Vì sao dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài thi công “ì ạch”?

(Baohatinh.vn) - Dù thời tiết khá thuận lợi và nhà thầu cũng đã tập trung nhưng tiến độ trên công trường dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông ở Hà Tĩnh vẫn khá “ì ạch”.

Tiến độ thi công dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông đang khá chậm.

Từ tháng 5, thời tiết trên địa bàn Hà Tĩnh nắng ráo, thuận lợi cho quá trình thi công các công trình, dự án. Các nhà thầu thường tận dụng khoảng thời gian của “mùa xây dựng” để tập trung nhân lực, máy móc chia “3 ca, 4 kíp” bứt tốc thi công, sớm đưa các công trình “về đích”.

Tuy vậy, khác với cảnh nhộn nhịp, tấp nập của nhiều công trình ở Hà Tĩnh, trên công trường dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông do liên danh nhà thầu Công ty CP 484 và Công ty CP 492 thi công, số lượng đầu máy, thiết bị và nhân công triển khai xây dựng các hạng mục đang khá hạn chế.


Dù đã khởi công từ tháng 4 nhưng do mặt bằng được bàn giao hạn chế nên gây khó khăn cho nhà thầu.

Ghi nhận tại Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, nhà thầu đang đúc cấu kiện bê tông và triển khai đào đắp, xử lý nền đất yếu của nền đường tại vị trí giao cắt với đường Mai Thúc Loan (phường Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh).

Lý giải cho việc thi công còn khá “lẹt đẹt”, kỹ sư Nguyễn Văn Đức – Tổ trưởng Tổ thi công dự án (Công ty CP 484) cho hay: Từ tháng 12/2024, liên danh nhà thầu đã bắt đầu dựng lán trại, nhà điều hành, chuẩn bị nguồn vật liệu xây dựng và tập kết máy móc, thiết bị để chuẩn bị cho quá trình thi công dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.

Tuy vậy, tính tới đầu tháng 5, phần mặt bằng mà địa phương bàn giao cho chủ đầu tư mới được 1,5/6,645km (đạt tỷ lệ 22,6%) nên quá trình thi công gặp nhiều khó khăn.

Phần mặt bằng ở phường Thạch Hưng đã được bàn giao nhưng lại chưa có đường công vụ tiếp cận nên cũng chưa thể triển khai thi công.

Theo kỹ sư Nguyễn Văn Đức, trong 1,5km đã được bàn giao, nhà thầu cũng chỉ tiếp cận thi công được đoạn tuyến dài 500m. Với 1km còn lại, nhiều vị trí, đoạn tuyến, mặt bằng vẫn “chưa sạch” khi vướng nhà dân, hoa màu, công trình kỹ thuật, dẫn tới không thể xây dựng được đường công vụ cho máy móc, thiết bị tiếp cận công trường.

“Diện tích mặt bằng thi công dự án được bàn giao đang khá hạn chế, lại trong tình trạng “xôi đỗ” nên dù nhà thầu có tập trung nhiều máy móc, nhân lực cũng không có công địa thi công" - kỹ sư Nguyễn Văn Đức thông tin.

Video: Kỹ sư Nguyễn Văn Đức - Đội trưởng Đội thi công dự án (Công ty CP 484) nói về khó khăn do chưa có đầy đủ mặt bằng để thi công.

Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông có chiều dài 6,645km với điểm đầu giao với đường Nguyễn Công Trứ, thuộc phường Thạch Quý và điểm cuối giao quốc lộ 15B, thuộc xã Thạch Lạc, TP Hà Tĩnh. Ngoài việc đi qua một số khu dân cư, dự án phần lớn qua đất sản xuất nông nghiệp, đầm lầy có địa hình thấp trũng, cần nhiều thời gian xử lý nền đất yếu.

Theo tính toán của nhà thầu, trong chiều dài của đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông có 4 vị trí, đoạn tuyến cần 200 – 400 ngày để “chờ lún”, trong khi thời gian hoàn thành dự án là hết năm 2026. Vậy nên, việc không có mặt bằng sạch thi công làm nhà thầu lo lắng.

“Đơn vị đã kiến nghị chủ đầu tư có ý kiến với TP Hà Tĩnh và các đơn vị có liên quan cần sớm giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan để thuận lợi cho nhà thầu thi công”, kỹ sư Nguyễn Văn Đức – Tổ trưởng Tổ thi công dự án (Công ty CP 484) cho hay.

Trong 6,645km chiều dài dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông có nhiều vị trí, đoạn tuyến cần nhiều thời gian xử lý nền đất yếu.

Xác nhận những khó khăn của nhà thầu trong quá trình thi công dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, ông Lê Việt Hòa – Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) cho hay: Dự án khởi công từ tháng 4/2025, đơn vị thường xuyên chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tuy nhiên, việc mặt bằng bàn giao mới chỉ đạt 1,5/6,645km và còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thi công dẫn đến có nguy cơ không đáp ứng tiến độ của dự án.

Nhà thầu hiện đang tập trung đúc cấu kiện bê tông trong thời gian chờ mặt bằng sạch thi công dự án.

Theo tìm hiểu, dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông đi qua địa bàn của 4 xã, phường thuộc TP Hà Tĩnh, gồm phường: Thạch Quý, Thạch Hưng, Đồng Môn và xã Thạch Lạc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Lê Quang Đức cho hay: Qua thống kê, tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án là 750 hộ, 2 tổ chức với 1.084 thửa đất; trong đó phần đất nông nghiệp là 630 hộ, 2 tổ chức với 948 thửa đất và phần đất ở 120 hộ với 136 thửa đất.

Trong phần mặt bằng đã được bàn giao, vẫn còn vướng nhiều nhà dân, công trình kỹ thuật chưa được di dời.

Với phần đất nông nghiệp tại 3 phường Thạch Quý, Thạch Hưng và Đồng Môn, tới nay, TP Hà Tĩnh đã phê duyệt được phương án bồi thường cho 191 hộ với 327 thửa đất; chi trả, nhận mặt bằng được 178 hộ. Địa phương đang tiến hành niêm yết công khai phương án bồi thường và rà soát, hoàn thiện hồ sơ bồi thường.

Riêng 234 hộ dân và 2 tổ chức với 392 thửa đất nông nghiệp bị ảnh hưởng, hiện đang niêm yết công khai phương án bồi thường. Nguyên nhân do sau khi xã Thạch Lạc sáp nhập vào TP Hà Tĩnh, phải chuyển giao hồ sơ bồi thường từ huyện Thạch Hà sang, dẫn đến công tác áp giá và niêm yết công khai phương án bồi thường phải làm lại do có sự thay đổi về chính sách, chế độ bồi thường, hỗ trợ.


Công tác bồi thường GPMB đối với phần đất ở nằm trong phạm vi ảnh hưởng dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Với 136 thửa đất ở, trong đó, phường Thạch Quý 119 thửa, phường Thạch Hưng 17 thửa, TP Hà Tĩnh đang triển khai công tác khảo sát kiểm đếm.

Địa phương cũng đang cho xây dựng 1 khu tái định cư tại khối phố Tân Quý (phường Thạch Quý) với diện tích 3,18ha để phục vụ xây dựng nơi ở mới cho 64 hộ dân nằm trong diện di dời tái định cư.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Lê Quang Đức, hiện nay, do đang có vướng mắc liên quan tới việc hỗ trợ giá đất trồng cây lâu năm liền kề đất ở, xác định nhân khẩu để tính hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và việc tỉnh chưa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung bảng giá đất nên chưa có căn cứ để giao đất tái định cư, không thể thu hồi đất của các hộ khi chưa được bố trí tái định cư, dẫn tới chưa thể hoàn thành công tác GPMB, bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Chủ đề Giải phóng mặt bằng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói