Hà Tĩnh rét đậm dịp Tết Dương lịch, nhiệt độ thấp nhất 10 - 12 độ

(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết miền Bắc từ ngày 31/12/2018 đến 4/1/2019 trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Khu vực Hà Tĩnh mưa vừa đến mưa to, trời chuyển rét.

Hà Tĩnh rét đậm dịp Tết Dương lịch, nhiệt độ thấp nhất 10 - 12 độ

Hà Tĩnh mưa vừa đến mưa to, trời chuyển rét trong những ngày tết dương lịch

Theo ông Lê Ngọc Quyết – Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, chiều ngày mai (27/12), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh. Từ ngày 29/12, khu vực Hà Tĩnh trời rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 - 12 độ. Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến ngày 4/1/2019.

Dự báo chi tiết các vùng trong 10 ngày tới như sau:

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 25 đến ngày 27, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 27 có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng trời lạnh, từ đêm 27 trời chuyển rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh Từ ngày 28 đến ngày 30 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng ngày 28, ngày 29 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại. Từ ngày 31/12 đến ngày 04/01, có mưa vài nơi. Trời rét đậm.

Phía Tây Bắc bộ:

Từ đêm 25 đến ngày 27, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 28 đến ngày 30, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng ngày 28, ngày 29 có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Từ ngày 31/12 đến ngày 04/01, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Phía Đông Bắc bộ

Từ đêm 25 đến ngày 27, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 27 có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng trời lạnh, từ đêm 27 trời chuyển rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 28 đến ngày 30 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng ngày 28, ngày 29 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Từ ngày 31/12 đến ngày 04/01, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế

Từ đêm 25 đến ngày 27, có mưa vài nơi. Từ đêm 27 đến ngày 30, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng ngày 28, ngày 30 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 28, trời chuyển rét, phía Bắc rét đậm. Từ ngày 31/12 đến ngày 04/01, có mưa rải rác. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 25 đến ngày 26 có mưa rải rác. Từ ngày 27 đến ngày 30, có mưa, mưa vừa; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 29, phía Bắc trời lạnh. Từ ngày 31/12 đến ngày 04/01, có mưa vài nơi. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 25 đến ngày 26, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 27 đến ngày 29, có mưa, riêng ngày 27, ngày 28, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ ngày 30/12 đến ngày 04/01, có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ

Từ đêm 25 đến ngày 29, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 30/12 đến ngày 04/01, có mưa rào và dông vài nơi.

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast