Boeing chế tạo máy bay tiếp nhiên liệu không người lái cho Hải quân Mỹ

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 30/8 thông báo đã giao cho "gã khổng lồ" về hàng không vũ trụ Mỹ Boeing một hợp đồng trị giá 805 triệu USD để chế tạo các máy bay tiếp nhiên liệu không người lái cho Hải quân Mỹ.

Boeing chế tạo máy bay tiếp nhiên liệu không người lái cho Hải quân Mỹ

Tuyên bố của Hải quân cho biết Boeing sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ, từ khâu thiết kế và sản xuất đến chuyển giao và bảo dưỡng 4 máy bay không người lái "MQ-25A Stingray" (tạm dịch là Cá đuối MQ-25A).

Dự kiến các máy bay này sẽ được đưa vào phiên chế của lực lượng Hải quân vào năm 2024.

Các máy bay trên sẽ được cất cánh từ các hàng không mẫu hạm, giúp mở rộng tầm hoạt động và khả năng thực hiện sứ mệnh của các máy bay Mỹ.

Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson cho biết: "Sự kiện này đánh dấu một thay đổi bước ngoặt trong cách chúng ta xác định các yêu cầu tác chiến, phối hợp với ngành công nghiệp, kết hợp giữa máy bay không người lái và có người lái, và tăng tính sát thương của phi đội bay."

Boeing đã vượt qua hai hãng khác là General Atomics và Lockheed Martin để có được hợp đồng trên.

Lầu Năm Góc cho biết nếu 4 máy bay trên đáp ứng yêu cầu, hợp đồng này có thể được mở rộng lên tới 13 tỷ USD để sản xuất 72 máy bay không người lái.

Boeing chế tạo máy bay tiếp nhiên liệu không người lái cho Hải quân Mỹ
Theo vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast