Những chiếc tàu ngầm tấn công lớp Yasen mới nhất của Nga

Những chiếc tàu ngầm lớp Yasen được nâng cấp dự kiến sẽ trở thành "xương sống" của Hạm đội phương Bắc trong 15-20 năm tới.

Những chiếc tàu ngầm tấn công lớp Yasen mới nhất của Nga

Tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm thế hệ thứ 4 lớp Yasen được phát triển từ những năm 1990 bởi Cục thiết kế và chế tạo hàng hải Malakhit có trụ sở ở St. Petersburg.

Những chiếc tàu ngầm tấn công lớp Yasen mới nhất của Nga

Tàu ngầm lớp Yasen đề án 885 được thiết kế để tiêu diệt tàu ngầm, tàu nổi, các căn cứ hải quân, cảng biển, lực lượng hải quân của kẻ thù và các mục tiêu khác.

Những chiếc tàu ngầm tấn công lớp Yasen mới nhất của Nga

Tàu ngầm đề án 885 được trang bị 8 silo tcho tên lửa hành trình Oniks và Kalibr, ống phóng ngư lôi 533mm. Trong trường hợp cần thiết,có thể trang bị cả tên lửa hành trình Kh-101.

Những chiếc tàu ngầm tấn công lớp Yasen mới nhất của Nga

Đứng số 1 trong dự án này, là tàu ngầm Severodvinsk, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/6/2014,

Những chiếc tàu ngầm tấn công lớp Yasen mới nhất của Nga

Những chiếc tàu ngầm khác trong seri này đang được xây dựng theo đề án hiện đại hóa Yasen-M

Những chiếc tàu ngầm tấn công lớp Yasen mới nhất của Nga

Tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk thuộc Hạm đội phương Bắc trong một cuộc tập trận ở biển Barents.

Những chiếc tàu ngầm tấn công lớp Yasen mới nhất của Nga

Một thành viên của tàu ngầm Severodvinsk trong một cuộc huấn luyện cơ bản đầu năm 2019.

Những chiếc tàu ngầm tấn công lớp Yasen mới nhất của Nga

Kazan là tàu ngầm thứ 2 trong seri tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm lớp Yasen và là tàu ngầm đầu tiên được chế tạo theo dự án hiện đại hóa 885M.

Những chiếc tàu ngầm tấn công lớp Yasen mới nhất của Nga

Tàu ngầm Kazan được đóng tại xưởng đóng tàu Sevmash từ năm 2009, hạ thủy vào tháng 3/2017.

Theo VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast