Nhiều hoạt động tri ân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

(Baohatinh.vn) - Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tri ân các anh hùng liệt sỹ, gia đình chính sách.

* Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp trực thuộc tổ chức hành trình “Tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng”. Đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà 29 Mẹ Việt Nam Anh hùng do các doanh nghiệp trong khối đảm phận phụng dưỡng, chăm sóc với tổng trị giá quà tặng hơn 40 triệu đồng.

Nhiều hoạt động tri ân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Đảng ủy khối Doanh nghiệp thăm hỏi, tặng quà mẹ Trần Thị Tư ở phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh

Nhiều hoạt động tri ân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Lãnh đạo Vietcombank Hà Tĩnh tặng quà, động viên mẹ Trần Thị Đào ở phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh

Nhiều hoạt động tri ân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

... Công ty Viễn thông VNPT Hà Tĩnh tặng quà cho mẹ Trần Thị Diệu ở xã Thạch Ngọc, Thạch Hà

Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử và nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

* Bệnh viện Đa khoa huyện phối hợp với Huyện đoàn Thạch Hà tổ chức chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 72 đối tượng là thương, bệnh binh, người có công, thân nhân liệt sỹ trên địa bàn xã Bắc Sơn (Thạch Hà) và cấp phát thuốc miễn phí với trị giá hơn 25 triệu đồng.

Nhiều hoạt động tri ân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Cũng trong dịp này, Bệnh viện Đa khoa huyện phối hợp với Hội phụ nữ phòng Cảnh sát xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) tổ chức nấu và phát hơn 300 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân thuộc gia đình chính sách, người có công đang điều trị tại Bệnh viện;

Hội phụ nữ phòng Cảnh sát Xuất nhập cảnh đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho 10 bệnh nhân là thương, bệnh binh, cựu chiến binh, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại bệnh viện.

* Dịp này, Giáo sư - Thầy thuốc nhân dân Trần Hậu Khang - Phó Chủ tịch Hội Da liễu Châu Á - Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam đã tặng quà cho thân nhân 10 cô gái thanh niên xung phong hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng) và trao 200 cuốn sách “Được sống và kể lại” của tác giả Trần Luân Tín cho Ban quản lý di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Nhiều hoạt động tri ân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

TTND Trần Hậu Khang (ngoài cùng bên phải) trực tiếp khám, tư vấn điều trị cho các bệnh nhân là đối tượng chính sách

Thầy thuốc Nhân dân Trần Hậu Khang cùng với Trung tâm Da liễu Hà Tĩnh tổ chức khám, tư vấn điều trị cho gần 100 bệnh nhân thuộc gia đình chính sách mắc các bệnh khó về da liễu.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast