Viện Vật lý địa cầu thông tin về vụ động đất xảy ra ở vùng biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Viện Vật lý địa cầu (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) vừa phát đi thông báo về vụ động đất xảy ra sáng sớm nay (18/10) ở ngoài khơi khu vực biển Hà Tĩnh.

Viện Vật lý địa cầu thông tin về vụ động đất xảy ra ở vùng biển Hà Tĩnh

Bản đồ chấn tâm động đất

Theo thông báo này, vào hồi 23 giờ 05 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 17/10/2018, tức 06 giờ 05 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 18/10/2018, một trận động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (18,31 độ vĩ độ Bắc, 106,174 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại ngoài khơi khu vực biển Hà Tĩnh (cách bờ biển huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 5 km).

PV Báo Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường thời điểm đó và được biết, ở một số xã vùng ven biển huyện Kỳ Anh (Kỳ Khang, Kỳ Phú, Kỳ Xuân), người dân thấy có hiện tượng mặt đất rung lắc, chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút đã có 3 đợt rung lắc xảy ra. Tại các xã Kỳ Bắc, Kỳ Tiến của huyện Kỳ Anh và một số địa phương của thị xã Kỳ Anh cũng có hiện tượng nhà cửa, đồ đạc trong nhà dân bị rung lắc, thậm chí bị rơi xuống đất. Nhiều người dân lo lắng chạy ra ngoài vì sợ nhà sập.

Viện Vật lý địa cầu thông tin về vụ động đất xảy ra ở vùng biển Hà Tĩnh

Những viên ngói đỏ của nhà ông Nguyễn Đức Hánh (xã Kỳ Xuân) bị dư chấn rơi vỡ

Trưởng Công an xã Kỳ Xuân Lê Đình Đức xác nhận: "Thời điểm đó, 8/8 thôn của xã Kỳ Xuân đều bị ảnh hưởng, mọi vật dụng trong nhà đều bị rung lắc. Ngoài gia đình ông Nguyễn Đức Hánh bị vỡ ngói, một số gia đình bị vỡ gương trong nhà tắm".

Được biết, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast