Hôm nay, Hà Tĩnh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông

(Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (15/5), tại Hà Tĩnh, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi

Hôm nay, Hà Tĩnh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông

Hôm nay, Hà Tĩnh nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, vùng núi 35 - 37 độ C

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, có nơi dưới 23 độC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, trong đó có Hà Tĩnh: Có mây, ngày nắng, riêng vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, vùng núi 35 - 37, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55- 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 35 độ C.

(tổng hợp)

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast