điện theo quy định đối với cấp điện áp đến 22kV là 2m.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Ngắm đàn cò ngàn con kéo về trú ngụ tại một trang trại ở Hà Tĩnh

Gian nan bảo vệ chim trời

Thời gian gần đây, có nhiều đàn chim hoang dã, chim di cư về vùng đất Hà Tĩnh trú ngụ. Thế nhưng, để bảo vệ môi trường sống cho các loài chim, lực lượng chức năng và người dân đang gặp không ít khó khăn.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).
Vinh quang nghề công tác xã hội

Vinh quang nghề công tác xã hội

Dẫu nhiều vất vả song những người làm công tác xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn luôn nỗ lực đồng hành, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để họ vươn lên trong cuộc sống.
Nhiều phương pháp ôn tập sáng tạo cho học sinh lớp 12

Nhiều phương pháp ôn tập sáng tạo cho học sinh lớp 12

Học sinh cuối cấp tạo nhóm hỗ trợ nhau ôn bài, giáo viên tăng cường cho học sinh luyện đề thi thử trên các phần mềm trực tuyến… là những giải pháp đã được triển khai tại Hà Tĩnh sau khi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực.
Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã được các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh triển khai sôi nổi, thúc đẩy ĐVTN làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.