Hà Tĩnh mưa dồn dập, lũ sông lên nhanh, Thủy điện Hố Hô xả tràn

(Baohatinh.vn) - Thông tin từ Đài KTTV Hà Tĩnh, đến 4h sáng nay (3/9), lượng mưa cao nhất trên địa bàn Hà Tĩnh tập trung ở Hương Trạch (Hương Khê) với 456,7mm. Mưa lớn dồn dập đã khiến mực nước các sông lên nhanh, Thủy điện Hố Hô buộc phải xả tràn...

Hà Tĩnh mưa dồn dập, lũ sông lên nhanh, Thủy điện Hố Hô xả tràn

Ảnh mây vệ tinh về áp thấp nhiệt đới đầu giờ sáng nay (3/9). Nguồn: TTKTTV

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết: Từ 19h ngày 2/9 đến 7h sáng nay, lượng mưa ở tất cả các khu vực Hà Tĩnh đều tăng nhanh, lưu lượng đạt từ 110 - 234 mm.

Trong đó, khu vực Hương Khê từ 387 - 425 mm; TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Vũ Quang ở vào khoảng 250 - 330 mm; Hương Sơn, Kỳ Anh 80 - 130 mm.

Mưa với lưu lượng lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong ngày 3/9 với lượng mưa phổ biến từ 100 - 300 mm.

Hà Tĩnh mưa dồn dập, lũ sông lên nhanh, Thủy điện Hố Hô xả tràn

Lũ các sông đang lên nhanh

Mưa lớn, xảy ra trong thời gian ngắn đã khiến lũ ở các sông lên nhanh. Trên sông Ngàn Sâu đang lên nhanh với biên độ lũ lên từ 0,95 m/giờ; trên sông La 15 - 20cm/giờ; Sông Rào Cái và Cửa Nhượng ảnh hưởng của thủy triều.

Dự báo, mực nước Chu Lễ, Hòa Duyệt ở vào báo động II, báo động III; các trạm khác ở mức báo động I.

Trên biển, khu vực ven biển đã có gió cấp 6 - 7, giật cấp 8. Trong ngày hôm nay tiếp tục có mưa to, gió giật cấp 7 - 8.

Do lượng mưa đầu nguồn đổ về khá lớn, từ 8h sáng nay, công trình Thủy điện Hố Hô đã xả lũ với lưu lượng 1.460 m3/s; mực nước các hồ đập khác như: Kẻ Gỗ, Ngàn Trươi Cẩm Trang vẫn nằm trong ngưỡng an toàn...

Ngày 3 và 4/9, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ nên trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ ngày 3 - 4/9 phổ biến 100 - 300 mm.

Dự báo lũ trên các sông khu vực Hà Tĩnh tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên thượng nguồn các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố khả năng ở mức BĐII - BĐIII, hạ nguồn các sông ở mức BĐI.

Cảnh báo cần đặc biệt đề phòng lũ, lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất có khả năng xảy ra vùng núi như Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang.

Mực nước lúc 7 giờ trên các sông khu vực Hà Tĩnh:

- Trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ là: 11.13m (dưới BĐII: 0,87m), tại trạm Hòa Duyệt là: 5,88m (dưới BĐI: 1,62m).

- Trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm là: 6,63m (dưới BĐI: 3,37m).

- Trên sông La tại trạm Linh Cảm là: 1.80m (dưới BĐI: 270cm)

Hà Tĩnh mưa dồn dập, lũ sông lên nhanh, Thủy điện Hố Hô xả tràn

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast