Tết này, TP Hà Tĩnh sẽ rực rỡ sắc màu

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, công nhân Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh (Công ty Đô thị Hà Tĩnh) và nhân dân TP Hà Tĩnh đang gấp rút trang trí đường phố, cắt tỉa cây cảnh, trồng thêm hoa, thay mới panô cũ… để TP Hà Tĩnh rực rỡ sắc màu trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi sắp tới…

Rực rỡ sắc màu ở các điểm nhấn

Ngày cuối tuần, gần 30 công nhân bộ phận chiếu sáng – Công ty Đô thị Hà Tĩnh vẫn miệt mài với khoan, hàn, dây điện… Trong khi đó, bộ phận cây xanh của công ty cũng đang chăm chút, tưới tắm từng gốc hoa, cây cảnh… Tất cả tạo nên nhịp độ lao động khẩn trương nhưng đầy trách nhiệm để kịp tiến độ dịp tết cổ truyền.

Tết này, TP Hà Tĩnh sẽ rực rỡ sắc màu

Công nhân chi nhánh chiếu sáng của Công ty Đô thị Hà Tĩnh tập trung làm việc 3 ca để kịp tiến độ

Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Hà Tĩnh Tô Thái Hòa cho biết: “Công tác chỉnh trang đô thị dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ tập trung tại một số điểm như vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Thiếp, khu vực sân tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú, đường Hàm Nghi, khuôn viên một số công sở, khu vực vườn hoa Lý Tự Trọng, vòng xuyến và dải phân cách đường Trần Phú, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh... Đồng thời, địa phương cũng tập trung chỉnh trang, phát cỏ, cây một số tuyến đường”.

Tết này, TP Hà Tĩnh sẽ rực rỡ sắc màu

24 cây đào đá được tạo hình từ thân cây gỗ kết hợp đèn led sẽ được bố trí dọc tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

Anh Nguyễn Thành Nam – phụ trách kỹ thuật Chi nhánh Chiếu sáng đô thị (Công ty Đô thị Hà Tĩnh) cho biết: “Tùy vào mỗi vị trí, kết cấu mặt bằng, tuyến đường, chúng tôi sẽ lên phương án phù hợp để đảm bảo tiết kiệm, phát huy thế mạnh của vị trí. Theo đó, công ty triển khai thi công hệ thống chiếu sáng đa sắc màu bằng đèn led tiết kiệm điện năng”.

Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán năm nay, công ty sẽ làm 24 cây đào đá được tạo hình từ thân cây gỗ kết hợp đèn led để đặt dọc tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Hi vọng, đây sẽ là điểm “check in” rực rỡ sắc màu cho người dân du xuân…

Tết này, TP Hà Tĩnh sẽ rực rỡ sắc màu

Gần 2/3 các loại hoa, cây xanh trang trí trên địa bàn TP Hà Tĩnh được Công ty Đô thị Hà Tĩnh ươm trồng

Bên cạnh hệ thống chiếu sáng đa sắc màu, TP Hà Tĩnh còn chú trọng trang trí phố phường với các màu sắc tự nhiên, bừng sức sống từ hệ thống thảm hoa, cây cảnh. Đặc biệt, gần 2/3 các loại hoa, cây xanh trang trí trên địa bàn TP Hà Tĩnh được Công ty Đô thị Hà Tĩnh ươm trồng với các loại hoa chính như trạng nguyên, cúc vàng, xác pháo, ngọc thảo, dạ yến thảo.

Theo anh Phạm Minh Đức – Phòng Kế hoạch kỹ thuật (Công ty Đô thị Hà Tĩnh): “Việc chuẩn bị phần hoa, cây xanh trang trí dịp Tết Nguyên đán được anh em tập trung làm từ cách đây 4 tháng. Đến nay, cơ bản các phần việc đã xong và dự kiến đến mồng 10 tháng Chạp sẽ triển khai lắp đặt, trang trí. Năm nay, số lượng hoa, cây xanh đạt khoảng gần 40 vạn cây, tăng gần 5% so với năm trước”.

Lung linh từ ngõ phố

Bên cạnh việc đầu tư ngân sách phục vụ việc trang trí, những năm gần đây, TP Hà Tĩnh đã có chủ trương kêu gọi nhân dân tự lắp đặt đèn led trang trí trên cây xanh vỉa hè các tuyến đường để tạo không khí vui tươi, chúc mừng năm mới 2019 và đón chào xuân. Trên cơ sở đó, một số phường đã có những chủ trương huy động, hướng dẫn bà con địa phương thực hiện trang trí khá đồng bộ, tiết kiệm và đẹp mắt.

Năm nay, UBND phường Trần Phú tiếp tục hướng dẫn nhân dân lắp đặt thêm đèn led trang trí vỉa hè trước các hộ gia đình với các hướng dẫn cụ thể. Theo đó, trên các cây xanh đô thị trước vỉa hè nhà mình, mỗi hộ dân sẽ dùng đèn dây led nhựa quấn quanh gốc với khoảng cách cụ thể, thân cây và các dây bóng led thả rũ từ tán cây xuống; các tuyến sẽ lắp đặt đèn 1 màu đồng nhất…

Tết này, TP Hà Tĩnh sẽ rực rỡ sắc màu

Ngõ 18 đường Trần Phú lung linh màu sắc nhờ nguồn xã hội hóa

Phường Nam Hà hiện cũng đang tranh thủ thời tiết nắng đẹp để huy động nhân dân chỉnh trang đón tết. Chủ tịch UBND phường Nam Hà Trần Xuân Sơn cho biết: “Phong trào xã hội hóa lắp đèn led, đèn nháy trước các tuyến đường, cổng cơ quan, công sở và các hộ gia đình được bà con địa phương đồng thuận thực hiện. Hiện nay, các tổ dân phố đã vận động bà con làm sớm để tranh thủ thời gian…”.

Công tác chỉnh đang đô thị năm nay hi vọng sẽ mang đến cho thành phố nói riêng và tỉnh ta nói chung một diện mạo mới thật sự ấn tượng, đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân địa phương.

Chủ đề Chào năm mới 2020

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast